1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam Bộ:

Rộn ràng lời ca, điệu múa dân gian Khmer

(Dân trí)- Qua những màn trình diễn trang phục, lời ca, điệu múa, các diễn viên đến từ nhiều đoàn nghệ thuật Khmer Nam Bộ đã mang đến những màn diễn hết sức sôi nổi.

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa- Thể thao- Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần VI- 2014 đang diễn ra tại tỉnh Hậu Giang từ ngày 27- 29/11, một trong những hoạt động thu hút đông đảo người xem là Liên hoan nghệ thuật, trình diễn trang phục và lễ hội dân gian.

Trang phục đồng án của phụ nữ Khmer.
Trang phục đồng án của phụ nữ Khmer.

Trang phục thường ngày.
Trang phục thường ngày.

Trang phục lễ tết.
Trang phục lễ tết.

Trang phục cưới hỏi.
Trang phục cưới hỏi.


(Thực hiện: Huỳnh Hải)

Liên hoan với sự tham dự của đoàn nghệ thuật 12 tỉnh, thành phía Nam đã mang đến một không khí sôi nổi cho ngày hội. Mỗi đoàn nghệ thuật đều mang đến liên hoan những nét đặc biệt riêng của đoàn mình như các bộ trang phục dân tộc, những bài hát ca ngợi quê hương, những điệu múa truyền thống… góp phần tôn vinh giá trị văn hóa nghệ thuật của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Các điệu múa Khmer đặc sắc.
Các điệu múa Khmer đặc sắc.
Các điệu múa Khmer đặc sắc.
Các điệu múa Khmer đặc sắc.
Các điệu múa Khmer đặc sắc.


(Thực hiện: Huỳnh Hải)


Đoàn tỉnh Trà Vinh đã cho người xem biết được những phong tục, tập quán, những bộ trang phục mà nam nữ đồng bào Khmer sử dụng hàng ngày hay trong các dịp lễ tết, cưới hỏi. Hay như các đoàn cùng thể hiện những điệu múa, lời hát dân gian nói về những nét văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Không khí của liên hoan vì thế mà thêm sôi nổi hơn.

                                                                                    Huỳnh Hải