"Sống rực rỡ đi, cuộc đời là trò chơi thôi mà"

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Cuốn sách "Sống rực rỡ đi, cuộc đời là trò chơi thôi mà" cùng tác giả có điểm gì đặc biệt để có thể tạo nên một làn sóng lan tỏa thông điệp "Sống rực rỡ" đến như vậy?

Sáng 19/12, lễ ra mắt chính thức cuốn sách "Sống rực rỡ đi, cuộc đời là trò chơi thôi mà" của nữ tác giả Canada gốc Việt Amy Dương đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo bạn đọc quan tâm. Tác giả đã ấp ủ dự án này trong một năm và 4 tháng hoàn thiện cuốn sách, cùng đó là rất nhiều chiêm nghiệm trong hành trình "dám sống, dám là chính mình" của tác giả từ khi còn là một cô gái 20 một mình du học đến đất nước xa lạ Canada, không bạn bè, không người thân. 

Sống rực rỡ đi, cuộc đời là trò chơi thôi mà - 1

Amy Dương và cuốn sách mới. 

Khách mời - dịch giả Diện Mục Nguyễn Hạnh chia sẻ: "Tựa sách khiến tôi vô cùng ấn tượng, nếu tiếp cận cuộc sống với thái độ "một trò chơi" sẽ giúp con người hạ bớt những lắng lo, sợ hãi. Bản thân mỗi người sẽ là đạo diễn, diễn viên chính kiến tạo nên cuộc sống hạnh phúc của riêng mình. Hầu hết chúng ta đều nghĩ cuộc sống không nằm trong vòng tay của mình nhưng với cuốn sách này sẽ giúp tất cả mọi người có một thái độ sống khác đi." 

"Sống rực rỡ đi, cuộc đời là trò chơi thôi mà" là một cuốn sách dành cho bất cứ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào, làm bất cứ công việc gì và đang sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Một cuốn sách gối đầu giường dành cho những bạn trẻ đôi mươi đang trải qua giai đoạn khó khăn, vấp ngã và chông chênh trong cuộc sống. Người trẻ đang sống trong một thời đại khi quy chuẩn, giá trị, quan niệm va chạm lẫn nhau, những xung đột khiến họ trở nên hoang mang, mất phương hướng.

Cuốn sách chính là lời giải giúp người trẻ phá bỏ định kiến, giới hạn, nỗi sợ hãi để dấn thân và bứt phá. Câu nói "Tôi không đủ" sẽ được thay thế bằng câu "Tôi hân hoan đón nhận thử thách này" bởi một khi gỡ bỏ tất cả giới hạn niềm tin, tin vào nội lực của bản thân mình thì không gì là không thể. Bạn không là người giỏi nhất nhưng bạn hoàn toàn có trái tim, năng lực để học hỏi và làm bất kỳ điều gì bạn khao khát.

Và đó chính là hành trình tác giả Amy Dương đã thực sự đi qua và muốn truyền tải nguồn năng lượng đó đến người trẻ. Không ngẫu nhiên tác giả có được tư duy sống truyền cảm hứng đến như vậy, đó hoàn toàn xuất phát từ quá trình tác giả học tập, chiêm nghiệm trên chính chặng hành trình của mình từ khi còn cô gái Việt du học trên đất nước xa lạ đến khi dấn thân vào con đường kinh doanh và đạt được những thành công hiện tại.

Một cuốn sách dành cho lứa tuổi 30 đang tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc, tình yêu và gia đình. Cuốn sách sẽ nhẹ nhàng đưa bạn quay trở về bên trong để tìm lời giải cho tất cả những câu hỏi đó.

Một cuốn sách "gói ghém" kỹ lưỡng những chiêm nghiệm sâu sắc về hành trình chính tác giả đã đi qua để hướng tới phiên bản rực rỡ nhất của mình. Qua đó giúp mọi người trên bất kỳ chặng hành trình nào của cuộc sống cũng sẽ đều tìm thấy những bài học vô cùng quý giá.