Đắk Nông:

Tái hiện, phục dựng nhiều nghi lễ dân gian trong hội xuân

(Dân trí) - Trong tiếng cồng chiêng rộn rã ngân xa, cộng đồng các dân tộc tỉnh Đắk Nông lại tưng bừng tham dự ngày hội xuân. Năm nay, hàng loạt các nghi lễ, phong tục của các dân tộc bản địa đã được tái hiện, phục dựng tại lễ hội.

Tối 22/2, tại thị xã Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội xuân Mậu Tuất năm 2018 với sự tham dự của hàng trăm nghệ nhân, vận động viên thuộc các bon và xã, phường tỉnh Đắk Nông, cùng hàng nghìn người dân trong và ngoài tỉnh.

Tái hiện phục dựng hàng loại nghi lễ truyền thống

Với chủ đề “Sắc xuân trên cao nguyên Mơ Nông”, Hội xuân năm nay đã tái hiện lại nhiều nghi lễ truyền thống của cộng đồng các dận tộc Đắk Nông. Ngoài Lễ hội đường phố, với sự góp mặt của các già làng, nghệ nhân đêm hội còn có Lễ gắn kết tình thân, Lễ đón bạn được diễn ra với các màn hát đối đáp hỏi thăm khách, mời trầu, rượu, nước…

Tái hiện Lễ cúng sức khỏe của đồng bào MNông
Tái hiện Lễ cúng sức khỏe của đồng bào M'Nông

Tâm điểm của đêm khai mạc là phục dựng, tái hiện Lễ cúng sức khỏe- Ôp Brah Broh Srê của đồng bào M’Nông. Dưới tiếng cồng chiêng, tiếng tù và hùng tráng, vị già làng, đại diện cho cộng đồng dân tộc M’Nông tại Đắk Nông đã làm lễ cúng sức khỏe cho toàn bộ người dân tham dự ngày hội.

Nằm trong khuôn khổ lễ hội là các hoạt động văn hóa dân gian như thi dệt thổ cẩm, đan gùi, giã gạo nấu cơm nhanh, diễn tấu cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc, hát dân ca, thi trình diễn trang phục truyền thống, thi ẩm thực, thi vật, thi đẩy gậy, thi đua thuyền… Đây đều là những môn thi mang đậm ý nghĩa, phản ánh đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Già làng trao vòng sức khỏe cho người tham dự
Già làng trao vòng sức khỏe cho người tham dự

Phát biểu khai mạc Hội xuân năm 2018, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, PCT UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định, Hội xuân diễn ra là dịp để các dân tộc trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo, cùng đoàn kết, phấn đấu, tiếp tục giữ gìn và phát huy những di sản quý báu của cha ông để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Được biết, ngoài sự có mặt của các dân tộc bản địa như M’Nông, Mạ, Ê đê, thì Hội xuân còn có sự hiện diện của cộng đồng các dân tộc phía Bắc như Mông, Tày, Nùng đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, góp phần mang lại một Hội xuân lung linh, giàu bản sắc.

Dương Phong