Quảng Bình: Đại lễ Phật đản hướng về ngày bầu cử và chia sẻ khó khăn cùng ngư dân

(Dân trí) - Ngày 21/5, giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi đại lễ Phật đản. Điều đáng chú ý, lễ hội năm nay hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và chia sẻ những khó khăn mà ngư dân Quảng Bình đang gặp phải.

Ngay từ đầu giờ sáng, hàng nghìn người dân và các tăng ni phật tử đã có mặt tại chùa Đại giác, trụ sở của giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Quy mô của đại lễ Phật đản năm nay được tổ chức một cách giản dị hơn nhiều so với mọi năm.

Đại lễ Phật đản năm nay được giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức rất đặc biệt
Đại lễ Phật đản năm nay được giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức rất đặc biệt

Đại lễ Phật đản năm nay được diễn ra đúng vào dịp cả nước hân hoan chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Do đó, bên cạnh các hoạt động Phật giáo, thì đây cũng là một trong các hoạt động được đông đảo các đại đức, tăng ni phật tử hướng đến tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã trao phần quà động viên, chia sẻ tới đại diện các ngư dân gặp khó khăn do nạn cá biển chết bất thường tại Quảng Bình thời gian qua.

Đại diện giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã trao phần quà động viên, chia sẻ tới đại diện các ngư dân gặp khó khăn do nạn cá biển chết bất thường
Đại diện giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã trao phần quà động viên, chia sẻ tới đại diện các ngư dân gặp khó khăn do nạn cá biển chết bất thường

Bà Nguyễn Thị Hiền, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình chia sẻ: “Tôi có mong muốn là ngày Phật đản sẽ đưa lại ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật được bình yên, đồng thời mong rằng các đại biểu ứng cử trong dịp bầu cử này sẽ có đủ tâm, tầm và tài để phục vụ nhân dân…”.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại đức Thích Tánh Nhiếp, Trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình cho biết, đại lễ Phật đản năm nay, không chỉ là dịp để các tăng ni phật tử thể hiện lòng thành kính với đức phật, mà còn là dịp để hàng vạn người dân Quảng Bình nói riêng, hàng triệu người dân cả nước nói chung, cùng chung tay chia sẻ, nguyện cầu trước những khó khăn của người dân các tỉnh Bắc miền Trung nước ta đang gặp phải thời gian qua.

Các tăng ni phật tử cầu cho quốc thái dân an và chia sẻ với những khó khăn của người dân tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua
Các tăng ni phật tử cầu cho quốc thái dân an và chia sẻ với những khó khăn của người dân tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua

Đồng thời, dịp lễ này cũng thể hiện niềm tự hào về quyền công dân cũng như những niềm tin vào các vị đại biểu đại diện cho tiếng nói, tâm nguyện của người dân cả nước cuộc trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đặng Tài