Quảng Bình: Ấn “Tuần phủ Đô tướng quân” được công nhận Bảo vật quốc gia

(Dân trí) - Sáng 31/12, ông Nguyễn Mậu Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Quảng Bình cho biết, ấn “Tuần phủ Đô tướng quân” đang được bảo quản tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh vừa được công nhận là Bảo vật quốc gia, cùng với 22 hiện vật, nhóm hiện vật khác trong nước.

Ấn Tuần phủ Đô tướng quân được làm bằng chất liệu đồng, niên đại năm Hồng Thuận thứ 6 - đời vua Lê Tương Dực (năm 1515). Hình thức ấn với núm cầm có hình con nghê quỳ, thân nghê cao 6,5cm, dài 9,5cm. Đế ấn dày 2,5cm và khuôn đế ấn được đúc theo hình vuông. Ấn nặng 3,6kg.

Ấn “Tuần phủ Đô tướng quân” vừa được công nhận Bảo vật quốc gia.
Ấn “Tuần phủ Đô tướng quân” vừa được công nhận Bảo vật quốc gia.

Mặt trên thân ấn có hai dòng chữ Hán khắc chìm. Mặt ấn hình vuông, kích thước 11x11cm, viền ngoài đế ấn 1cm. Bên trong là 8 chữ triện xếp theo 3 hàng dọc, đó là 8 chữ “Phụng mệnh Tuần phủ Đô tướng quân ấn”. Hiện một góc ấn bị sứt.

Ông Nam cho biết thêm, ấn này được sưu tầm tại nhà ông Võ Phi Tần ở thôn Hoành Phổ, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Và đây cũng là hiện vật đầu tiên của tỉnh Quảng Bình được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Đặng Tài