Tân Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump kích thích tăng trưởng thời trang

(Dân trí) - Trong lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã diện một bộ trang phục màu xanh da trời nhạt của nhà thiết kế Ralph Lauren. Ngay lập tức, một hiệu ứng thời trang đã được tạo ra.

Mẫu thiết kế nhận được rất nhiều sự chú ý và khen ngợi từ các tờ tạp chí mốt, theo đó, phu nhân Melania đã lựa chọn một thiết kế được cho là lấy cảm hứng từ bộ trang phục của cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ - người vốn cũng là một biểu tượng thời trang của xứ sở cờ hoa - phu nhân Jackie Kennedy.

Ngay sau khi bà Melania xuất hiện trong bộ đầm ấn tượng, thu hút nhiều sự quan tâm, ngưỡng mộ của truyền thông, công chúng, giá cổ phiếu của công ty thời trang Ralph Lauren đã tăng lên nhanh chóng.

Kết thúc phiên giao dịch trong ngày thứ 5 - một ngày trước lễ nhậm chức Tổng thống của ông Trump, giá cổ phiếu của Ralph Lauren dừng ở mức 88,20 USD/cổ phiếu - mức này không cho thấy một sự tăng trưởng nào của công ty thời trang đình đám hàng đầu nước Mỹ, tháng 1 này vốn đã bị cho là một tháng “yên ắng” đối với hoạt động kinh doanh của Ralph Lauren.

Ngay sau khi phu nhân Melania Trump xuất hiện với bộ trang phục màu xanh da trời nhạt đầy ấn tượng của nhà thiết kế Ralph Lauren, thương hiệu thời trang này đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng nhanh.
Ngay sau khi phu nhân Melania Trump xuất hiện với bộ trang phục màu xanh da trời nhạt đầy ấn tượng của nhà thiết kế Ralph Lauren, thương hiệu thời trang này đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng nhanh.

Một biểu đồ cho thấy giá cổ phiếu của Ralph Lauren tăng lên mức 88,90 USD/cổ phiếu, ở thời điểm chỉ một giờ sau khi bộ trang phục được chờ đợi của bà Melania trong lễ nhậm chức của chồng chính thức lộ diện.
Một biểu đồ cho thấy giá cổ phiếu của Ralph Lauren tăng lên mức 88,90 USD/cổ phiếu, ở thời điểm chỉ một giờ sau khi bộ trang phục được chờ đợi của bà Melania trong lễ nhậm chức của chồng chính thức lộ diện.

Ngay tại thời điểm 11h trưa ngày thứ 6 (20/1), khoảng một giờ sau khi bà Melania xuất hiện với bộ trang phục màu xanh của nhà thiết kế Ralph Lauren, giá cổ phiếu của công ty thời trang đã tăng nhẹ lên mức 88,32 USD/cổ phiếu và tiếp tục tăng thêm trong ngày.

Dù trong ngày giá cổ phiếu có những nhịp lên xuống, nhưng chốt phiên giao dịch cuối ngày thứ 6 (20/1), cổ phiếu của Ralph Lauren vẫn chứng kiến một sự tăng giá và dừng ở mức 88,90 USD/cổ phiếu, cho thấy hiệu ứng thời trang mà các Đệ nhất Phu nhân Mỹ thường tạo ra đối với giới thời trang nước này, một lần nữa đã tái lập với tân Đệ nhất Phu nhân Melania Trump.

Khoảnh khắc bà Melania đứng bên chồng trong giây phút tuyên thệ nhậm chức

Phu nhân Melania Trump đứng bên chồng - tân Tổng thống Mỹ Donald Trump - trong giây phút tuyên thệ nhậm chức.
Phu nhân Melania Trump đứng bên chồng - tân Tổng thống Mỹ Donald Trump - trong giây phút tuyên thệ nhậm chức.

