Video clip Văn hóa nổi bật trong tuần:

Tầm quan trọng của… “màu xấu nhất thế giới”

(Dân trí) - Tầm quan trọng của… “màu xấu nhất thế giới”, nghệ thuật bodypainting đánh lừa thị giác tuyệt đỉnh ngoạn mục, và khi nữ hoàng gợi cảm Hollywood gặp Nữ hoàng Anh… Đó là những video clip văn hóa thú vị nhất tuần qua.

Tầm quan trọng của… “màu xấu nhất thế giới”

Màu Pantone 448C trong quy ước bảng màu công nghiệp quốc tế được xem là màu xấu nhất thế giới. Thường các nhãn hàng tránh sử dụng màu này bởi nó khiến khách hàng liên tưởng ngay tới những điều tiêu cực, gây khó chịu về trực quan.

Tuy vậy, màu bị cho là rất xấu xí này lại đang phục vụ cho một việc làm quan trọng: khuyến khích bỏ thuốc lá.

Pantone 448C là sắc màu vàng nâu đậm. Màu này đã được đặc biệt lựa chọn sau 3 tháng nghiên cứu theo yêu cầu của chính phủ Úc đối với những đơn vị nghiên cứu độc lập để giúp nhà chức trách tìm ra một sắc màu bị cho là gây phản cảm nhất. Màu này sẽ được sử dụng cho các sản phẩm thuốc lá và sẽ khiến người hút thuốc dần dần từ bỏ thuốc lá vì thấy… “tức mắt”.

Chính phủ Úc dự kiến sẽ sử dụng màu này cho tất cả các bao thuốc lá lưu hành trên thị trường Úc, trên bao thuốc màu sắc xấu xí sẽ có những dòng cảnh báo và hình ảnh minh họa về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe. Sau nghiên cứu của chính phủ Úc, hiện tại, chính phủ Anh, Ireland và Pháp cũng đang dự định sử dụng màu Pantone 448C cho các vỏ bao thuốc lá.

Nhiều tờ báo nước ngoài khi đăng tải thông tin này đã bình luận rằng “màu xấu nhất thế giới” hóa ra lại có ý nghĩa thật đẹp đẽ và tích cực, thậm chỉ có thể trở nên hữu dụng và nhân đạo.

Tầm quan trọng của… “màu xấu nhất thế giới”

15 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đã ra đi vì nghiện ngập

Mới đây, thông tin về nguyên nhân cái chết của nam ca sĩ người Mỹ Prince đã được công bố. Nam canh ca đã qua đời vì sử dụng quá liều chất gây nghiện. Thông tin này đã được nhà chức trách đưa ra sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi nam ca sĩ 57 tuổi.

Vậy là Prince - một tên tuổi nổi danh trong làng nhạc quốc tế - đã nối dài danh sách buồn thảm những nghệ sĩ nổi tiếng qua đời vì sử dụng chất gây nghiện.

Đoạn video clip dưới đây đã thống kê lại 15 nghệ sĩ chịu cùng một kết cục bi đát như Prince, gồm có “ông vua nhạc pop” Michael Jackson qua đời ở tuổi 50, nữ ca sĩ Whitney Houston qua đời ở tuổi 48, nam diễn viên Heath Ledger qua đời khi mới 28 tuổi, nam diễn viên Philip Seymour Hoffman qua đời ở tuổi 46, nữ ca sĩ Amy Winehouse qua đời ở tuổi 27, người mẫu Anna Nicole Smith qua đời ở tuổi 39, nghệ sĩ ghita Jimi Hendrix qua đời ở tuổi 27, nam diễn viên Cory Monteith qua đời ở tuổi 31, “ông vua nhạc rock & roll” Elvis Presley qua đời ở tuổi 42.

15 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đã ra đi vì nghiện ngập

Có điều gì kỳ lạ ở chú sói này?

Có điều gì kỳ lạ ở chú sói này?

