1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Sách có chữ ký Hitler giá 1,4 tỉ đồng

(Dân trí) - Hai tập của cuốn “Mein Kampf” (Cuộc tranh đấu của tôi) do trùm Phát-xít Đức Adolf Hitler thực hiện vừa được đem ra rao bán đấu giá và thu về 1,4 tỉ đồng.

“Mein Kampf” đưa ra những tư tưởng chính trị, những kế hoạch tương lai mà Hitler vạch ra cho nước Đức. “Mein Kampf” gồm có hai tập, tập thứ nhất xuất bản năm 1925, tập thứ hai xuất bản năm 1926.

Hai cuốn sách vừa được đem ra bán đấu giá đều có chữ ký của Adolf Hitler và được đề tặng dành riêng cho một trong những nhân vật từng đứng đầu Đảng Quốc xã. Khi đem bán đấu giá, hai cuốn sách này đã gây bất ngờ lớn khi đạt được mức giá gấp 3 lần mức dự đoán ban đầu.

Sau 11 lần ra giá, hai cuốn sách đã tìm được chủ nhân với giá 64.850 đô la (tương đương gần 1,4 tỉ VNĐ).

Chữ ký và dòng chữ đề tặng mà Adolf Hitler viết trong sách.

Chữ ký và dòng chữ đề tặng mà Adolf Hitler viết trong sách.

Hai cuốn sách dù đã trải qua gần 9 thập kỷ nhưng vẫn ở tình trạng nguyên vẹn.

Hai cuốn sách dù đã trải qua gần 9 thập kỷ nhưng vẫn ở tình trạng nguyên vẹn.

Hai cuốn sách dù đã trải qua gần 9 thập kỷ nhưng vẫn ở tình trạng nguyên vẹn.

Hai cuốn “Mein Kampf” do chính Hitler thực hiện, trong đó có những tư tưởng và cương lĩnh về một Đế chế Đức mà Hitler muốn biến thành sự thật một khi lên nắm quyền.

Hai cuốn sách dù đã trải qua gần 9 thập kỷ nhưng vẫn ở tình trạng nguyên vẹn.

Hitler đã ký tặng hai cuốn sách này làm quà Giáng sinh cho một nhân vật thân cận có tên Josef Bauer.

Cận cảnh chữ viết tay của Adolf Hitler.

Cận cảnh chữ viết tay của Adolf Hitler.

Adolf Hitler (1889-1945), trùm Phát-xít Đức.

Adolf Hitler (1889-1945), trùm Phát-xít Đức.

Cuốn “Mein Kampf” tập 2.

Cuốn “Mein Kampf” tập 2.

Bích Ngọc
Theo DM