Sàn catwalk có thật sự dành cho người mẫu béo?

(Dân trí) - Các hãng thời trang và báo chí thế giới đang “lăng xê” những người mẫu béo như Kate Upton, Ashley Graham, Denise Bidot, Marquita Pring... nhưng thực tế thì sao? Nhịn ăn có còn là nỗi ám ảnh của những “chân dài” hay sàn catwalk có thật sự dành cho người mẫu béo?

Nhịn ăn vẫn là nỗi ám ảnh của những “chân dài”?

Trong khi báo chí thế giới đang ngợi ca những tên tuổi người mẫu béo như Ashley Graham, Denise Bidot, Kate Upton, Marquita Pring...; các nhà thiết kế (NTK), hãng thời trang cũng tìm kiếm sự mới mẻ trên những cơ thể đầy đặn thì thực tế lại khiến không ít cô gái trẻ ôm mộng trở thành người mẫu phải... thất vọng!

Ánh đèn sàn catwalk, sự nổi tiếng vẫn gắn liền với cơn ác mộng phải nhịn ăn và ép cân.

Kate Upton là người mẫu kiêm diễn viên người Mỹ. Hiện nay người đẹp sở hữu thân hình đầy đặn đang được nhiều tạp chí hàng đầu thế giới săn đón.
Kate Upton là người mẫu kiêm diễn viên người Mỹ. Hiện nay người đẹp sở hữu thân hình đầy đặn đang được nhiều tạp chí hàng đầu thế giới săn đón.

Gần đây nhất, khi tìm kiếm cơ hội tại tuần lễ thời trang Paris 2016, Thùy Trang- top 4 Vietnam Next Top Model 2011 mới càng thấm thía sự cạnh tranh khốc liệt của nghề người mẫu. Người mẫu Việt đang đôn đáo ngược xuôi 3 lần casting mỗi ngày, nhưng ở đâu cô cũng bị lắc đầu và chê béo dù cân nặng của cô đối với một người mẫu Việt là quá đủ tiêu chuẩn.

Chia sẻ với báo chí, Thùy Trang cho biết để phù hợp với yêu cầu “người mẫu phải ốm, mặt hốc, khung xương nhỏ, cá tính” cô đã phải nỗ lực thực hiện chế độ ăn khắc nghiệt. Mỗi ngày cô chỉ ăn vài cọng rau, nước trái cây, sữa chua..., kèm theo đó là hoạt động nhảy dây, đi bộ để tiêu hao năng lượng. Dù đói, thậm chí nôn khan nhưng Thùy Trang vẫn cố gắng để ép cân trong vòng 2 ngày cho đúng chỉ số 0 mà giới mẫu Paris yêu cầu.

Bà Lưu Nga, nữ giám khảo Fashion Star mùa đầu tiên cũng cho biết: “Nhiều siêu mẫu quốc tế dù được chấp nhận tại New York, London, Milan nhưng đến với Paris vẫn thất bại như thường. Chính vì vậy, mỗi mùa Paris Fashion Week đều chứng kiến một cuộc “di dân” siêu mẫu kỷ lục đến kinh đô thời trang để tìm cơ hội”.

Theo bà Lưu Nga, ở Paris, tất cả người mẫu muốn được trình diễn trong các show thời trang thì phải giữ chế độ ăn hà khắc, gần như là nhịn ăn. Chỉ khi là người mẫu nổi tiếng, đã là “sao” thì họ dù có mông, có ngực vẫn được mời chỉ vì... tên tuổi của họ.

Thùy Trang sải bước trên sàn catwalk tại tuần lễ thời trang Paris 2016. Để nhận được cái gật đầu của NTK người Ấn, Rahul Mishra người mẫu Việt đã phải nhịn ăn, tập luyện không ngừng để ép cân.
Thùy Trang sải bước trên sàn catwalk tại tuần lễ thời trang Paris 2016. Để nhận được cái gật đầu của NTK người Ấn, Rahul Mishra người mẫu Việt đã phải nhịn ăn, tập luyện không ngừng để ép cân.

Không chỉ riêng gì ở Pháp, cựu người mẫu Thúy Hằng- người có thâm niên trong lĩnh vực biểu diễn và đào tạo người mẫu cho biết, hầu hết trên sàn catwalk thế giới, số lượng người mẫu béo chiếm tỷ lệ rất thấp, thậm chí đếm trên đầu ngón tay.

“Các NTK cũng như các hãng thời trang nước ngoài nắm bắt thị trường rất tốt. Hiện nay, số lượng phụ nữ có "plus size" khá nhiều và đây là lượng khách hàng tiềm năng. Chính vì vậy họ đã có quyết định sáng suốt khi đưa người mẫu béo trình diễn và lăng xê trong các chiến dịch quảng bá của mình. Tuy nhiên đó là các chiến dịch của các thương hiệu dành cho các sản phẩm Ready to wear hoặc Fast Fashion (thời trang thông dụng mặc hàng ngày).

Còn với các sàn diễn thời trang Haute Couture hoặc các Tuần lễ thời trang lớn thì các người mẫu với thân hình gầy gò vẫn đang là sự lựa chọn hàng đầu của các NTK, stylist cũng như giới chuyên môn”, cựu người mẫu Thúy Hằng nói.

Người mẫu Việt có nhiều cơ hội trình diễn trên sàn catwalk thế giới

Cựu người mẫu Thúy Hằng cũng cho rằng, thời gian gần đây xu hướng thời trang lấy ý tưởng từ Châu Á đang lên ngôi, vì vậy các người mẫu đến từ khu vực này sẽ có nhiều cơ hội.

“Các NTK sẽ có tiêu chuẩn chung về số đo bao gồm: chiều cao, cân nặng, vòng ngực - eo - mông và đùi để lựa chọn. Ngoài việc các model casting đi lại trong các bộ trang phục dự kiến trình diễn trong show thời trang thì yếu tố gương mặt Châu Á cũng là lợi thế cho các model Việt”, Thúy Hằng nói. Để đạt được mục đích, theo Thúy Hằng các người mẫu Việt cũng phải chú ý đến xu hướng trình diễn thời trang hiện nay là Natural Catwalk. Nếu như trước đây, người mẫu trình diễn nghiêng về “uốn éo, đánh võng” thì giờ là xu thế trình diễn tự nhiên, không diễn xuất, thả lỏng cơ thể.

Lê Thúy xuất hiện ấn tượng trên sàn diễn của Tuần lễ Thời trang Milan 2016.
Lê Thúy xuất hiện ấn tượng trên sàn diễn của Tuần lễ Thời trang Milan 2016.

Đồng quan điểm với cựu người mẫu Thúy Hằng, bà Lưu Nga cũng cho rằng thời trang thế giới đang hướng về châu Á và người mẫu Việt đang có nhiều cơ hội trình diễn tại đây.

Tại Paris bà Lưu Nga gặp nhiều tín đồ thời trang Việt và các người mẫu trẻ tìm kiếm cơ hội được trình diễn vào những mùa này. Cũng theo bà Nga, những fan của thời trang đến dự trong tuần lễ thời trang Paris 2016 này, người châu Á chiếm một số lượng không nhỏ.

"Paris Fashion Week điển hình cho sự xâm lấn của các tín đồ thời trang là những ngôi sao châu Á. Những năm trước có Phạm Băng Băng, Châu Tấn, Trương Tử Di, Củng Lợi, Big Bang, Song Hye Kyo… Năm nay, sự xuất hiện của Tiffany SNSD trong show ngày 4/3 vừa qua đã làm lu mờ hết những ngôi sao đến từ Mỹ", bà Lưu Nga nói.

Nguyễn Hằng