Phim làm về thú cưng bị nghi… ngược đãi động vật

(Dân trí) - Bộ phim nói về sức mạnh yêu thương và những đổi thay bất ngờ mà những chú chó mang tới cho cuộc sống con người, vậy nhưng, trên phim trường của bộ phim ấy, một nghi án về việc ngược đãi động vật lại đang gây xôn xao dư luận.

America Humane - một tổ chức chuyên bảo vệ động vật trên phim trường - hiện đang điều tra vụ việc một chú chó chăn cừu giống Đức đã bị buộc phải ngâm mình trong bể nước khi đang trong tình trạng hoảng sợ, chú chó thậm chí đã suýt chết đuối trên phim trường “A Dog’s Purpose” (tạm dịch: Sứ mệnh của một chú chó, phim Mỹ, dự kiến ra rạp vào cuối tháng 1 này).

Một đoạn video clip ghi lại trên trường quay của phim hiện đang được các tờ báo đăng tải đã cho thấy một người huấn luyện ép buộc chú chó nhảy xuống bể nước đang được sục nước khá mạnh, tạo thành sóng lớn, bọt tung trắng xóa, chú chó này đã rất hoảng sợ, không muốn tuân lệnh và cố gắng bám chặt vào thành bể.

Tổ chức America Humane chuyên bảo vệ cho sự an toàn của các loài động vật hiện tại đã tạm ngưng công tác của người đại diện của tổ chức này, vốn được phân công làm việc trên phim trường, để đảm bảo các chú chó phục vụ cho công tác đóng phim được bảo vệ an toàn.

Sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng và được các tờ báo Mỹ đăng tải, đặt ra nghi vấn ngược đãi động vật trên phim trường “A Dog’s Purpose”, America Humane đã thuê một nhân viên điều tra độc lập để chính thức điều tra vụ việc.

Phim làm về thú cưng bị nghi… ngược đãi động vật

Đoạn băng ghi hình được tờ tin tức chuyên về đời sống Hollywood - TMZ - đăng tải đầu tiên, cho thấy một người huấn luyện chó đã buộc một chú chó đang hoảng sợ phải nhảy xuống bể nước trong khi chú chó này cố gắng bám chặt vào thành bể.
Đoạn băng ghi hình được tờ tin tức chuyên về đời sống Hollywood - TMZ - đăng tải đầu tiên, cho thấy một người huấn luyện chó đã buộc một chú chó đang hoảng sợ phải nhảy xuống bể nước trong khi chú chó này cố gắng bám chặt vào thành bể.

Đoạn video clip kéo dài một phút cho thấy một người đàn ông không xuất hiện trong khuôn hình, nhưng cũng đang có mặt trên trường quay lúc đó, đã cười cợt trong khi chứng kiến người huấn luyện liên tục cố gắng thuyết phục bằng cả sự nhẹ nhàng và mạnh tay, buộc chú chó đang hoảng sợ phải nhảy xuống bể nước.

Người đàn ông không xuất hiện trong khuôn hình nhưng tiếng nói, tiếng cười được ghi lại rất rõ trong đoạn clip đã bình luận khi chứng kiến vụ việc: “Đừng lo, ít nhất là nước ấm… Anh sẽ phải đẩy nó xuống thôi…”.

Đoạn băng ghi hình cho thấy chú chó có những lúc đã suýt ngâm mình trong bể nước, nhưng rồi bằng sự nỗ lực gan lì, chú ta vẫn bằng mọi cách bấu víu được vào thành bể.

Cuối cùng, chú chó đã bị buộc phải nhảy xuống dòng nước sủi bọt nhưng ngay lập tức chú chó bị chìm nghỉm dưới mặt nước khiến đoàn phim hoảng sợ. Hai người huấn luyện đã ngay lập tức bơi về phía chú chó, trong khi một người nào đó đứng trên bờ hét lên: “Cắt! Cắt!”.

Một người đàn ông không xuất hiện trong khuôn hình đã cười cợt bình luận khi chứng kiến sự việc.
Một người đàn ông không xuất hiện trong khuôn hình đã cười cợt bình luận khi chứng kiến sự việc.

Cuối cùng, chú chó đã bị buộc phải ngâm mình trong dòng nước sủi bọt nhưng ngay lập tức chú đã bị chìm nghỉm xuống dưới mặt nước khiến đoàn phim hoảng sợ.
Cuối cùng, chú chó đã bị buộc phải ngâm mình trong dòng nước sủi bọt nhưng ngay lập tức chú đã bị chìm nghỉm xuống dưới mặt nước khiến đoàn phim hoảng sợ.

Chú chó chăn cừu giống Đức xuất hiện trong một cảnh phim của “A Dog’s Purpose”.
Chú chó chăn cừu giống Đức xuất hiện trong một cảnh phim của “A Dog’s Purpose”.

Theo TMZ, cảnh quay này đã được thực hiện trong một bể bơi ở thành phố Winnipeg, Canada hồi tháng 11/2015, ê-kíp làm phim đã sử dụng 8 chiếc mô-tơ cùng sục nước một lúc để tạo thành bọt nước trắng xóa và sóng nước cuồn cuộn, chính hình ảnh này đã đánh thức bản năng sợ hãi trong chú chó.

Ngay khi đoạn clip này được phát tán trên mạng cũng như xuất hiện trên hàng loạt các mặt báo, nam diễn viên Josh Gad, người lồng tiếng cho một nhân vật chú chó trong phim, đã ngay lập tức đăng tải lên tài khoản cá nhân đề nghị hãng phim và ê-kíp làm phim phải giải thích về “những hình ảnh gây nhức nhối” này.

