Sẽ loại bỏ những công trình không phù hợp ở chùa Một Cột

(Dân trí) - Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình cho biết, phương án tu bổ chùa Diên Hựu - Một Cột sẽ được tính toán cẩn trọng trên cơ sở giữ nguyên trạng. Trong quá trình tu bổ chùa những công trình ảnh hưởng đến kiến trúc, mỹ quan sẽ được loại bỏ.

Cụ thể, ông Bình cho hay, việc tu bổ, tôn tạo hai hạng mục chính là chùa Diện Hựu và chùa Một Cột sẽ được tính toán rất thận trọng, nghiên cứu kỹ lưỡng, có sự phối hợp với các cơ quan chức năng, xin ý kiến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chuyên môn để đi đến phương án tu bổ tối ưu trên cơ sở giữ nguyên trạng của di tích và phát huy được giá trị văn hóa lâu bền.

 
 
Những di tích quanh chùa Diên Hựu - Một Cột không phù hợp sẽ bị loại bỏ
Những di tích quanh chùa Diên Hựu - Một Cột không phù hợp sẽ bị loại bỏ

Ông Bình cũng yêu câu Ban Quản lý dự án quận Ba Đình phối hợp với đơn vị liên quan hoàn chỉnh thêm phương án tiêu thoát nước đảm bảo hiệu quả, tối ưu cho chùa Diên Hựu - Một Cột. Đơn vị này cũng phải chủ động đề xuất loại bỏ những công trình xây dựng không đúng làm ảnh hưởng đến kiến trúc, mỹ quan của ngôi chùa. Trước ngày 30/6, phải hoàn thiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chùa Diên Hựu - Một Cột theo đúng Luật Di sản văn hóa và Luật Xây dựng.

Ban quản lý cũng phải hoàn chỉnh các hồ sơ, tài liệu, phương án xây dựng nhà tăng để phục vụ nhân dân, du khách thập phương đến lễ phật trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và xin ý kiến của Cục Di sản. Ông Bình lưu ý nếu cơ quan chuyên ngành chấp thuận mới xây dựng.

Chủ tịch quận Ba Đình cũng giao ban chỉ đạo 197 phường Đội Cấn chủ động làm việc với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh kiểm tra, xử lý nghiêm hàng quán không có giấy phép kinh doanh tại chùa.

Quang Phong