Thẩm định những mất mát vụ cháy Di sản 100 năm tuổi

(Dân trí) - Một "Hội đồng khoa học" sẽ được thành lập nhằm phối hợp thẩm định tổng giá trị thiệt hại của vụ cháy. Hội đồng này cũng sẽ có sự tham gia hoặc tư vấn của các chuyên gia uy tín như tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nhà sử học Dương Trung Quốc…

Vụ cháy khiến ngôi nhà Lang cuối cùng ở Hoà Bình xảy ra cuối tháng 10 đã để lại nhiều sự nuối tiếc không chỉ với cộng đồng những người làm công tác bảo tồn văn hoá mà cho các những khán giả quan tâm tới những di sản của dân tộc. Theo thông tin từ phía Bảo tàng “Không gian văn hoá Mường”, họ và các cơ quan chức năng của tỉnh Hoà Bình sẽ “ra quyết định trưng cầu một Hội đồng khoa học” nhằm xác định giá trị của ngôi nhà Lang cũng như giá trị của bộ sưu tập văn hoá tộc Mường đã bị thiêu huỷ.

Di sản hơn 100 năm tuổi đã bị cháy vụn trong chốc lát
Di sản hơn 100 năm tuổi đã bị cháy vụn trong chốc lát

Theo chia sẻ từ phía ông Vũ Đức Hiếu – Giám đốc bảo tàng cho biết, Ssắp tới cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình sẽ ra quyết định trưng cầu một Hội đồng khoa học phối hợp nhiều ban ngành chức năng để thẩm định tổng giá trị thiệt hại của vụ cháy. Hội đồng này cũng sẽ có sự tham gia hoặc tư vấn của các chuyên gia uy tín như tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nhà sử học Dương Trung Quốc… Họ là các chuyên gia lâu năm từng hợp tác với Bảo tàng với vai trò cố vấn. Kết luận của Hội đồng khoa học trên sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.”

Hành động này có lẽ chỉ xác định được giá trị của các hiện vật về mặt kinh tế, chứ giá trị về mặt tinh thần và giá trị văn hoá, lịch sử của các hiện vật là vô giá. Hơn nữa, câu chuyện bây giờ có lẽ là làm thể nào để bảo tồn và phát triển tốt hơn những hiện vật mà Bảo tàng đang gìn giữ, thay vì xác định giá trị vật chất và rồi (có thể) “phạt vạ” những thủ phạm đã gây ra vụ cháy. Bởi dù thế nào đi nữa, các hiện vật đã mất đi là không thể lấy lại.

Những giá trị văn hoá đã mất là vô giá
Những giá trị văn hoá đã mất là vô giá

Theo dòng sự kiện thì ngày hôm qua, 3/11 cơ quan cảnh sát điều tra của tỉnh Hòa Bình cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định trong phòng cháy chữa cháy liên quan đến vụ cháy nhà Lang cổ ở Bảo tàng “Không gian văn hóa Mường” tỉnh Hòa Bình hôm 24/10. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã xác định bốn người có liên quan đến vụ hỏa hoạn đều là cán bộ, công chức, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Đại diện của Bảo tàng “Không gian văn hoá Mường”, ông Giám đốc Vũ Đức Hiếu chia sẻ đơn vị này đang lên kế hoạch phục dựng lại ngôi nhà Lang đã bị cháy và tìm cách khắc phục, giải quyết hậu của của vụ cháy. Tuy nhiên đó sẽ là “cả một quá trình lâu dài.” Trước mắt, họ sẽ tiếp tục chuẩn bị cho Ngày hội văn hoá Tây Bắc sẽ khai mạc ngào ngày 16/11 tới đây bằng cách sửa sang lại con đường mang tên đoàn quân Tây Tiến, vốn là con đường quốc lộ 6 cũ, từ chân dốc Cun đến Bảo tàng “Không gian Văn hóa Mường” khoảng 2,5km. Ngoài ra, các công tác chuẩn bị khác cũng đang được khẩn trương tiến hành.

Một di sản văn hoá Mường đã biến mất và không thể khôi phục như ban đầu
Một di sản văn hoá Mường đã biến mất và không thể khôi phục như ban đầu
Một di sản văn hoá Mường đã biến mất và không thể khôi phục như ban đầu
Một di sản văn hoá Mường đã biến mất và không thể khôi phục như ban đầu
Một di sản văn hoá Mường đã biến mất và không thể khôi phục như ban đầu

 
Phan Anh