Bởi quá trình lồng tiếng và hoạt động quay phim hoàn toàn tách rời, nên cho tới giờ, nam diễn viên Josh Gad mới được biết về sự việc, anh chia sẻ rằng bộ phim “A Dog’s Purpose” là một lá thư đẹp đẽ gửi tới cho các loài động vật, nhưng đoạn clip này lại phá vỡ mọi thông điệp tốt đẹp mà bộ phim chứa đựng.

Đạo diễn của phim - Lasse Hallstrom - cho biết cảnh phim này khi lên hình chỉ là một cảnh ngắn kéo dài… một giây, vì vậy, ông không cần phải có mặt trên phim trường lúc thực hiện cảnh phim này.

Giờ đây, khi được biết những gì đã xảy ra trên phim trường những khi ông vắng mặt, Hallstrom cảm thấy rất phẫn nộ và kinh hoàng trước những gì đã xảy ra trong đoạn video. Không rõ chú chó đã phải trải qua bao nhiêu lần hoảng sợ để cuối cùng có thể hoàn tất được cảnh quay này.

Cảnh quay gây tranh cãi này khi lên phim chỉ kéo dài… một giây.
Cảnh quay gây tranh cãi này khi lên phim chỉ kéo dài… một giây.

Trong phim, chú chó đã chủ động nhảy xuống dòng sông từ một cây cầu. Nhưng trên phim trường, dù chỉ là nhảy xuống một bể bơi đang được tạo sóng, nhưng chú chó đã quá hoảng sợ đến mức chìm nghỉm ngay lập tức khi bị đẩy xuống nước.
Trong phim, chú chó đã chủ động nhảy xuống dòng sông từ một cây cầu. Nhưng trên phim trường, dù chỉ là nhảy xuống một bể bơi đang được tạo sóng, nhưng chú chó đã quá hoảng sợ đến mức chìm nghỉm ngay lập tức khi bị đẩy xuống nước.

Chú chó chăn cừu giống Đức là một trong 5 chú chó tham gia đóng phim “A Dog’s Purpose”. Đoạn clip đã được ghi hình từ cuối năm 2015, nhưng đến bây giờ mới được biết tới.
Chú chó chăn cừu giống Đức là một trong 5 chú chó tham gia đóng phim “A Dog’s Purpose”. Đoạn clip đã được ghi hình từ cuối năm 2015, nhưng đến bây giờ mới được biết tới.

Tổ chức chuyên bảo vệ quyền lợi động vật PETA đã lên tiếng chỉ trích đoạn clip và thậm chí kêu gọi mọi người tẩy chay bộ phim: “PETA kêu gọi những người yêu chó tẩy chay bộ phim để đưa ra thông điệp quyết liệt rằng chó cũng như bất cứ loài động vật nào khác đều phải được đối xử nhân đạo, không phải là những đạo cụ vô tri trên phim trường”.

Hiện tại, hãng phim Universal - đơn vị chịu trách nhiệm phân phối phim, và công ty giải trí Amblin Partners - đơn vị tham gia sản xuất phim đang tiến hành điều tra đoạn clip.

Hiện tại, hai đơn vị này đã đưa ra những thông báo chính thức đầu tiên: “Tạo ra một môi trường an toàn và đảm bảo rằng việc đối xử với các diễn viên động vật theo đúng tiêu chuẩn đạo đức là điều quan trọng nhất đối với những ai tham gia sản xuất bộ phim này, chúng tôi hứa sẽ điều tra vụ việc xoay quanh đoạn clip”.

“A Dog’s Purpose” kể về cuộc đời của chú chó Bailey từ lúc sinh ra cho tới khi chết đi. Cuộc sống của chú có nhiều khác biệt khi qua tay những người chủ khác nhau. Trong cuộc đời mình, Bailey luôn là một chú chó tận tụy và đã giúp cho cuộc sống của nhiều con người mà chú từng gặp gỡ trở nên ấm áp, đẹp đẽ hơn.

Tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật PETA đã chỉ trích đoạn clip và kêu gọi mọi người tẩy chay bộ phim.
Tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật PETA đã chỉ trích đoạn clip và kêu gọi mọi người tẩy chay bộ phim.

Bộ phim “A Dog’s Purpose” có sự tham gia diễn xuất của 5 chú chó, trong đó nhân vật chính là chú chó Bailey.
Bộ phim “A Dog’s Purpose” có sự tham gia diễn xuất của 5 chú chó, trong đó nhân vật chính là chú chó Bailey.

Nam diễn viên Josh Gad, người lồng tiếng cho nhân vật chính - chú chó Bailey trong phim, đã đăng tải trên tài khoản cá nhân thể hiện sự bức xúc trước đoạn clip gây tranh cãi.
Nam diễn viên Josh Gad, người lồng tiếng cho nhân vật chính - chú chó Bailey trong phim, đã đăng tải trên tài khoản cá nhân thể hiện sự bức xúc trước đoạn clip gây tranh cãi.

Những đăng tải thể hiện sự bàng hoàng, giận dữ của đạo diễn phim - ông Lasse Hallstrom.
Những đăng tải thể hiện sự bàng hoàng, giận dữ của đạo diễn phim - ông Lasse Hallstrom.

Trailer phim “A Dog’s Purpose” (2017)

Bích Ngọc
Theo Deadline/TMZ