Tác giả của “My Heart Will Go On” qua đời trong tai nạn máy bay

(Dân trí) - Nhà soạn nhạc người Mỹ từng giành giải Oscar - James Horner - tác giả của những nhạc phẩm nổi tiếng, trong đó có “My Heart Will Go On”, đã vừa qua đời trong một tai nạn máy bay.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng thứ 2 trong một khu rừng ở bang California, Mỹ, khi James Horner đang tự mình điều khiển chiếc máy bay cỡ nhỏ hai chỗ ngồi. Vụ tai nạn khủng khiếp đã khiến những mảnh vỡ văng đi khá xa và làm bùng lên một trận hỏa hoạn nhỏ trong rừng.

Nhà soạn nhạc nổi tiếng James Horner (người đàn ông thắt nơ xanh) đã vừa gặp một tai nạn thảm khốc.

Nhà soạn nhạc nổi tiếng James Horner (người đàn ông thắt nơ xanh) đã vừa gặp một tai nạn thảm khốc.

Một mảnh vỡ từ chiếc máy bay. Hỏa hoạn sau đó đã bùng phát từ nơi xảy ra tai nạn.

Một mảnh vỡ từ chiếc máy bay. Hỏa hoạn sau đó đã bùng phát từ nơi xảy ra tai nạn.

Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến những mảnh vỡ văng đi khá xa.

Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến những mảnh vỡ văng đi khá xa.

Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến những mảnh vỡ văng đi khá xa.

James Horner đang tự mình điều khiển chiếc máy bay cỡ nhỏ phía trên một cánh rừng ở bang California thì vụ tai nạn xảy đến cướp đi sinh mạng nhà soạn nhạc 61 tuổi.

James Horner đã giành được hai giải Oscar cho

James Horner đã giành được hai giải Oscar cho Nhạc phim và Ca khúc trong phim hay nhất với phim “Titanic” (trái). Nhạc phẩm “My Heart Will Go On” do Celine Dion trình bày tại lễ trao giải Oscar năm 1998 (phải).

Nhà soạn nhạc vốn có sở thích lái máy bay, ông sở hữu tới vài chiếc trực thăng cỡ nhỏ. Trong sự nghiệp soạn nhạc của mình, James Horner đã giành được nhiều giải thưởng uy tín như Oscar, Grammy và Quả Cầu Vàng. Ông từng nhận được 10 đề cử tại giải Oscar (giành về 2), 13 đề cử tại giải Grammy (giành về 6).

Nhà soạn nhạc James Horner vốn thường xuyên cộng tác với đạo diễn James Cameron, có thể kể tới những bộ phim họ đã cùng nhau hợp tác như “Titanic”, “Avatar”, “Aliens”… Gần đây, James Horner lại đang tham gia thực hiện nhạc phim cho hai phần tiếp theo của “Avatar”.

Sự cộng tác giữa James Horner và James Cameron đã đưa lại những thành công đáng kể. Album nhạc phim “Titanic” là album nhạc phim bán chạy nhất mọi thời đại; ngoài ra, phim “Titanic” và “Avatar” - hai phim do Horner biên soạn phần nhạc - cũng là hai phim thuộc top doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại.

Trong tháng 7 này, sẽ có một phim do James Horner soạn nhạc ra rạp - “Southpaw” - bộ phim làm về bộ môn quyền anh với sự tham gia diễn xuất của Jake Gyllenhall và Rachel McAdams, ngoài ra, còn có phim “The 33” với nội dung dựa trên vụ sập hầm mỏ ở Chile hồi năm 2010, phim sẽ ra mắt vào tháng 11.

Những mảnh vỡ của chiếc máy bay vẫn đang nằm vương vãi khắp nơi tại hiện trường.

Những mảnh vỡ của chiếc máy bay vẫn đang nằm vương vãi khắp nơi tại hiện trường.

Lái máy bay là một sở thích của James Horner, ông đã ra đi khi đang theo đuổi sở thích của mình.

Lái máy bay là một sở thích của James Horner, ông đã ra đi khi đang theo đuổi sở thích của mình.

Lái máy bay là một sở thích của James Horner, ông đã ra đi khi đang theo đuổi sở thích của mình.

Đam mê chinh phục tầng không của Horner đã được ông theo đuổi từ lâu, nhà soạn nhạc sở hữu tới vài chiếc máy bay và gần đây đang hợp tác làm nhạc cho phim tài liệu làm về chủ đề hàng không - “Aviation: The Invisible Highway”.

Tiến trình bộ phim tài liệu “Aviation: The Invisible Highway” sẽ được thuật lại qua giọng kể của nam diễn viên Harrison Ford - cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng vốn rất yêu thích việc điều khiển máy bay. Mới đây, Harrison Ford cũng gặp phải một tai nạn với chiếc trực thăng cỡ nhỏ của mình hồi đầu tháng 3 nhưng ông may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Ngay khi tin tức về sự ra đi của James Horner được truyền thông đưa tin, rất nhiều nghệ sĩ đã gửi lời chia buồn thông qua mạng xã hội. Trong cuộc sống riêng, Horner có một đời sống hôn nhân khá bình lặng, ông chỉ có một đời vợ và có hai con gái. Hiện tại, gia đình ông từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào trước sự ra đi của người chồng, người cha trong gia đình.

Những bộ phim nổi tiếng khác do James Horner biên soạn nhạc phim còn có “Star Trek II: The Wrath of Khan”, “The Lady in Red”, “Apollo 13”, “A Beautiful Mind”, “Willow”, “The Missing”, “The Amazing Spider-Man”…

James Horner (trái) trên phim trường “Braveheart” cùng với nam diễn viên kiêm đạo diễn Mel Gibson.

James Horner (trái) trên phim trường “Braveheart” cùng với nam diễn viên kiêm đạo diễn Mel Gibson.

James Horner và nữ diễn viên Jennifer Connelly tại một sự kiện công chiếu phim năm 2003.

James Horner và nữ diễn viên Jennifer Connelly tại một sự kiện công chiếu phim năm 2003.



Bích Ngọc
Theo Daily Mail