Tài tử điện ảnh Hàn Lee Byung-hun nói về những cản trở ở Hollywood

(Dân trí) - Việc một diễn viên điện ảnh Châu Á được mời xuất hiện trong những dự án điện ảnh đình đám của Hollywood thường được mặc định là “cơ hội vàng”, nhưng thực tế, con đường ấy không chỉ trải toàn hoa hồng như vẫn tưởng…

Tài tử điện ảnh Hàn Lee Byung-hun nói về những cản trở ở Hollywood - 1

Trong năm qua, nam diễn viên điện ảnh hàng đầu của Hàn Quốc - Lee Byung-hun (46 tuổi) - đã được mời xuất hiện trong dự án điện ảnh “Magnificent Seven” (Bảy tay súng huyền thoại - 2016) - một dự án điện ảnh kinh phí lớn của Hollywood.

Sự xuất hiện của Lee Byung-hun trong phim đã khiến báo chí Hàn Quốc nói riêng và các trang tin điện ảnh Châu Á nói chung hồi hộp theo dõi “nhất cử nhất động” của anh. Tất cả đều tin rằng đây là cơ hội lớn tiếp theo trong sự nghiệp của nam diễn viên vốn được các dự án điện ảnh Hollywood để mắt đến từ trước đến nay.

Dù vậy, mới đây, Lee Byung-hun đã lật tẩy mặt trái ở Hollywood xung quanh việc anh phải đối diện với những sự cộng tác thiếu tôn trọng từ một số đồng nghiệp trên phim trường. Chia sẻ với báo giới Hàn Quốc, Lee Byung-hun cho biết việc anh khá thường xuyên được mời xuất hiện trong những dự án phim của Hollywood không phải không có những mặt trái phải chấp nhận.

Tài tử điện ảnh Hàn Lee Byung-hun nói về những cản trở ở Hollywood - 2

Điều khiến nam diễn viên cảm thấy khó chịu nhất chính là sự thiếu tôn trọng của một số đồng nghiệp trên phim trường và những điều này nhiều khi thể hiện ra rất lộ liễu, không hề che giấu: “Khi tôi tham gia đóng phim ở Hollywood, có những đồng nghiệp thậm chí còn không nhìn thẳng mặt tôi khi đối thoại, họ không dành cho tôi sự tôn trọng cần có”.

“Cũng có những khi tôi cố gắng bước tới thể hiện thiện chí, tự giới thiệu mình và chìa tay ra bắt, nhưng có những người tảng lờ và bước đi. Tôi không thể tiếp cận họ trong suốt quá trình cùng thực hiện bộ phim”.

Lee Byung-hun cũng chia sẻ thẳng thắn rằng mặc dù trong nội tâm, anh thực sự muốn đương đầu trực diện với cách ứng xử thiếu lịch thiệp của một số đồng nghiệp phương Tây, nhưng bản thân cũng gặp phải những khó khăn về rào cản ngôn ngữ và văn hóa.

Mặc dù là diễn viên Châu Á đã nhiều lần được mời đóng phim ở Hollywood, nhưng Lee Byung-hun cho biết anh vẫn có những khó khăn tâm lý mà bản thân chưa thể vượt qua được.

Tài tử điện ảnh Hàn Lee Byung-hun nói về những cản trở ở Hollywood - 3

Dù gặp phải những sự việc như vậy, nhưng Lee Byung-hun khẳng định những điều này không khiến anh cảm thấy cần phải suy nghĩ hoặc trầm trọng hóa vấn đề lên: “Tôi sẽ không từ bỏ việc tham gia các bộ phim ở Hollywood, tôi vẫn muốn được đến kinh đô điện ảnh đóng phim và để hình ảnh của diễn viên Châu Á xuất hiện nhiều hơn trong những bộ phim bom tấn”.

Không chỉ là diễn viên điện ảnh hàng đầu của màn ảnh Hàn, Lee Byung-hun đã từng xuất hiện trong những dự án phim lớn của Hollywood như “G.I. Joe: The Rise of Cobra” (G.I. Joe: Cuộc chiến mãng xà - 2009), “G.I. Joe: Retaliation” (G.I. Joe: Báo thù - 2013), “Red 2” (CIA tái xuất 2 - 2013), “Terminator Genisys” (Kẻ hủy diệt 5 - 2015).

Dự án điện ảnh Hollywood gần đây nhất mà anh tham gia là “The Magnificent Seven” (Bảy tay súng huyền thoại - 2016) diễn xuất cùng với Chris Pratt và Denzel Washington.

Trailer phim “Magnificent Seven” (Bảy tay súng huyền thoại - 2016)

Bích Ngọc
Theo Huffington Post