Phụ nữ châu Á "sôi sục" phẫu thuật thẩm mỹ đẹp như sao Hàn

(Dân trí)- Phụ nữ châu Á đổ về Hàn Quốc ngày càng nhiều với mục đích phẫu thuật thẩm mỹ. Theo thống kê, phụ nữ Nhật thích đẹp như Choi Ji-woo, phụ nữ Trung Quốc muốn giống Han Ga-in, trong khi đó, phụ nữ Việt Nam thích được phẫu thuật thành Kim Tae- hee...

Những người yêu thích phim Hàn Quốc hẳn rất ấn tượng với vẻ ngoài đẹp hoàn hảo của nhiều ngôi sao truyền hình và điện ảnh nước này. Không ít người thậm chí đã quyết định một lần tới thăm thành phố Seoul để vừa tham quan du lịch vừa nhân tiện thực hiện những ca phẫu thuật thẩm mỹ lấy hình mẫu từ những ngôi sao mà họ yêu thích.

Ngày nay, việc bắt gặp những người nước ngoài ngồi chờ vào khám ở những bệnh viện chuyên phẫu thuật thẩm mỹ đã không còn xa lạ đối với người dân Hàn Quốc.

Theo thống kê, năm ngoái, gần 150.000 khách du lịch đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ khi tới thăm Hàn Quốc. Con số này cho thấy sự gia tăng đáng kể dịch vụ “du lịch thẩm mỹ” ở nước này. Chỉ trong vòng 2 năm gần đây, con số này đã tăng lên gấp đôi.

Theo nhiều nhà nghiên cứu, con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên gấp nhiều lần qua từng năm bởi Hàn Quốc đang đẩy mạnh hình thức du lịch chăm sóc sức khỏe, hứa hẹn sẽ còn thu hút những nhóm đối tượng rộng lớn hơn.

Làn sóng Hàn Quốc ngày nay đã bao phủ khắp các lĩnh vực từ điện ảnh tới âm nhạc. Fan K-pop giờ đây trải khắp các nước Châu Á. Có sức ảnh hưởng lớn như vậy nên không khó để hiểu tại sao có những người quyết tâm phải từ nước ngoài tới tận thủ đô Seoul để phẫu thuật thẩm mỹ sao cho có được khuôn mặt hoặc vóc dáng giống với thần tượng của mình.

Theo điều tra, đa số du khách “du lịch thẩm mỹ” tại Hàn Quốc đến từ Trung Quốc. Con số này chiếm tới hơn 60%. Ngoài ra còn có du khách đến từ những nước giàu khác như Mỹ, Nhật, Singapore và một số nước Châu Âu khác. Đáng kể có cả nhóm du khách đến từ Việt Nam.

Bất kể đất nước của những vị khách du lịch này là khác nhau, họ đều tìm đến với những bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc với một mục đích chung: được trở nên đẹp hơn và trông giống với những ngôi sao Hàn Quốc.

Mỗi người tìm cho mình một thần tượng và yêu cầu bác sĩ hãy chỉnh sửa cho mình giống với ngôi sao đã chọn bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo các bác sĩ trong ngành, nữ diễn viên Song Hye-kyo còn được các khách du lịch đến từ Nga và Mỹ hâm mộ. Họ cho rằng Song Hye-kyo có các nét kết hợp rất hoàn hảo, rất đáng ngưỡng mộ.

Nữ diễn viên Song Hye-kyo

Nữ diễn viên Song Hye-kyo

Nữ diễn viên 31 tuổi này đã bất ngờ trở nên nổi tiếng tại Hàn Quốc và nhiều nước Châu Á khác sau khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình lãng mạn “Trái tim mùa thu” từng chiếu trên kênh KBS của Hàn Quốc hồi năm 2000.

Đến năm 2004, cô lại tiếp tục xuất hiện trong phim “Ngôi nhà hạnh phúc” bên nam ca sĩ Bi (Rain) và tiếp tục gây nên một cơn sốt mới đối với khán giả tại Nhật Bản và nhiều nước Đông Nam Á.

Mỗi đất nước, mỗi nền văn hóa lại có những quan niệm khác nhau về cái đẹp. Tuy vậy, đối với trường hợp nữ diễn viên Song Hye-kyo, vẻ đẹp của cô đã thuyết phục được khán giả ở nhiều nước Châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Singapore... Vẻ đẹp của Song Hye-kyo được coi là một vẻ đẹp Châu Á lý tưởng.

Ông Yoo Sang-wook, chủ tịch bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Grand nằm trên phố Sinsa-dong, quận Gangnam, Seoul rất tự hào nói rằng: “Song Hye-kyo quá hấp dẫn. Sức hấp dẫn mạnh mẽ đó thực chất không chỉ đến từ vẻ ngoài mà còn đến từ những vai diễn đã để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc sâu đậm trong lòng khán giả”.