Một họa sĩ vẽ bodypainting người Ý có tên Johannes Stoetter mới đây đã gây sửng sốt với tác phẩm mới nhất của anh - biến ba người mẫu trở thành một chú chó sói sinh động. Thoạt nhìn, bạn có thể tưởng rằng đây là một bức tranh sơn dầu, nhưng nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy có ba người mẫu đang đan xen vào tư thế của nhau.
Một họa sĩ vẽ bodypainting người Ý có tên Johannes Stoetter mới đây đã gây sửng sốt với tác phẩm mới nhất của anh - biến ba người mẫu trở thành một chú chó sói sinh động. Thoạt nhìn, bạn có thể tưởng rằng đây là một bức tranh sơn dầu, nhưng nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy có ba người mẫu đang đan xen vào tư thế của nhau.
Johannes Stoetter đã từng giành giải quán quân tại cuộc thi bodypainting quốc tế World Bodypainting Champion 2012. Johannes Stoetter cho biết đây là một trong những tác phẩm khó nhất mà anh từng thực hiện.
Johannes Stoetter đã từng giành giải quán quân tại cuộc thi bodypainting quốc tế World Bodypainting Champion 2012. Johannes Stoetter cho biết đây là một trong những tác phẩm khó nhất mà anh từng thực hiện.
Trước khi thực hiện được tác phẩm này, Johannes Stoetter đã từng phải thử nghiệm ý tưởng 3 lần mới thành công. Ở lần thực hiện chính thức, anh cần tới 8 tiếng thực hiện, sau đó là buổi quay phim, chụp hình để ghi lại được những góc nhìn ấn tượng nhất.
Trước khi thực hiện được tác phẩm này, Johannes Stoetter đã từng phải thử nghiệm ý tưởng 3 lần mới thành công. Ở lần thực hiện chính thức, anh cần tới 8 tiếng thực hiện, sau đó là buổi quay phim, chụp hình để ghi lại được những góc nhìn ấn tượng nhất.
Chỉ riêng việc thử các tư thế để ba người mẫu có thể hợp tác ăn ý với nhau, tạo nên một tạo hình chó sói giống như thật đã mất 4 tiếng. Đây là tác phẩm thực hiện mất nhiều thời gian và có độ khó lớn nhất trong các tác phẩm mà Johannes Stoetter từng thực hiện.
Chỉ riêng việc thử các tư thế để ba người mẫu có thể hợp tác ăn ý với nhau, tạo nên một tạo hình chó sói giống như thật đã mất 4 tiếng. Đây là tác phẩm thực hiện mất nhiều thời gian và có độ khó lớn nhất trong các tác phẩm mà Johannes Stoetter từng thực hiện.
Hiện tại, nhiều người đánh giá tác phẩm mới này là tác phẩm ấn tượng nhất của Johannes Stoetter. Phần đông người xem không thể nào tìm ra được vị trí của ba người mẫu.
Hiện tại, nhiều người đánh giá tác phẩm mới này là tác phẩm ấn tượng nhất của Johannes Stoetter. Phần đông người xem không thể nào tìm ra được vị trí của ba người mẫu.
Nghệ thuật bodypainting còn nằm ở cả góc chụp, với một góc chụp khôn ngoan, người xem ảnh chụp tác phẩm bodypainting sẽ bị đánh lừa thị giác ngoạn mục.
Nghệ thuật bodypainting còn nằm ở cả góc chụp, với một góc chụp khôn ngoan, người xem ảnh chụp tác phẩm bodypainting sẽ bị đánh lừa thị giác ngoạn mục.

Ấn tượng nghệ sĩ vẽ tranh bằng… cà phê

Họa sĩ James Patrick vốn nổi tiếng với loạt tranh vẽ từ cà phê, nhân một lần được mời vẽ tranh phục vụ cho festival cà phê, James đã quyết định thực hiện tranh từ chính sản phẩm mà festival quảng bá, kể từ đó đến nay, anh bắt đầu nổi tiếng với dòng tranh ấn tượng của riêng mình.

Điểm khó nhất khi vẽ tranh từ cà phê không phải là tạo ra các sắc độ đậm nhạt mà chính là việc ngăn không để cà phê chảy nhỏ giọt làm hỏng tranh. Tốc độ khô của nước cà phê cũng khác so với màu nước, vì vậy, James đã phải mất một khoảng thời gian thử nghiệm.

Ấn tượng nghệ sĩ vẽ tranh bằng… cà phê

Khi nữ hoàng gợi cảm Hollywood gặp Nữ hoàng Anh

Là một ngôi sao lớn của Hollywood, có rất ít người có thể khiến Marilyn Monroe phải chờ đợi, xếp hàng để gặp mặt, thường chính Marilyn mới là người khiến tất cả phải chờ đợi mình, cô nổi tiếng là người luôn đến trễ.

Tuy vậy, trong một đoạn phim tài liệu hiếm có, người ta được thấy lại cảnh ngôi sao gợi cảm Hollywood xếp hàng để chờ gặp gỡ, chào hỏi Nữ hoàng Anh Elizabeth tại một buổi công chiếu phim ở London hồi năm 1956.

Xuất hiện tại cuộc gặp, Marilyn đã lựa chọn một bộ váy sang trọng, quý phái nhưng cũng đồng thời khoe ra được vẻ đẹp gợi cảm trứ danh của mình. Cuộc gặp này diễn ra tại London, nhân dịp công chiếu ra mắt bộ phim xoay quanh đề tài chiến tranh của Anh có tên “The Battle of the River Plate” (ngày 29/10/1956).

Marilyn đã xếp hàng tại rạp chiếu phim nằm gần quảng trường Leicester ở London để chào Nữ hoàng Anh Elizabeth.

Khi nữ hoàng gợi cảm Hollywood gặp Nữ hoàng Anh

Cả hai người phụ nữ đều đang ở tuổi 30 tại cuộc gặp này. Nếu còn sống đến hôm nay, thì hiện tại Marilyn cũng đang ở tuổi 90 giống như đương kim Nữ hoàng Anh.
Cả hai người phụ nữ đều đang ở tuổi 30 tại cuộc gặp này. Nếu còn sống đến hôm nay, thì hiện tại Marilyn cũng đang ở tuổi 90 giống như đương kim Nữ hoàng Anh.
Cuộc gặp được đánh giá là rất ấn tượng khi một bên có thể xem là Nữ hoàng gợi cảm của Hollywood còn một bên là Nữ hoàng của Vương quốc Anh.
Cuộc gặp được đánh giá là rất ấn tượng khi một bên có thể xem là Nữ hoàng gợi cảm của Hollywood còn một bên là Nữ hoàng của Vương quốc Anh.
Nữ hoàng Anh đội vương miện Công chúa Vladimir và đeo vòng cổ Delhi Durbar.
Nữ hoàng Anh đội vương miện Công chúa Vladimir và đeo vòng cổ Delhi Durbar.
Marilyn khi đó 30 tuổi, bằng tuổi Nữ hoàng Anh.
Marilyn khi đó 30 tuổi, bằng tuổi Nữ hoàng Anh.
Đây là lần duy nhất hai người phụ nữ nổi danh thế giới gặp nhau.
Đây là lần duy nhất hai người phụ nữ nổi danh thế giới gặp nhau.

Bích Ngọc
Tổng hợp