Đà Nẵng:

Phiên chợ xưa gợi nhớ nhiều kỷ niệm

(Dân trí) - Lần đầu tiên, 20 nhà sưu tập tư nhân tại TP Đà Nẵng tổ chức một phiên chợ đặt biệt nhằm trưng bày hàng trăm hiện vật, món đồ cổ với tên gọi “Chợ phiên đồ xưa Đà thành”.

Phiên chợ đã được khai trương vào sáng ngày 27/4. Chợ trưng bày những món đồ cổ có xuất xứ ở những thời điểm lịch sử khác nhau, từ những món đồ có thời gian trên 100 năm đến những món đồ còn sót lại thời bao cấp như bát sành, ấm chén, kính mắt, bàn là, các loại tiền cũ của Việt Nam và các nước...


Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện – Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng - cho rằng, ngoài giá trị và giá trị sử dụng, đồ cổ còn mang trong mình sứ mạng giao lưu, kết nối kinh tế, văn minh Đông - Tây. Nhờ cổ vật, cụ thể là gốm sứ, chúng ta có thể lần theo dấu vết giao lưu buôn bán thời xa xưa giữa nước ta với các nước Đông Nam Á, Tây Á đến tận Tây phương mà người ta gọi là “con đường tơ lụa hay con đường gốm sứ” trên bộ, trên biển. Như vậy rõ ràng cổ vật là sứ giả, là nhân chứng lịch sử trong quan hệ bang giao, thông thương giữa các quốc gia, dân tộc.

Phiên chợ đồ xưa này sẽ mở cửa từ ngày 27/4 đến ngày 1/5.

Chiếc bình đông và cà mèn của bộ đội ta dùng trong chiến tranh

Chiếc bình đông và cà mèn của bộ đội ta dùng trong chiến tranh

Chiếc bình đông và cà mèn của bộ đội ta dùng trong chiến tranh

Chiếc bình đông và cà mèn của bộ đội ta dùng trong chiến tranh

Chiếc bình đông và cà mèn của bộ đội ta dùng trong chiến tranh
Chiếc bình đông và cà mèn của bộ đội ta dùng trong chiến tranh

Chiếc đèn bão và điện thoại bàn

Chiếc đèn bão và điện thoại bàn

Chiếc đèn bão và điện thoại bàn
Chiếc đèn bão và điện thoại bàn
Đèn dầu
Đèn dầu
 
Người dân đến tham quan và mua sắm ở chợ đồ cổ
 
Người dân đến tham quan và mua sắm ở chợ đồ cổ
Người dân đến tham quan và mua sắm ở chợ đồ cổ

Công Bính