Tái hiện Hội làng Việt cổ và tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu ở Phú Thọ

(Dân trí) - Ngày 5/11, Sở VHTT&DL tỉnh Phú Thọ đã phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và Hội làng Việt cổ “Cội nguồn và Khát vọng”.

Theo đó, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17/11 nhằm quảng bá các tiềm năng văn hóa độc đáo của huyện Thanh Thuỷ nói riêng, tỉnh Phú Thọ nói chung. Đặc biệt  là tín ngưỡng và thực hành thờ Mẫu Âu Cơ của người Việt.

Tái hiện Hội làng Việt cổ và tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu ở Phú Thọ - 1

Toàn cảnh buổi họp báo diễn ra tại Phú Thọ chiều 5/11.

BTC cho biết, chương trình dự kiến có sự tham gia của khoảng 800 nghệ nhân, người dân và diễn viên không chuyên tại địa phương, nhằm giới thiệu và tôn vinh bản sắc của quê hương một cách sống động nhất. Thông qua đó, người dân địa phương sẽ hiểu được những di sản từ cội nguồn của cha ông gắn kết với cuộc sống của cộng đồng trong mạch nguồn văn hóa.

Chương trình sẽ gồm 4 hoạt động chính: Trưng bày tín ngưỡng thờ Mẫu; Hội làng Việt cổ; Âm sắc nguồn cội và Trình diễn văn hóa dân gian đường phố. Đây là lần đầu tiên, những tín ngưỡng thờ Mẫu “chạm” tới khách du lịch thông qua các hoạt động biểu diễn trên đường phố, diễn xướng dân gian, các tục lệ truyền thống của địa phương gắn với sản xuất nông nghiệp như: Tục thờ Mẹ Trời, Mẹ Đất, Mẹ Nước, Mẹ Lúa; diễn rước Mẫu Âu Cơ, Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn.…

Liên hoan “Âm sắc nguồn cội” cũng là một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chương trình. Theo đó, các nghệ nhân sẽ trình diễn các loại hình nghệ thuật có giá trị được UNESCO công nhận như: hát xoan, hát văn, ca trù, trò đâm đuống…

Tái hiện Hội làng Việt cổ và tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu ở Phú Thọ - 2

Hát xoan cũng sẽ được trình diễn trong chương trình lần này.

Bên cạnh đó, trong 3 ngày diễn ra sự kiện, trong khuôn viên diễn ra sự kiện còn có các khu trưng bày hàng nông sản và sản phẩm làng nghề đặc trưng của tỉnh Phú Thọ như: chè xanh, chè đen, nấm, thịt chua, thịt muối, bánh cổ truyền, gà chín cựa, cá sông, cam, bưởi, mây tre đan…hứa hẹn tạo sức hấp dẫn với đông đảo người dân và du khách.

Bà Nguyễn Thị Xuân Ngàn, Phó trưởng Phòng quản lý văn hóa - Sở VHTT&DL tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện Phú Thọ có 260 lễ hội các loại. Nhiều lễ hội đã trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh độc đáo như: Lễ hội đền Hùng, Lễ hội đền Mẫu Âu Cơ, Hội Trò Trám tứ xã, Hội phết Hiền Quan, Hội rước voi Đào Xá...

Chương trình tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và Hội làng Việt cổ năm 2019 mang tính chất diễn xướng là cách làm độc đáo, phát huy vốn văn hóa cổ truyền để “đánh thức” các tiềm năng du lịch địa phương và kết nối giới thiệu đặc sản địa phương đến với đông đảo người tiêu dùng trong nước.

Lễ khai mạc chương trình sẽ diễn ra lúc 15h ngày 16/11.

Hà Tùng Long