Phim của Lương Mạnh Hải là phim Việt đầu tiên dán nhãn C18

(Dân trí) - Bộ phim do Lương Mạnh Hải thủ vai chính kiêm đồng sản xuất sẽ được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc bắt đầu từ 3/3/2017. Tuy nhiên, bộ phim này đã được Cục Điện ảnh dán nhãn C18 vì có nhiều cảnh chỉ phù hợp với độ tuổi 18 trở lên.

“Hotboy nổi loạn 2” là phim Việt đầu tiên gắn nhãn C18 (chỉ dành đối tượng khán giả từ 18 tuổi trở lên) sau khi Cục điện ảnh áp dụng hệ thống phân loại mới từ đầu năm 2017.

Nội dung của phim tập trung vào nhân vật Lam (Lương Mạnh Hải đóng) người tưởng đã chết ở cuối phần 1, nhưng may mắn qua khỏi. Lam trở lại nghề đứng đường sau thời gian lang bạt khắp nơi tìm người yêu là Khoa. Người bạn trước đây của Lam là Long (La Quốc Hùng đóng) nay đã không còn hành nghề đi khách và làm việc trong một hãng nước đá, quan hệ tình cảm cùng chàng trai tên Cuội. Lam thoát cửa tử đã trở nên mạnh mẽ, không sợ hãi bọn bảo kê, giang hồ nhưng sự thiện tâm vẫn không mất đi.

Đây là phim Lương Mạnh Hải vừa đóng vai chính, vừa kiêm đồng sản xuất.
Đây là phim Lương Mạnh Hải vừa đóng vai chính, vừa kiêm đồng sản xuất.

Anh cưu mang chú chó hoang, vẫn còn lòng tin vào tình người đến mức bị lừa gạt, mắc bẫy. Phim nói sâu hơn vào nghề mại dâm nam, những ám ảnh không dứt với những ai bước chân vào nghề này, sự chai sạn cảm xúc dẫn đến những đề nghị thẳng thắn về chuyện “làm tình”, không còn là tình yêu lãng mạn. Nó thực tế và đời thường đến mức khô cằn.

“Bộ phim kể về sự trở lại của Lam (Lương Mạnh Hải đóng), kẻ tưởng như đã chết ở phần 1, với cuộc sống đầy tăm tối và cô độc. Những chuỗi ngày đối phó, chống trả và dè chừng mọi người xung quanh khiến Lam càng trở nên cô đơn hơn. Tuy vậy, dù là tiếp nối tuyến nhân vật và những câu chuyện quá khứ từ phần 1 nhưng phần 2 vẫn là một câu chuyện độc lập. Tôi mong khán giả sẽ xem bộ phim bằng chính cảm xúc của mình để đánh giá”, Lương Mạnh Hải chia sẻ.


Bộ phim vẫn tiếp tục về đề tài đồng tính.

Bộ phim vẫn tiếp tục về đề tài đồng tính.

Theo Lương Mạnh Hải thì phần 2 của "Hotboy nổi loạn" sẽ dữ hội, khốc liệt hơn nhiều so với phần 1 nhưng vẫn chứa đựng những giá trị nhân văn của những tình bạn vô điều kiện, những tình yêu đơn phương và đặc biệt là tình cảm dành cho gia đình. Mạch chính của phần 2 đều xoay quanh cuộc đời của Lam với những va đập khốc liệt hơn phần 1. Người xem sẽ cảm thấy hơi sốc về nhân vật Lam và cũng sẽ hiểu sâu hơn về nhân vật này trong phần 2, một con người lì lợm, dữ dằn và bất cần nhưng vẫn đầy yêu thương khi hướng về gia đình, hay nói chính xác hơn, thì đây là nhân vật mang nhiều lạc lối trong tâm hồn.

Phim không có nhiều cảnh nóng nhưng có một số phân cảnh gây ám ảnh như: phân cảnh bị vứt xuống cống, nhân vật chính phải ăn cá sống để tồn tại. Cách trả đũa lẫn nhau giữa các trai bao và ma cô đậm chất bạo lực. Các nhân vật cũng không kiêng dè khi văng tục trên màn ảnh.

Thực tế, phần 1 của “Hotboy nổi loạn” cũng từng bị dán nhãn C16 vì thế cả Lương Mạnh hải và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đều cảm thấy rất bình thường.

Lương Mạnh Hải trong phân cảnh bị rơi xuống cống.
Lương Mạnh Hải trong phân cảnh bị rơi xuống cống.

“Tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của Cục điện ảnh. Việc phân loại độ tuổi khán giả giúp cho bộ phim giữ được trọn vẹn tinh thần nguyên bản của đạo diễn và nhà sản xuất mong muốn, điều này phù hợp với một nền điện ảnh văn minh và hiện đại. Hơn thế nữa nó còn là động lực để giúp cho các nhà làm phim sau này tự tin sáng tạo hơn khi thực hiện các đề tài mang tính xã hội một cách thẳng thắn và trực diện”, Lương Mạnh Hải nói.

Phim được thực hiện trong 30 ngày với kinh phí 3 tỷ đồng, bối cảnh chính là TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Hà Tùng Long