1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Thái Lan cấm chiếu bộ phim phản ánh xung đột với Campuchia

(Dân trí) - Bộ Văn hóa Thái Lan cho rằng bộ phim “Boundary” (Biên giới) của đạo diễn Nontawat Numbenchapol là “mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và mối quan hệ quốc tế”. “Boundary” trước đó đã là đại diện của điện ảnh Thái tại Liên hoan phim Berlin 2012.

Kể từ thứ 3 vừa qua, Bộ Văn hóa Thái Lan đã tuyên bố cấm chiếu bộ phim “Boundary” trên toàn đất nước. “Boundary” là một bộ phim tài liệu độc lập, có kinh phí sản xuất thấp, từng được đem công chiếu tại Liên hoan phim Berlin hồi tháng 2/2012.

Bộ phim bắt đầu với cảnh những người thuộc phe “áo đỏ” biểu tình trên đường phố làm tê liệt Bangkok hồi năm 2010, dẫn tới một cuộc đụng độ làm gần 100 người thiệt mạng. Đạo diễn Nontawat tập trung khai thác hình ảnh một người lính xuất hiện tại cuộc đụng độ năm đó.

Ống kính theo chân nhân vật về quê nhà của anh ta ở dọc biên giới Thái Lan – Campuchia. Nơi này vốn được biết tới là khu vực thường xảy ra tranh chấp về đường biên giới giữa hai nước.

Nhân vật người lính

Nhân vật người lính

Cuộc đối thoại giữa người lính, đạo diễn Nontawat cùng những người dân thường Thái Lan và Campuchia trải ra trong nhiều cảnh phim quay ở một vùng nông thôn.

Nhìn quanh nơi này, người ta có thể nhận thấy dấu vết của những cuộc xung đột, vết súng đạn bắn vào một di tích lịch sử - ngôi đền Hindu 1000 năm tuổi mà cả Thái Lan và Campuchia đều cho rằng đó là của đất nước họ.

Đạo diễn Nontawat chia sẻ: “Tôi đương nhiên không muốn bộ phim này bị cấm chiếu. Những người từng xem bộ phim đều nói với tôi rằng “Boundary” đem lại góc nhìn từ nhiều phía, phim rất trung lập.

Mục đích của tôi khi làm bộ phim này là đưa ra một kênh đối thoại cho người dân ở vùng tranh chấp, để họ được nói lên quan điểm và cảm nhận của mình cho thế giới bên ngoài được biết. Điều này không phải lúc nào họ muốn cũng thực hiện được.”

Về bộ phim “Boundary”, Bộ Văn hóa Thái Lan cho rằng: “Bộ phim đã đưa ra một số thông tin về những sự kiện vẫn còn đang được tòa án Thái Lan thảo luận và chưa chính thức đưa ra kết luận nào.”

 
Pi Uy
Theo Hollywood Reporter