1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

TP Huế:

Sôi động lễ hội đua ghe trên sông Hương ngày Quốc khánh

(Dân trí) - Sáng 2/9, xứ Huế vốn tĩnh lặng bổng trở nên nhộn nhịp hẳn lên, khi giải đua ghe truyền thống được diễn ra trên sông Hương, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về tham dự.

Giải diễn ra cạnh công viên Lý Tự Trọng, do Sở VH&TT tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức, nhằm kỷ niệm 71 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Tham gia giải năm nay có khoảng 400 vận động viên nam và nữ của 9 đội đua tham gia đến từ các huyện, thành phố có truyền thống đua ghe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, gồm Du lịch sông Hương, Phú Bình, Vỹ Dạ, Hương Vinh, Phú Thượng, Phú Mậu, Quảng Vinh, Thủy Vân và Điền Lộc.

Mỗi đội đua có 11 tay chèo và 1 tay lái, tham gia ở 10 độ đua, để tranh các giải: giải cúng, giải phá và giải tiền.

Các đội đua xuất phát từ công viên Lý Tự Trọng, lần lượt vòng vè giữa sông Hương, đoạn trước Phu Văn Lâu và cột cờ. Sau đó tiến về điểm vè tại cầu Dã Viên và cầu Phú Xuân rồi tiến về đích.

Cuộc đua quyết liệt tại sông Hương giữa các ghe. Trong ảnh là giai đoạn tiến ra vè rúm, khâu quan trọng của cuộc đua
Cuộc đua quyết liệt tại sông Hương giữa các ghe. Trong ảnh là giai đoạn tiến ra vè rúm, khâu quan trọng của cuộc đua

Từ sáng sớm, hai bên bờ sông Hương đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Sông Hương tĩnh lặng thường ngày trở nên náo nhiệt bởi tiếng reo hò, cổ vũ. Trên bờ là những tiếng reo hò, vỗ tay không ngớt. Dưới sông, những trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính, quyết liệt, hấp dẫn đến những phút cuối.

Nhiều du khách nước ngoài đã rất thích thú khi chứng kiến các tay chèo tranh tài. Họ đã dùng máy ảnh, điện thoại để ghi lại những hình ảnh đẹp, thú vị làm kỷ niệm.

Anh Gomis (du khách Anh) hào hứng: “Dịp này tôi đến Huế đi du lịch và may mắn được trùng ngày quốc khách của các bạn. Thật hấp dẫn khi được xem các đội tranh tài trên sông nước. Rất hay và tuyệt vời”.

Đây là lần thứ 28 giải đua ghe truyền thống trên sông Hương được diễn ra, nhằm nâng cao sức khỏe cũng như tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết giữa các địa phương. Không chỉ chào mừng các ngày lễ lớn, giải còn nhằm mục đích tuyển chọn các vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển của tỉnh Thừa Thiên- Huế để tham gia các hoạt động thể thao trong thời gian sắp tới.

Cũng trong dịp lễ 2/9 này, quần thể di tích Cố đô Huế (gồm Hoàng thành Huế (Đại Nội), lăng tẩm các vị vua triều Nguyễn và các di tích khác) mở cửa miễn phí. Vì vậy, mọi ngã đường đổ về các khu di tích đều chật kín người.

Cùng xem một số hình ảnh trong lễ hội đua ghe truyền thống trên sông Hương:

Bắt đầu xuất phát
Bắt đầu xuất phát

Nhanh chóng lên ghe
Nhanh chóng lên ghe

Sôi động lễ hội đua ghe trên sông Hương ngày Quốc khánh - 4

Cạnh tranh nhau từng mét
Cạnh tranh nhau từng mét

Sôi động lễ hội đua ghe trên sông Hương ngày Quốc khánh - 6

Băng về đích
Băng về đích

Trao thưởng cho các đội giành chiến thắng
Trao thưởng cho các đội giành chiến thắng

Một nhiếp ảnh gia đang ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đua
Một nhiếp ảnh gia đang ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đua

Sôi động lễ hội đua ghe trên sông Hương ngày Quốc khánh - 10

Đông đảo người dân và du khách đến xem và cổ vũ
Đông đảo người dân và du khách đến xem và cổ vũ

Lực lượng chức năng luôn có mặt để ứng biến những tình huống bất ngờ
Lực lượng chức năng luôn có mặt để ứng biến những tình huống bất ngờ

Thủy Thanh - Đại Dương