Sân khấu rậm rịch cho ngày quốc tế thiếu nhi

(Dân trí)- Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, hàng loạt những tiết mục vui nhộn mang đậm màu sắc thần tiên, cổ tích đang được sân khấu phía Bắc rậm rịch chuẩn bị để phục vụ đông đảo khán giả “nhí”.

Các nghệ sỹ nhà hát Tuổi trẻ đã và đang công phu tập luyện hàng loạt tiết mục để dành tặng các khán giả “nhí” nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 sắp tới. Chương trình “Thiên đường tuổi thơ” gồm một chuỗi các vở diễn thiếu nhi: vở kịch cổ tích huyền ảo “Hoàng tử gấu và hạt đậu thần”, và các chương trình ca nhạc tạp kỹ sống động với các nhân vật hoạt hình quen thuộc với tất cả trẻ em trên khắp hành tinh mang tên “Phiêu lưu trong thế giới hoạt hình”.
 
Cảnh trong vở Hoàng tử gấu và hạt đậu thần


Cảnh trong vở Hoàng tử gấu và hạt đậu thần
Cảnh trong vở "Hoàng tử gấu và hạt đậu thần"

Câu chuyện “Hoàng tử gấu và hạt đậu thần” xảy ra tại vương quốc Nụ cười, nơi có công chúa Hoa Hồng và hoàng tử Hướng Dương đang sống trong hạnh phúc. Cho đến một ngày, tai họa ập xuống, khi công chúa Hoa Hồng chỉ vì một chút ích kỷ, hờn ghen, đã dùng hạt đậu thần ước em trai mình là hoàng tử Hướng Dương biến thành gấu… Câu chuyện là hành trình dài đi tìm và cứu em trai của công chúa Hoa Hồng với tất cả sự hối hận, dày vò…

Dự án nghệ thuật thiếu nhi “Thiên đường tuổi thơ” với hai tác phẩm, “Hoàng tử gấu và hạt đậu thần” và “Phiêu lưu trong thế giới hoạt hình” của nhà hát Tuổi trẻ năm nay được đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh, âm nhạc… hứa hẹn sẽ là món quà hấp dẫn dành cho các khán giả “nhí” nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Hào Hoa