Bộ trang phục của phu nhân Melania được cho là lấy cảm hứng từ bộ trang phục của phu nhân Jackie Kennedy - một biểu tượng thời trang của đời sống văn hóa đại chúng Mỹ. Phu nhân Jackie cũng đã từng diện một bộ trang phục mang sắc xanh da trời nhạt trong lễ nhậm chức của chồng - Tổng thống Mỹ John F. Kennedy.
Bộ trang phục của phu nhân Melania được cho là lấy cảm hứng từ bộ trang phục của phu nhân Jackie Kennedy - một biểu tượng thời trang của đời sống văn hóa đại chúng Mỹ. Phu nhân Jackie cũng đã từng diện một bộ trang phục mang sắc xanh da trời nhạt trong lễ nhậm chức của chồng - Tổng thống Mỹ John F. Kennedy.

Phu nhân Melania Trump trong giây phút đầu tiên xuất hiện tại lễ nhậm chức

Bộ trang phục mà phu nhân Melania lựa chọn đã phát huy hiệu ứng khi trong suốt những sự kiện mà bà tham dự trong ngày thứ 6, bộ đầm bằng chất liệu len cashmere vẫn luôn ở trong tình trạng hoàn hảo nhất, lại giữ được cho bà sự ấm áp, vẻ thời trang và phù hợp với tinh thần hân hoan của các sự kiện.

Thực tế, các thiết kế của nhà tạo mốt Ralph Lauren rất có duyên với các nhân vật cao cấp trong giới chính trị gia của Mỹ. Bà Hillary Clinton cũng đã lựa chọn một bộ vest nữ màu ngà của Ralph Lauren khi tham dự sự kiện này.

Trước nay, mỗi khi một Đệ nhất Phu nhân lựa chọn trang phục của một nhà thiết kế nào, đó được coi là một đặc ân may mắn bởi ngay lập tức thương hiệu thời trang đó sẽ chứng kiến sự tăng trưởng ngay lập tức, như một hiệu ứng “nóng sốt”.

Năm 2009, cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama đã từng lựa chọn một bộ đầm của nhà thiết kế trẻ khi đó vẫn còn chưa được nhiều người trong giới thượng lưu biết đến - Jason Wu. Ngay sau đó, Jason Wu đã chứng kiến một cuộc thăng hạng ngoạn mục trong thế giới thời trang và giờ đây đã được nằm trong top các nhà thiết kế đình đám ở New York, Mỹ.

Bà Hillary Clinton cũng lựa chọn một bộ vest nữ màu ngà của nhà thiết kế Ralph Lauren để tham dự sự kiện.
Bà Hillary Clinton cũng lựa chọn một bộ vest nữ màu ngà của nhà thiết kế Ralph Lauren để tham dự sự kiện.

Năm 2009, khi cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama lựa chọn một bộ đầm của nhà thiết kế trẻ Jason Wu, ngay lập tức Wu được biết đến trong làng mốt và giờ đây là một tên tuổi có tiếng trong ngành mốt ở New York.
Năm 2009, khi cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama lựa chọn một bộ đầm của nhà thiết kế trẻ Jason Wu, ngay lập tức Wu được biết đến trong làng mốt và giờ đây là một tên tuổi có tiếng trong ngành mốt ở New York.


Tất cả những chiếc váy có mức giá phải chăng mà phu nhân Michelle Obama từng lựa chọn khi xuất hiện trước công chúng đều nhanh chóng “cháy hàng” khi phụ nữ Mỹ đổ xô đi mua cho bằng được bộ đầm giống hệt. Đó được gọi là hiệu ứng thời trang mà các Đệ nhất Phu nhân Mỹ thường tạo ra.

Tất cả những chiếc váy có mức giá phải chăng mà phu nhân Michelle Obama từng lựa chọn khi xuất hiện trước công chúng đều nhanh chóng “cháy hàng” khi phụ nữ Mỹ đổ xô đi mua cho bằng được bộ đầm giống hệt. Đó được gọi là hiệu ứng thời trang mà các Đệ nhất Phu nhân Mỹ thường tạo ra.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail