Sự thật đằng sau những chương trình truyền hình nổi tiếng thế giới

(Dân trí) - Nhiều chương trình thực tế đã khiến khán giả thế giới rung động. Tuy nhiên đôi khi sự thật đằng sau những chương trình này lại rất đáng thất vọng...

Gần như toàn bộ các nhà hàng trong Kitchen Nightmares đều bị đóng cửa

Kitchen Nightmares là một chương trình với điểm sáng là sự xuất hiện của đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay. Nhiệm vụ của ông là tới các nhà hàng đang làm ăn thất bát và tìm cách cải thiện chất lượng đồ ăn của họ. Với sự giúp sức từ một đầu bếp đẳng cấp thế giới, các nhà hàng sẽ thoát khỏi cảnh phá sản và bắt đầu ăn nên làm ra.

1-34028

Tuy nhiên, các đầu bếp và chủ nhà hàng không thể đột ngột trở nên thành công như vậy. Trên thực tế, chỉ có 1/3 các nhà hàng xuất hiện trong chương trình này còn mở cửa sau khi được Gordon Ramsay giúp đỡ, và con số này đang giảm đi nhanh chóng. Trong hai mùa đầu tiên của chương trình (2007-2009), có 21 nhà hàng được Gordon Ramsay tới giúp. Cho tới năm 2013, chỉ còn 2 nhà hàng vẫn đang hoạt động, tương đương với 10%. Để so sánh, có khoảng 40% nhà hàng mới mở tồn tại được trong vòng 3 năm. Do vậy, mở một nhà hàng mới từ đầu còn cho tỷ lệ thành công cao hơn việc xuất hiện trong Kitchen Nightmares.

2-7b741

Tiêu chí mà Gordon Ramsay lựa chọn là các nhà hàng đang trên bờ vực phá sản. Do đó, nhiều người cho rằng nếu không có sự xuất hiện của ông, cũng như các món đồ đắt tiền được Ramsay tặng, không một nhà hàng nào trong số đó có thể tồn tại. Và tất nhiên cũng không có gì bảo đảm là họ có thể đứng vững sau khi Ramsay ra đi.

Nhân vật trong Extreme Makeover: Home Edition không giữ nổi căn nhà mới của mình

Chương trình Extreme Makeover: Home Edition có sự tham gia của một đội ngũ cực kỳ tài năng, họ là những người sẽ xây dựng căn nhà mới cho những gia đình đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Các gia đình sẽ được hưởng một kỳ nghỉ ngắn, trong khi nhóm thực hiện tiến hành sửa chữa hay thậm chí thay thế toàn bộ nội thất của căn nhà. Đó gần như là một giấc mơ mà ít ai có thể nghĩ tới những điều gây thất vọng đằng sau chương trình này.

 

3-91831
4-df055
5-3da77

Tuy nhiên, có vẻ như khán giả đã quên mất việc các nhân vật chính sẽ phải trả tiền cho chi phí vận hành ngôi nhà mới của mình. Chương trình có thể lo toàn bộ chi phí xây dựng, nhưng chủ căn nhà sau đó phải tự tìm cách trả cho số tiền khổng lồ cho các hóa đơn, cũng như thuế sở hữu tài sản với căn nhà mới của mình. Thực tế một gia đình, sau khi được tặng ngôi nhà thiết kế riêng cho mình, đã buộc phải rao bán nó vì họ không đủ tiền và thời gian để duy trì hoạt động trong khi vẫn phải nuôi dưỡng 3 đứa con. Một cặp đôi khác phải vay tới 405.000USD để có tiền trả cho các dịch vụ điện nước cho biệt thự triệu đô được xây dựng cho mình, họ cũng phải rao bán cả căn biệt thự và mọi thứ bên trong.

Oprah Winfrey buộc người khác trả tiền mua chiếc xe miễn phí cho chính họ

6-c6f86

Oprah Winfrey nổi tiếng với việc tặng những món quà miễn phí cho khán giả của mình. Khởi đầu là những thẻ quà tặng có giá trị nhỏ, cũng như các sản phẩm quảng cáo. Sau đó, bà trở nên rộng tay khi tặng không 276 chiếc ô tô mới tinh cho các khán giả trong trường quay. Đáng tiếc là việc nhận một phần thưởng đắt tiền trên chương trình truyền hình cũng buộc người nhận phải trả khoản thuế đi kèm. Đây cũng là điều mà tất cả những người được Oprah tặng ô tô đã phải đối mặt.

8-9d0a6
7-37ea1

Để tránh phải đóng thuế, Oprah tuyên bố số ô tô trên là phần thưởng, thay vì coi đó là quà tặng. Điều này không quá ảnh hưởng tới Oprah, nhưng nó buộc các khán giả "may mắn" phải chịu khoản thuế thu nhập đặc biệt. Mỗi chiếc xe được định giá là 28.500USD, và số tiền này được luật pháp Mỹ coi là khoản thu nhập đặc biệt. Như vậy mỗi người được tặng xe sẽ phải trả khoản thuế lên tới 7.000USD cho chiếc xe mà họ không hề đòi hỏi. Kết quả là hầu hết phải bán xe để có tiền trả thuế, hoặc từ chối và không nhận được một thứ gì cả.

Tuy nhiên Oprah tỏ ra bàng quan và tuyên bố không có lý do gì để bà phải chi trả thuế giúp họ. Điều này xem ra là có cơ sở nếu thực sự Oprah đã thực sự bỏ ra số tiền khổng lồ khi tặng 276 chiếc xe. Đáng tiếc, trên thực tế Oprah không phải trả một xu nào bởi toàn bộ số xe của chương trình đều được tặng trực tiếp từ các nhà sản xuất.

Phan Hạnh

Theo Cracked