Đối với người dân Trung Quốc - đối tượng khách “du lịch thẩm mỹ” đông đảo nhất tại Hàn Quốc, họ ưa chuộng gương mặt của nữ diễn viên Han Ga-in hơn. Bên cạnh đó, gương mặt ca sĩ Sulli của nhóm nhạc f(x) cũng rất được ưa chuộng.

Nữ diễn viên Han Ga-in

Nữ diễn viên Han Ga-in

Theo thông tin của tờ Korean Times, số lượng du khách “du lịch thẩm mỹ” đến từ Việt Nam cũng không hề nhỏ, tuy con số chính thức không được đưa ra nhưng theo điều tra thống kê, người Việt Nam sang đây thẩm mỹ thường thích được giống nữ diễn viên Kim Tae-hee, Song Hye-kyo và Han Ga-in.

Nữ diễn viên Kim Tae-hee

Nữ diễn viên Kim Tae-hee

Không giống các phụ nữ Trung Quốc thích gương mặt mỏng mảnh, lạnh lùng, ít biểu cảm, người dân đến từ những nước Đông Nam Á thích khuôn mặt thể hiện cá tính, giàu cảm xúc, tạo ấn tượng về sự khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.

Người Nhật thì thích khuôn mặt với các đường nét mềm mại và nhẹ nhàng giống ca sĩ Yoona của nhóm Girls’ Generation, Goo Hara của nhóm Kara hay nữ diễn viên Choi Ji-woo.

Ca sĩ Yoona - Ca sĩ Goo Hara - Nữ diễn viên Choi Ji-woo

Ca sĩ Yoona - Ca sĩ Goo Hara - Nữ diễn viên Choi Ji-woo

Đối với những du khách đến từ Mông Cổ, họ lại quan tâm tới hình thể hơn là khuôn mặt. Thần tượng của nhiều phụ nữ Mông Cổ chính là cựu hoa hậu Hàn Quốc Kim Sa-rang. Hiện Kim Sa-rang cũng là một diễn viên nổi tiếng của xứ sở kim chi. Thân hình đẹp của cô đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ Mông Cổ, khiến họ quyết định tới Seoul làm phẫu thuật thẩm mỹ.

Cựu hoa hậu Hàn Quốc Kim Sa-rang

Cựu hoa hậu Hàn Quốc Kim Sa-rang

Nữ diễn viên Lee Young-ae lại là gương mặt được yêu thích nhất đối với phụ nữ ở các nước Trung Đông nhờ bộ phim sử thi chiếu trên truyền hình - “Nàng Dae Jang Geum” (2003).

Nữ diễn viên Lee Young-ae

Nữ diễn viên Lee Young-ae

Tuy vậy, các du khách “du lịch thẩm mỹ” đang ngày càng cẩn trọng hơn với quyết định của mình. Trước đây, họ chỉ đơn thuần đưa ra một tấm ảnh ưng ý nhất của ngôi sao mà mình yêu thích rồi yêu cầu bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hãy làm tất cả những gì có thể để họ trông giống với thần tượng.

Giờ đây, nhiều người chỉ lựa chọn thay đổi một số đường nét trên khuôn mặt hoặc thân hình thay vì thay đổi “toàn tập” như trước đây.

Ngày nay, vẻ đẹp hiện đại được đề cao là một vẻ đẹp tự nhiên và khỏe khoắn, nếu phẫu thuật quá nhiều khiến khuôn mặt trở nên cứng ngắc như tượng đá cũng sẽ bị coi là “thảm họa dao kéo”.

Những đường nét hấp dẫn nhất ở các sao Hàn hiện nay là đôi mắt của các nữ diễn viên Song Hye-kyo, Lee Da-hey, Park Min-young hay sống mũi của Han Ga-in...

Được biết, đầu tháng này, một văn phòng hỗ trợ du lịch đã được mở ở quận Gangnam để bắt đầu cung cấp thông tin về y tế cho các khách du lịch nhằm giúp những người có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ, chữa trị bệnh tật hoặc nghỉ dưỡng cải thiện sức khỏe có được những thông tin hiệu quả nhất.

Hiện nay, 90% các bệnh viện chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc đều nằm ở quận Gangnam, thành phố Seoul. Gangnam là một quận giàu có, thịnh vượng bậc nhất ở thành phố Seoul. Tên tuổi của quận “nhà giàu” này đã được cả thế giới biết đến nhờ bản hit “Gangnam Style” của Psy.

 
Pi Uy
Theo Korea Times