Tài tử “I Am Sam” gây sốc vì châm thuốc hút ngay trên sóng truyền hình

(Dân trí) - Sean Penn - tài tử nổi danh của Hollywood, từng hai lần giành giải Oscar, nổi tiếng với vai diễn cảm động trong “I Am Sam” - đã vừa khiến khán giả truyền hình Mỹ sửng sốt, thậm chí tức giận, khi điềm nhiên châm thuốc hút trong talkshow truyền hình.

Tài tử Hollywood - Sean Penn (57 tuổi) - vừa gây nên tranh cãi khi xuất hiện trong chương trình talkshow “The Late Show with Stephen Colbert” của truyền hình Mỹ với điếu thuốc trên tay. Sự xuất hiện của Sean Penn trong chương trình là để quảng bá cho cuốn sách mới mà nam tài tử này vừa cho ra mắt.

Trong cuộc chuyện trò trên truyền hình vào tối thứ 2 vừa qua, Sean Penn chia sẻ rằng mình vẫn đang cảm thấy tác dụng của viên thuốc ngủ vừa uống trước đó. Đây được xem là lời “bào chữa” cho hành động châm thuốc hút khi đang lên sóng truyền hình - điều vốn bị xem là cấm kỵ.

Người dẫn chương trình talkshow trước đó đã hỏi Sean Penn rằng: “Tôi đã từng phỏng vấn anh trước đây rồi, hãy nói cho chúng tôi biết làm thế nào để phân biệt được Sean Penn khi đang chịu ảnh hưởng của thuốc ngủ và Sean Penn khi không bị ảnh hưởng gì?”.

Nam tài tử 57 tuổi đáp lại nửa nghiêm túc nửa bông đùa rằng: “Nói chung là cũng khá giống nhau đấy, nhiều khi chỉ đơn giản là tôi hay cảm thấy mệt mỏi thế thôi”. Nói xong, nam tài tử liền lấy ra một điếu thuốc châm hút. Người dẫn chương trình talkshow tỏ ra khá khó chịu và liền đặt mạnh lên bàn một chiếc gạt tàn.

Thực tế, hành động này của nam tài tử đã phạm luật bởi hoạt động hút thuốc bị cấm trong tất cả các trường quay, nhà hát… Ngoại trừ trường hợp các diễn viên buộc phải dùng đến điếu thuốc như một công cụ hỗ trợ hoạt động ghi hình, sản xuất chương trình, thì họ buộc phải dùng thuốc thảo mộc để giảm bớt tác hại cho chính bản thân và những đồng nghiệp xung quanh.

Tài tử Sean Penn đã châm thuốc hút khi xuất hiện trong chương trình talkshow truyền hình vào tối thứ 2 vừa qua. Ngay sau đó, hành động này đã gây tranh cãi trên mạng xã hội, đồng thời, nhiều tờ tin tức đã đề cập đến sự việc.
Tài tử Sean Penn đã châm thuốc hút khi xuất hiện trong chương trình talkshow truyền hình vào tối thứ 2 vừa qua. Ngay sau đó, hành động này đã gây tranh cãi trên mạng xã hội, đồng thời, nhiều tờ tin tức đã đề cập đến sự việc.

Nam tài tử xuất hiện trên talkshow truyền hình để quảng bá cho cuốn tiểu thuyết mới do chính anh sáng tác.
Nam tài tử xuất hiện trên talkshow truyền hình để quảng bá cho cuốn tiểu thuyết mới do chính anh sáng tác.

Khi gần đi tới kết thúc cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình đã chân thành khuyên Sean Penn nên bỏ thuốc lá: “Đừng hút thuốc lá nữa. Tôi không ngại gì khói thuốc đâu, thời của cha mẹ tôi, họ hút thuốc nhiều, khi đó tôi còn là một đứa trẻ, nên mùi khói thuốc đưa lại cho tôi những ký ức tuổi thơ vui vẻ.

“Nhưng anh biết là tôi muốn anh sẽ luôn khỏe mạnh để làm nghề và vui sống thật lâu với các khán giả yêu mến anh, và thuốc lá không bao giờ là tốt để anh làm được những điều này”.

Đáp lại, Sean Penn chỉ nói: “Đó là cách để duy trì công ăn việc làm cho một số ngành nghề khác đấy”.

Trước khi châm thuốc hút ngay trong cuộc phỏng vấn lên hình trực tiếp, Sean Penn đã chia sẻ với người dẫn chương trình rằng anh vẫn đang chịu tác dụng của viên thuốc ngủ vừa uống gần đó.
Trước khi châm thuốc hút ngay trong cuộc phỏng vấn lên hình trực tiếp, Sean Penn đã chia sẻ với người dẫn chương trình rằng anh vẫn đang chịu tác dụng của viên thuốc ngủ vừa uống gần đó.

