Phi Nhung cùng 3 con nuôi nghỉ chạy show để đi phát khẩu trang miễn phí

(Dân trí) - Đúng dịp rằm tháng Giêng, Phi Nhung cùng 3 con nuôi đã quyết định đi phát khẩu cho những người bán vé số và khách hàng trong quán chay.

Phi Nhung sinh năm 1972, tuổi Nhâm Tý. Ngoài tài năng ca hát, nữ ca sĩ còn được công chúng yêu quý bởi tấm lòng nhân ái. Đến nay, cô có 23 người con nuôi và một con gái ruột - Wendy.

Phi Nhung cùng 3 con nuôi nghỉ chạy show để đi phát khẩu trang miễn phí - 1

Phi Nhung cùng chuyên gia trang điểm Nhật Bình và các con nuôi trong một buổi đi ghi hình chương trình truyền hình.

Lý do nữ ca sĩ nhận nhiều con nuôi đến vậy là vì cô thiếu tình thương của bố mẹ. Cô kể rằng, khi mới sinh, cô đã phải ở chùa. Mãi đến khi một tháng tuổi, cô mới được ông bà ngoại đem về nuôi.

Lúc đầu, ông ngoại của Phi Nhung không đồng ý nhưng sau thấy cô bé dễ thương mới cho ở trong nhà. Khi mẹ đi lấy chồng, cô không được theo mẹ bởi lẽ thời điểm đó, nhà nào mà có con lai sẽ bị chê cười. Ở với ông bà đến năm 8 tuổi, Phi Nhung về sống cùng mẹ.

Tuy nhiên, quãng thời gian bên mẹ của cô vô cùng ngắn ngủi bởi 2 năm sau đó, mẹ của nữ ca sĩ qua đời. Ngày mẹ mất, Phi Nhung mới dám cầm chân mẹ khóc. Trước đó, nữ ca sĩ rất thèm gọi chữ “má” nhưng không dám gọi. Phi Nhung cho rằng việc cho các trẻ mồ côi gọi cô bằng má như bù lại hồi nhỏ, cô không có má để gọi.

Phi Nhung cùng 3 con nuôi nghỉ chạy show để đi phát khẩu trang miễn phí - 2
Phi Nhung cùng 3 con nuôi nghỉ chạy show để đi phát khẩu trang miễn phí - 3

Phi Nhung cùng các con đi phát khẩu trang cho trẻ em bán vé số và khách ăn chay.

“Tôi hiểu tiếng gọi đó thiêng liêng và giá trị như nào”, Phi Nhung nghẹn ngào.

Tình yêu thương của nữ ca sĩ dành cho các con nuôi không khác gì dành cho con đẻ. Cô tự bỏ tiền túi tu sửa một ngôi chùa ở Bình Phước, biến nơi đây trở thành nhà chung nuôi dạy các con nuôi. Để đảm bảo các con có cuộc sống đủ đầy, Phi Nhung miệt mài đi hát đồng thời kinh doanh nhà hàng chay. Vì các con, Phi Nhung sống giản dị.

Nữ ca sĩ cho biết, cô không đầu tư mua nhà đất hay gửi tiết kiệm ngân hàng mà dùng tiền kiếm được đầu tư vào các con. “Khi nhìn thấy những đứa con ngày một lớn khôn, trưởng thành, tôi mới thấy đồng tiền mình làm ra trở nên ý nghĩa như thế nào”, Phi Nhung nói.

Phi Nhung cùng 3 con nuôi nghỉ chạy show để đi phát khẩu trang miễn phí - 4

Vì yêu thương, muốn chăm lo cho những người con nuôi, Phi Nhung quyết không lấy chồng mà ở vậy dù có rất nhiều người đàn ông theo đuổi.

“Cha mẹ đã bỏ rơi các con rồi mà giờ chẳng lẽ tôi lại bỏ các con thêm một lần nữa. Các con sinh ra đến giờ chỉ biết có mỗi Nhung, thế mà mẹ lại đi lấy chồng thì các con có còn niềm tin nào dành cho mẹ nữa”, nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Phi Nhung làm tất cả vì các con nhưng không nuông chiều con cái. Nữ ca sĩ cho hay, cô từng học tâm lý học nên biết cách dạy dỗ các con.

Với những người con nuôi muốn theo đuổi nghệ thuật, Phi Nhung có sự quan tâm nhất định. Ví như với Hồ Văn Cường, nữ ca sĩ đưa con trai đi diễn chung hoặc hướng dẫn cho con các kĩ năng trong nghề nhưng vẫn muốn con tập trung vào học hành. Đó là lý do Hồ Văn Cường luôn có kết quả học tập rất tốt.

Phi Nhung cùng 3 con nuôi nghỉ chạy show để đi phát khẩu trang miễn phí - 5
Phi Nhung cùng 3 con nuôi nghỉ chạy show để đi phát khẩu trang miễn phí - 6

Phi Nhung vào bếp nấu đồ chay cho các con, Hồ Văn Cường phụ giúp mẹ rửa bát.

Ngoài Hồ Văn Cường, còn có 3 bé được Phi Nhung dẫn dắt trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Đó là Thiên Ngân, Thu Hiền và Quỳnh Trang. Cả bốn bé đều từng xuất hiện trong các chương trình âm nhạc và được mẹ nuôi ủng hộ hết mình khi đi thi.

Đáp lại tình yêu thương vô bờ bến của Phi Nhung, những người con rất gần gũi với nữ ca sĩ. Qua lời kể của Phi Nhung, Hồ Văn Cường rất ga lăng, chăm sóc cô một cách cẩn thận trong chuyến lưu diễn của hai mẹ con.

Các con là báu vật không gì đánh đổi được của Phi Nhung, cũng là động lực cho cô đi hát. Giọng ca “Áo mới Cà Mau” mong muốn có sức khỏe thật tốt để đi hát kiếm tiền, kinh doanh lo cho các con. Mong mỏi của nữ ca sĩ là giúp các con ăn học, sau này có nghề nghiệp ổn định có thể kiếm tiền phụ giúp gia đình và lo cho bản thân. Quả thực, Phi Nhung là một người mẹ nuôi rất tuyệt vời, hiếm có khó tìm trong Vbiz.

Phi Nhung trổ tài nấu đồ chay vào ngày Rằm tháng Giêng. Clip: Cao Minh Tài.

Phi Nhung khẩu trang miễn phí, Hồ Văn Cường phụ mẹ rửa bát. Clip: Cao Minh Tài.

Nhân dịp rằm tháng Giêng, Phi Nhung cùng các con nuôi đã quyết định đi phát khẩu cho những người bán vé số và khách hàng trong quán chay. Tuyết Nhung, Hồ Văn Cường đã chung tay phụ mẹ Nhung phát khẩu trang, rửa chén và chạy bàn. Nhiều người khách nhận Phi Nhung đã đã ôm chầm lấy cô cảm ơn và xin chụp hình.

Hà Tùng Long

Ảnh: Cường Nguyễn