Tại sao bỗng nhiên thế giới phát sốt trở lại với ngọc trai?

(Dân trí) - Đã có thời điểm, phái Đẹp coi trang sức ngọc trai là dành cho phụ nữ đứng tuổi, rằng trang sức ngọc trai không còn hợp thời với phụ nữ hiện đại.

Minh tinh Marilyn Monroe
Minh tinh Marilyn Monroe

Từ những phụ nữ quý tộc trong Hoàng gia Châu Âu cho tới những ngôi sao ca nhạc quốc tế, trang sức ngọc trai đang chinh phục nữ giới trở lại một cách đầy bất ngờ. Tờ tạp chí tài chính Forbes (Mỹ) cũng đã nhận định về sự trở lại đầy mạnh mẽ của trang sức ngọc trai trong những năm trở lại đây.

Đã có thời điểm, phái Đẹp coi trang sức ngọc trai là dành cho phụ nữ đứng tuổi, rằng trang sức ngọc trai không còn hợp thời với phụ nữ hiện đại, và vì vậy, những viên ngọc trai bị phái Đẹp bỏ quên trong một thời gian.

Bỗng nhiên trong vài năm trở lại đây, nhiều phụ nữ nổi tiếng xuất hiện trở lại với trang sức ngọc trai, các thương hiệu lớn cũng sử dụng ngọc trai để sản xuất các mặt hàng thời trang trở lại. Điều này đã khiến các chuyên gia phong cách phải tìm cách lý giải về một hiện tượng mới.

Nhà tạo mốt người Pháp Coco Chanel
Nhà tạo mốt người Pháp Coco Chanel

Nhà tạo mốt huyền thoại người Pháp Coco Chanel (1883-1971) đã từng khẳng định rằng ngọc trai là chính là “rường cột” trong tủ đồ của bất cứ phụ nữ trang nhã nào, vậy nhưng, đã có lúc, ngọc trai bị thất thế so với các loại đá quý lấp lánh hơn.

Giờ đây, ngọc trai tái xuất và gây sốt với phụ nữ trên khắp thế giới, từ công nương Anh Kate Middleton cho tới các nữ ca sĩ trẻ như Taylor Swift, Selena Gomez, Ariana Grande… Tất cả họ đều đã xuất hiện với trang sức ngọc trai.

Nhiều thương hiệu thời trang lớn đang gắn những viên ngọc trai lên trang phục và phụ kiện thời trang, khiến phụ nữ rất thích thú. Vậy tại sao bỗng nhiên ngọc trai có sức hút trở lại?

Công nương Anh Kate Middleton
Công nương Anh Kate Middleton

Công nương Anh Meghan Markle
Công nương Anh Meghan Markle

Công nương Diana lúc sinh thời
Công nương Diana lúc sinh thời

Từ trước khi kim cương, hồng ngọc được khai thác, thì những viên ngọc trai đã được xem như báu vật. “Ngọc trai đã từng là món đồ quý giá hàng đầu trong suốt nhiều thế kỷ”, ông David Warren của nhà đấu giá Christie (Anh) khẳng định.

Huyền thoại kể lại rằng Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra từng có thói quen nghiền ngọc trai pha vào rượu để uống, nhằm thể hiện đẳng cấp quyền lực và sự giàu có của mình.

Không giống như đá quý được tìm thấy trong lòng đất, ngọc trai được tìm thấy dưới nước với hai loại cơ bản - ngọc trai nước ngọt và ngọc trai nước mặn.

Cho tới thập niên 1970, ngọc trai vẫn còn là trang sức thân thiết của phụ nữ. Đệ nhất phu nhân Mỹ Jackie Kennedy (1929-1994), một biểu tượng thời trang, từng nói: “Ngọc trai luôn phù hợp trong mọi trường hợp”.

Cố Đệ nhất phu nhân Mỹ Jackie Kennedy (1929-1994)
Cố Đệ nhất phu nhân Mỹ Jackie Kennedy (1929-1994)

Cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama
Cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama

Từ xa xưa, nam giới đã biết đến ngọc trai như một món đồ có thể giúp họ chiếm được trái tim phụ nữ. Nam giới quý tộc thường bày tỏ tình cảm của mình bằng ngọc trai.

Napoleon đã từng tặng cho người vợ thứ hai của mình - nữ công tước Marie Louise - một viên ngọc trai hình giọt nước có tên La Regente. Viên ngọc trai này về sau được đem ra bán đấu giá hồi năm 2005 và đạt mức giá 1,6 triệu bảng (hơn 49 tỷ đồng), và ngay lập tức trở thành viên ngọc trai đắt nhất thế giới từng được bán ra tại một cuộc đấu giá.

Tài tử điện ảnh Richard Burton cũng từng tặng minh tinh điện ảnh Elizabeth Taylor một viên ngọc trai hình trái lê cỡ lớn - viên La Peregrina. Chiếc vòng cổ chứa viên ngọc trai này từng được bán ra với giá 7,1 triệu bảng (218 tỷ đồng) hồi năm 2011.

Những ngôi sao ca nhạc quốc tế tìm về với trang sức ngọc trai:

Nữ ca sĩ Rihanna
Nữ ca sĩ Rihanna

Nữ ca sĩ người Anh Rita Ora.
Nữ ca sĩ người Anh Rita Ora.

Nữ ca sĩ Madonna thời trẻ
Nữ ca sĩ Madonna thời trẻ

Nữ ca sĩ Taylor Swift
Nữ ca sĩ Taylor Swift

Nữ ca sĩ Ariana Grande
Nữ ca sĩ Ariana Grande

Nữ ca sĩ Selena Gomez
Nữ ca sĩ Selena Gomez

Bích Ngọc
Theo Forbes/She Said