Festival Huế 2018:

Quán quân rock Pháp - Lysistrata trong đêm diễn đầy nội lực, bùng nổ

(Dân trí) - Toàn bộ khán giả chứng kiến màn trình diễn chưa đầy 10 ca khúc của nhóm nhạc hard rock đến từ Pháp - Lysistrata trong đêm diễn đầu tiên tại Festival Huế 2018 ở sân khấu Cung An Định, đã bị cuốn hút vào lối chơi đầy kỹ thuật mang nội lực cao và cuồng nhiệt.

Bài mở màn của ban nhạc Lysistrata tại sân khấu Cung An Định - Festival Huế 2018

Chỉ với 3 thành viên là bạn bè từ thời tiểu học, gồm Théo Guéneau (guitar), Max Roy (bass), Ben Amos Cooper (trống), từ lúc lên 10 cả nhóm đã quyết định gắn bó với rock. Năm 2013, nhóm chính thức được thành lập với tên gọi Lysistrata. Phong cách nhạc được pha trộn giữa Alternative, Noise, Math-Rock.

Năm 2017, nhóm đã đạt được nhiều danh hiệu vang dội như quán quân giải FAIR 2017, giải thưởng Ricard S.A, Live Music 2017 (với sự tham gia của 1.186 thí sinh), và giải Prix du Jury des Inouïs 2017 (festival Printemps de Bourges). Lisistrata đã có những chuyến lưu diễn dài ngày quanh châu Âu, tạo được sức hút với các đêm diễn cuồng nhiệt.

3 thành viên của ban nhạc rock Lisistrata
3 thành viên của ban nhạc rock Lisistrata
Nhóm chơi hết mình tại sân khấu Cung An Định, TP Huế tối 30/4
Nhóm chơi hết mình tại sân khấu Cung An Định, TP Huế tối 30/4

Trong lần đầu tiên tới Việt Nam, đêm diễn đầu tiên của nhóm dành tặng cho Festival Huế 2018 ở sân khấu cổ kính Cung An Định. Nhóm đã giới thiệu các bài hát trong album đầu tay có tên “The Thread” (nghĩa “Sợi dây) vừa mới ra mắt tháng 10 năm ngoái. Toàn bộ tác phẩm đều do 3 thành viên ban nhạc viết lời và soạn nhạc. Chủ đề chính của album được ví như một con quái thú nhiều đầu với nhiều tâm trạng dữ dội.

"Tam tấu" Lisitrata phối hợp nhuần nhuyễn, cháy hết mình trên sân khấu

Thông qua rock, Lisistrata muốn nói lên những góc nhìn cuộc sống, về nỗi lo âu, muộn phiền, những nỗi buồn đang bủa vây con người, nói về suy tư, về cái chết… Nhiều báo chí thế giới đã so sánh Lysistrata với những ban nhạc rock có tiếng như At the Drive-In, Refused, Battles, Foals, Explosions in the Sky, Sonic Youth.

Được chứng kiến buổi biểu diễn của Lisistrata trong suốt 1 giờ đồng hồ trong gần 10 bài hát đều bằng tiếng Anh, nhóm đã đưa khán giả đến với các cung bậc từ khởi đầu với những bài mạnh mẽ, ngẫu hứng, rồi qua tâm sự, trữ tình trong vài phút hiếm hoi và lại bùng lửa trong những tiết mục cuối.

Ben Amos Cooper chơi trống
Ben Amos Cooper chơi trống
Max Roy chơi guitar bass
Max Roy chơi guitar bass
Théo Guéneau chơi guitar
Théo Guéneau chơi guitar

Cái khó của nhóm rock chỉ với 3 thành viên mà ta thường thấy ở Nirvana, Green Day là làm sao chỉ với ít thành viên nhất có thể nhưng vẫn chơi hay, thì ở Lisistrata đã có điều đó. Lấy nhịp trống của Ben Amos Cooper làm nền chủ đạo, cây guitar của Théo Guéneau réo rắt và dẫn lối trong nhịp chính, đi kèm không thể thiếu là các đoạn riffs dài hơi của tay bass Max Roy tạo cảm giác “đã” và “phê” cho khán giả. Ban nhạc cũng có nhiều cú đảo nhịp ngoạn mục hay cả 3 thành viên cùng hát trong lúc chơi nhạc để tạo âm hưởng lớn tác động đến mọi người.

Có thể nói, với luồng sinh khí mới mà Lisistrata mang lại, rock Pháp nói riêng và châu Âu nói chung đã có một tài năng xứng đáng. Đêm diễn của ban nhạc rock trẻ tuổi đã đem đến Festival Huế sự cuồng nhiệt, bùng nổ, cho các “tín đồ” rock được cháy hết mình cùng thứ âm nhạc đam mê này.

Rất đông khán giả đến xem Lisistrata diễn rock
Rất đông khán giả đến xem Lisistrata diễn rock
Lối chơi cuồng nhiệt trong từng bài hát
Lối chơi cuồng nhiệt trong từng bài hát
Đây là lần đầu tiên ban nhạc đến Việt Nam
Đây là lần đầu tiên ban nhạc đến Việt Nam
Khán đài kín chỗ
Khán đài kín chỗ

Tình yêu dành cho rock luôn bùng cháy

Tình yêu dành cho rock luôn bùng cháy

Khán giả cùng hòa theo âm nhạc của ban nhạc rock Lisistrata

Đại Dương