Huế:

Sẽ dời các vườn tượng bị bỏ hoang ra dọc sông Hương

(Dân trí) - Đó là ý kiến của TS. Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế trước việc hướng sử dụng hiệu quả đối với 2 vườn tượng trại sáng tác quốc tế đang hoang hóa khi đặt tại Khu du lịch Hồ Thủy Tiên (Đồi Thiên An, Thị xã Hương Thủy) và Resort Bavico (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang).

Thời gian qua, dư luận và báo chí đã nhiều lần phản ánh về sự lãng phí của nhiều tác phẩm tượng điêu khắc tại 2 vị trí trên. Do ở tại khu du lịch Hồ Thủy Tiên đã bị bỏ hoang hơn 5 năm nay nên không phát huy được giá trị của tác phẩm; ở Resort Bavico do thời gian qua thay đổi chức năng một số điểm du lịch trong khu resort này nên đã di dời làm hư hỏng một số tác phẩm rất đáng tiếc.

1 tượng điêu khắc quốc tế nằm chơ vơ tại khu du lịch Hồ Thủy Tiên
1 tượng điêu khắc quốc tế nằm chơ vơ tại khu du lịch Hồ Thủy Tiên

TS. Phan Tiến Dũng cho biết, qua 5 kỳ Festival Huế tại tỉnh này đã tổ chức các trại điêu khắc quốc tế, huy động trí tuệ nghệ sĩ trong và ngoài nước. Nhờ các trại này mà Huế đã có 110 tác phẩm do các nghệ sĩ tặng lại cố đô sau khi hoàn thành trại sáng tác. Hiện các tượng điêu khắc được đặt tại công viên Phú Xuân, công viên Lý Tự Trọng, công viên 3/2 và khu du lịch Hồ Thủy Tiên, Resort Bavico.

Trong cuộc họp của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế gần đây, Sở Văn hóa & Thể thao đã kiến nghị tỉnh nên giao cho sở làm hồ sơ, lai lịch, đề xuất các tượng quốc tế này vào vị trí thích hợp và đã được tỉnh đồng ý. Cụ thể đối với các tượng ở hồ Thủy Tiên, các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao nhưng bảo quản không tốt do nhân viên canh giữ ở đây không nhiều, không có chuyên môn. Ở resort Bavico, quá trình làm sân vườn di chuyển một số tượng làm tượng sứt, hỏng, thậm chí một số tượng lớn chiếm diện tích đã bị bỏ vào trong kho.

Hoang hóa vườn tượng quốc tế đặt tại khu du lịch Hồ Thủy Tiên - Đồi Thiên An

Qua đó hướng khắc phục là Sở Văn hóa & Thể thao sẽ cùng với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, trường Đại học Nghệ thuật Huế chọn ra các tượng có giá trị tốt nhất đem vào trung tâm TP Huế để du khách tiếp cận, các tượng có chất liệu không bền vững thì cùng phối hợp với trường Đại học Nghệ thuật Huế khắc phục.

Dự tính, các tượng đưa về TP Huế sẽ được bố trí ở không gian hai bên bờ sông Hương tại công viên Bùi Thị Xuân gần cầu Dã Viên và công viên phía Kim Long bờ bắc chạy dọc lên chùa Thiên Mụ. Nơi này có không gian xanh rộng rãi nên sẽ trưng bày được những tượng có hình khối lớn. Bên cạnh đó, khu vực này có người dân, du khách qua lại đông đúc, có chỗ bỏ xe và dừng xe nên sẽ phát huy được hiệu quả cao nhất. Công việc sẽ được tiến hành từ nay cho đến năm 2017.

Công viên Bùi Thị Xuân (nhìn từ cầu Dã Viên) là một điểm dự tính sẽ di dời các tượng quốc tế về cho người dân, du khách chiêm ngưỡng
Công viên Bùi Thị Xuân (nhìn từ cầu Dã Viên) là một điểm dự tính sẽ di dời các tượng quốc tế về cho người dân, du khách chiêm ngưỡng

“Đi kèm với các tượng, Phòng Văn hóa nghệ thuật của Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ làm 1 tập giới thiệu về xuất xứ, ý nghĩa, tác giả… tượng đặt nơi công chúng hay tập trung để mọi người biết giá trị tác phẩm. Các bệ để tượng cũng sẽ được chú ý làm bề thế, hoành tráng hơn vì ở hai nơi cũ, bệ tượng làm nhỏ nên các tượng quốc tế chưa xứng tầm của nó” – ông Dũng cho biết thêm.

TS. Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết sẽ đưa các vườn tượng quốc tế bị bỏ hoang về dọc sông Hương để người dân, du khách chiêm ngưỡng
TS. Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết sẽ đưa các vườn tượng quốc tế bị bỏ hoang về dọc sông Hương để người dân, du khách chiêm ngưỡng

Một số hình ảnh tượng quốc tế bị bỏ hoang:

Tác phẩm “Cất cánh” của tác giả Ravinder Bhardwaj (Ấn Độ) bằng đá trắng cao 2,1m ẩn trong cỏ ở khu du lịch Hồ Thủy Tiên.
Tác phẩm “Cất cánh” của tác giả Ravinder Bhardwaj (Ấn Độ) bằng đá trắng cao 2,1m ẩn trong cỏ ở khu du lịch Hồ Thủy Tiên.
Tác phẩm “Khởi đầu” của Võ Văn Xuân (Việt Nam) bằng đá trắng kích cỡ 1,3mx0,8mx1,8m nằm chìm trong cỏ dại
Tác phẩm “Khởi đầu” của Võ Văn Xuân (Việt Nam) bằng đá trắng kích cỡ 1,3mx0,8mx1,8m nằm chìm trong cỏ dại
Nằm lăn lóc trong bụi cây
Nằm lăn lóc trong bụi cây
Sẽ dời các vườn tượng bị bỏ hoang ra dọc sông Hương - 7

Hay đứng bơ vơ trong công viên đầy cỏ dại

Hay đứng bơ vơ trong công viên đầy cỏ dại

Một bệ đặt tượng đã bị hư hỏng nhiều
Một bệ đặt tượng đã bị hư hỏng nhiều
Sẽ dời các vườn tượng bị bỏ hoang ra dọc sông Hương - 10
Những tượng quốc tế rất đẹp bị bỏ phí ở công viên bỏ hoang Đồi Thủy Tiên
Những tượng quốc tế rất đẹp bị bỏ phí ở công viên bỏ hoang Đồi Thủy Tiên
Giá trị của các tác phẩm quốc tế không tương xứng
Giá trị của các tác phẩm quốc tế không tương xứng
Sẽ dời các vườn tượng bị bỏ hoang ra dọc sông Hương - 13
Khu vực công viên Kim Long trên đường dẫn lên chùa Thiên Mụ ở bờ bắc sông Hương sẽ là điểm thứ 2 dự tính di dời các tượng quốc tế về đây
Khu vực công viên Kim Long trên đường dẫn lên chùa Thiên Mụ ở bờ bắc sông Hương sẽ là điểm thứ 2 dự tính di dời các tượng quốc tế về đây

Đại Dương