Thăng Fly sẽ nhờ pháp luật can thiệp vụ VTV “đạo” truyện tranh “Ba tôi”

(Dân trí) - Đây được xem là bước đi tiếp theo của Bùi Đình Thăng (Thăng Fly) trong vụ việc truyện tranh “Ba Tôi” của anh có dấu hiệu bị VTV và đơn vị sản xuất “Quà Tặng Cuộc Sống” xâm phạm bản quyền.

Chiều ngày 7/7, tác giả Thăng Fly cùng Skybooks, đơn vị phát hành tập truyện tranh “Cả nhà thương nhau” (có chứa truyện tranh “Ba Tôi”) đã tổ chức họp báo về vụ việc VTV3 và ekip Quà Tặng Cuộc Sống có dấu hiệu vi phạm bản quyền truyện tranh Ba tôi. Tác giả Thăng Fly cho biết anh và đơn vị phát hành Skybooks đang hoàn thành các hồ sơ liên quan để gửi khiếu nại đến Cục bản quyền tác giả - Bộ VHTT&DL.

Trong Đơn khiếu nại sẽ được gửi lên Cục bản quyền tác giả, Thăng Fly nhấn mạnh: “Ngày 26/5/2015, trên kênh Youtube của chương trình Quà Tặng Cuộc Sống của VTV3 xuất hiện một videoclip do công ty Sunrise Media sản xuất, với tiêu đề Ba Tôi, sử dụng toàn bộ nội dung, lời thoại nhân vật trong tác phẩm chuyện tranh Ba Tôi của tôi. Videoclip này cũng được phát sóng trên VTV3 trong chương trình Quà Tặng Cuộc Sống cùng ngày”.

Thăng Fly sẽ nhờ pháp luật can thiệp vụ VTV “đạo” truyện tranh “Ba tôi”
Họa sĩ trẻ Bùi Đình Thăng (ngoài cùng bìa phải) tổ chức họp báo cho biết, sẽ thuê luật sư để đi đến cùng sự việc này

Thăng Fly cho biết anh đã làm việc với luật sư để xin ý kiến trong vụ việc lần này. Đây được xem là bước đi tiếp theo sau động khi bị công ty cổ phần Sunrise từ chối gặp mặt vào chiều hôm qua (6/7).

Thăng Fly cho biết, đối với những lần họa sĩ trẻ phát hiện bị “ăn cắp” tác phẩm thì đơn vị vi phạm bản quyền thường nhanh chóng liên hệ với tác giả và cùng giải quyết.

Trong trường hợp truyện tranh Ba Tôi của anh có dấu hiệu bị xâm phạm bản quyền đã không được đại diện VTV3 cũng như đơn vị sản xuất chương trình Quà Tặng Cuộc Sống thiện chí hợp tác để giải quyết vấn đề. Thăng Fly chia sẻ: “Tôi cần một lời xin lỗi chính thức từ đơn vị sản xuất cũng như những giải trình đầy đủ về vụ việc lần này bởi cộng đồng các họa sĩ vẽ truyện tranh đang tin tưởng và ủng hộ tôi”­.

Hình ảnh trong videoclip Ba tôi
Hình ảnh trong videoclip "Ba tôi"

Theo ý kiến luật sư, người chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo nội dung clip Ba Tôi nếu có hành vi xâm phạm bản quyền chính là cá nhân, đơn vi sản xuất và phát sóng chương trình này. Theo đó, cá nhân chính bà Đinh Hường, người đã được ghi rõ là “Đạo diễn ý tưởng” trong thành phần sản xuất là người chịu trách nhiệm chính trong sự việc lần này.

Thăng Fly cũng cho biết anh đã phải tạm dừng vẽ tranh hay công việc với các đối tác khác vì vụ việc lần này. Vấn đề này đã ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như công việc của anh trong suốt những ngày vừa qua. “Tôi theo đuổi đến cùng không phải vì lý do tài chính hay tạo dựng tên tuổi. Vụ việc này ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của tôi” – Anh cho biết thêm.

Theo tác giả Thăng Fly, chương trình “Quà Tặng Cuộc Sống” là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn. Việc có dấu hiệu xâm phạm bản quyền tác phẩm của họa sĩ nhưng lại không được các bên liên quan hợp tác tháo gỡ vấn đề khiến anh thất vọng.

Họa sĩ truyện tranh Nguyễn Khánh Dương cho biết đây không phải là lần đầu tiên các họa sĩ truyện tranh tại Việt Nam bị xâm phạm bản quyền tác phẩm. Khánh Dương chia sẻ: “Có rất nhiều họa sĩ truyện tranh trẻ đã rơi vào hoàn cảnh này và có không ít người chán nản. Tôi mong muốn sự việc này sẽ khiến cho các họa sĩ trẻ mạnh dạn bảo vệ tác phẩm, đứa con tinh thần của mình”.

Phan Chung

Email: Vanhoa@dantri.com.vn