Phim cổ trang của Châu Tấn và Phạm Băng Băng “đối đầu” nhau

(Dân trí) - “Hậu cung Như Ý truyện” với diễn xuất chính của Châu Tấn cùng với “Ba Thanh truyện” do Phạm Băng Băng đảm nhận vai chính hiện đang có một cuộc đối đấu gay cấn để xem phim nào được lên sóng trước.

Phim cổ trang của Châu Tấn và Phạm Băng Băng “đối đầu” nhau - 1

Dù vậy, trong nền công nghiệp giải trí Hoa ngữ, Phạm Băng Băng vẫn là gương mặt “ăn khách” nổi trội hơn, vì vậy, hiện tại, phần thắng đang nghiêng về phía “Ba Thanh truyện” của Phạm Băng Băng. “Hậu cung Như Ý truyện” của Châu Tấn buộc phải chờ đợi lịch lên sóng được sắp xếp sau.

Ngay từ khi bắt đầu được sản xuất, “Hậu cung Như Ý truyện” đã là loạt phim truyền hình cổ trang rất được chờ đợi, nhưng cho tới thời điểm này, lịch phát sóng của loạt phim này vẫn còn bỏ ngỏ, nhà sản xuất không biết liệu khi nào phim sẽ được giới thiệu tới khán giả màn ảnh nhỏ.

“Hậu cung Như Ý truyện” lấy bối cảnh triều đại nhà Thanh (Trung Quốc), nữ diễn viên Châu Tấn vào vai nữ chính - nàng Như Ý, nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa vào vai vua Càn Long. Chuyện phim được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên được sáng tác bởi nữ nhà văn Lưu Liễm Tử.

Lưu Liễm Tử cũng chính là tác giả đằng sau cuốn tiểu thuyết truyền cảm hứng cho loạt phim truyền hình ăn khách - “Hậu cung Chân Hoàn truyện” (2011).

“Hậu cung Như Ý truyện” đóng máy hồi tháng 5/2017 với dự định lên sóng vào cuối năm 2017 trên hai kênh sóng - Dragon TV (Thượng Hải) và Jiangsu TV (Giang Tô), nhưng giờ đây, lịch phát sóng của loạt phim này đã bị đẩy lùi sang năm 2018 và vẫn chưa có một kế hoạch cụ thể.

Châu Tấn trong “Hậu cung Như Ý truyện”
Châu Tấn trong “Hậu cung Như Ý truyện”

Mỗi năm, truyền hình Trung Quốc có hạn mức nhất định cho các thể loại phim khác nhau, phim truyền hình cổ trang cũng không ngoại lệ và không thể được chiếu tràn lan trên các kênh sóng, theo đó, các đài cấp tỉnh và thành phố như Dragon TV hay Jiangsu TV chỉ được phép dành 15% thời lượng phát sóng cho các loạt phim truyền hình cổ trang.

Tính ra con số cụ thể, các đài sẽ không thể chiếu nhiều hơn 110 tập phim cổ trang trong một năm. Trong khi loạt phim “Ba Thanh truyện” do Phạm Băng Băng diễn xuất chính đang được ưu ái lên sóng trước với độ dài 76 tập, loạt phim này đã chiếm phần lớn hạn mức phát sóng phim cổ trang trong một năm của hai đài Dragon TV và Jiangsu TV.

Phạm Băng Băng trong “Ba Thanh truyện”
Phạm Băng Băng trong “Ba Thanh truyện”

“Ba Thanh truyện” với diễn xuất chính của Phạm Băng Băng kể về một nữ thương gia tài giỏi đã vượt qua những định kiến, giới hạn của thời đại phong kiến đối với phụ nữ để làm nên sự nghiệp của riêng mình. Phim sẽ được lên sóng vào 13/1 này.

Trước việc “Hậu cung Như Ý truyện” chưa biết bao giờ mới có thể tới với khán giả, nhà sản xuất của loạt phim này đã gửi thông điệp tới khán giả rằng: “Cảm ơn các bạn đã dành sự yêu mến và quan tâm cho loạt phim ‘Hậu cung Như Ý truyện’. Là nhà sản xuất, chúng tôi thực hiện bộ phim với sự chu toàn cao nhất.

“Chúng tôi muốn sản phẩm của mình thật chất lượng để đáp ứng kỳ vọng của người xem. Khung giờ phát sóng dù vậy không phải điều mà chúng tôi có thể kiểm soát. Chúng tôi chỉ có thể làm việc hết mình trong những gì có thể và hồi hộp chờ đợi ngày công chúng có thể xem tác phẩm của mình”.

Bích Ngọc
Theo Straits Times