Cuối cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình đã khuyên nam tài tử nên bỏ thuốc.
Cuối cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình đã khuyên nam tài tử nên bỏ thuốc.

Chia sẻ về cuốn tiểu thuyết mình vừa thực hiện, Sean Penn nói: “Điều xảy ra khi chúng ta già đi, đó là những mộng tưởng của bạn bị sứt mẻ đi nhiều, rồi bạn cố kiếm tìm niềm hy vọng cho cuộc sống này.

“Trong trường hợp của tôi, giờ tôi đã 57 tuổi, khi tôi cần có niềm hy vọng, càng lúc tôi lại càng cảm thấy khó tìm ra niềm hy vọng. Đó là lý do tôi cần phải tìm ra thứ gì đó khác, để mình cười lên và không tốn thời gian để ngồi tức giận, tranh luận hay than phiền”.

Trên mạng xã hội, đã có rất nhiều khán giả truyền hình phản ứng vói hành động của Sean Penn khi nam tài tử châm thuốc hút trên truyền hình.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Sean Penn đã xuất hiện trong hơn 50 bộ phim và đã giành được nhiều giải thưởng từ hoạt động diễn xuất và đạo diễn. Anh từng giành được hai tượng vàng Oscar cho Nam chính với vai diễn trong “Mystic River” (2003) và “Milk” (2008).

Ngoài ra, Sean Penn còn nhận được 3 đề cử Oscar khác ở cùng hạng mục với phim “Dead Man Walking” (1995), “Sweet and Lowdown” (1999), và “I Am Sam” (2001).

Với nhiều khán giả yêu điện ảnh, Sean Penn đã từng chạm tới trái tim người xem trong bộ phim cảm động “I Am Sam” (2001).
Với nhiều khán giả yêu điện ảnh, Sean Penn đã từng chạm tới trái tim người xem trong bộ phim cảm động “I Am Sam” (2001).

Trong cuộc sống riêng, Sean Penn từng hai lần trải qua hôn nhân đổ vỡ, với nữ danh ca Madonna (gắn bó từ 1985-1989) và nữ diễn viên Robin Wright (gắn bó từ 1996-2010).

Trong cuộc hôn nhân thứ hai, anh có hai người con - một trai, một gái - nay đều đã ở tuổi trưởng thành. Mối quan hệ công khai gần đây nhất của Sean Penn là với nữ diễn viên Charlize Theron (42 tuổi). Họ tuyên bố đính hôn hồi tháng 12/2014 và tuyên bố hủy hôn hồi tháng 6/2015.

Trong cuộc phỏng vấn “kỳ lạ” này, Sean Penn còn chia sẻ thẳng thắn rằng anh không còn muốn diễn xuất thêm nữa. Sau hơn 4 thập kỷ hoạt động trong nền công nghiệp làm phim Hollywood, Sean Penn nhận thấy rằng làm phim chủ yếu là hoạt động của những sự hợp tác: “Trong khi, tôi càng lúc càng không hòa hợp với những người xung quanh”.

Ngược lại, hoạt động viết lách khiến Sean Penn được làm việc một mình trong tĩnh lặng: “Tôi không bao giờ bị thất vọng khi chỉ việc hợp tác với… chính mình”.

Thời gian gần đây, Sean Penn hay xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn và chia sẻ về việc anh đã hết cảm hứng diễn xuất. Mặc dù được xem là một trong những diễn viên tài năng nhất của thế hệ mình, nhưng trong vài năm gần đây, Sean Penn đã chuyển hướng quan tâm sang một số thú vui khác, bởi như anh chia sẻ, bản thân nam tài tử không còn hứng thú với phim ảnh.

“Tôi nghĩ rằng điện ảnh đã thực sự là niềm đam mê của tôi một thời gian. Tôi đã từng nghĩ thật tuyệt vời khi được làm việc với các diễn viên, đạo diễn hay biên kịch tài năng, nhưng dần dần tôi không còn niềm tin rằng những giá trị mà mình tạo ra sẽ được duy trì dài lâu. Có thể, tôi sẽ gây ra một cuộc tranh cãi về vấn đề này mất. Tôi không còn niềm đam mê, tôi không còn yêu diễn xuất nữa”, Sean Penn khẳng định.

Bích Ngọc
Theo Washington Post/Independent