“Phát ngượng” khi chuyện yêu trở thành đề tài truyền hình thực tế

(Dân trí) - Hàng loạt chương trình truyền hình thực tế khai thác chuyện yêu đương, hẹn hò theo những cách táo bạo, gây sốc nhất, đang tấn công truyền hình Anh - Mỹ, tạo nên cuộc tranh cãi lớn, giờ đây, đến người xem phương Tây cũng phải “đỏ mặt” trước màn ảnh nhỏ.

Anh - Mỹ vốn được xem là quê hương của nhiều show truyền hình thực tế đình đám, được nhiều nước trên thế giới mua lại bản quyền. Những bước đi mới trong cách làm truyền hình giải trí ở hai quốc gia này cũng được xem là những dự báo của cách làm truyền hình giải trí trên thế giới.

Phải chăng khi thời điểm hoàng kim của những show truyền hình thực tế “thi thố” đã qua, đây là lúc để một dạng truyền hình thực tế mới, chuyên khai thác đời sống tình cảm riêng tư của những con người bình thường, trở thành mảnh đất mới màu mỡ, để khai thác và khiến truyền hình thực tế gây sốt trở lại?

“Đảo tình yêu” khiến Hoa hậu mất vương miện vì cảnh nóng

Chương trình “Love Island” (Đảo tình yêu) đã được nhắc tới rất nhiều trên các trang tin giải trí trong tháng này, bởi vì chính chương trình này, mà Hoa hậu Vương quốc Anh (Miss Great Britain) Zara Holland đã bị tước vương miện.

“Đảo tình yêu” là chương trình ăn khách của đài ITV (Anh), các ứng viên tham gia chương trình cùng nhau sống trong nhà chung, họ đều là những người độc thân và phải nhanh chóng tìm ra ứng viên phù hợp để bắt cặp với mình. Người nào không bắt cặp được với ai sẽ dễ bị loại.

Trong chương trình này, có một tập, Hoa hậu Vương quốc Anh Zara Holland đã “yêu” một ứng viên nam ngay trên sóng truyền hình, dù cảnh phim không quá lộ liễu nhưng bản thân nội dung của nó đã đủ gây sốc. Ngay sau đó, Zara bị tước vương miện vì ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu cho rằng cô không còn là một hình mẫu tích cực để họ tôn vinh nữa.

Trong “Đảo tình yêu”, cảnh nóng đã nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh với những mức độ gây sốc khác nhau. Chẳng hạn trong một tập, khi cảnh nóng giữa hai ứng viên diễn ra ngay trong phòng chung, các ứng viên còn lại thay vì bước ra khỏi phòng, đã quyết định ở lại phòng chung và đưa ra những lời bình luận “bên lề” cảnh nóng.
Trong “Đảo tình yêu”, cảnh nóng đã nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh với những mức độ gây sốc khác nhau. Chẳng hạn trong một tập, khi cảnh nóng giữa hai ứng viên diễn ra ngay trong phòng chung, các ứng viên còn lại thay vì bước ra khỏi phòng, đã quyết định ở lại phòng chung và đưa ra những lời bình luận “bên lề” cảnh nóng.
Hoa hậu Vương quốc Anh Zara Holland đã bị tước vương miện sau cảnh nóng với một ứng viên nam tham gia chương trình.
Hoa hậu Vương quốc Anh Zara Holland đã bị tước vương miện sau cảnh nóng với một ứng viên nam tham gia chương trình.

Sửng sốt “hôn trước, yêu sau”

“Love At First Kiss” (Yêu nhau từ nụ hôn đầu) là một show của đài TLC (Mỹ) bắt đầu lên sóng từ tháng 8 này, nhưng ngay từ bây giờ, chương trình đã được nhắc đến rất nhiều.

“Yêu nhau từ nụ hôn đầu” yêu cầu các ứng viên hôn nhau ngay giây phút đầu tiên gặp mặt, bất kể việc họ hoàn toàn là những người xa lạ. Sau nụ hôn “giao lưu” đó, hai bên sẽ quyết định xem liệu họ có muốn dành thêm thời gian cho nhau không. Nếu thấy hứng thú, hai bên sẽ hẹn hò nhanh trong 2 phút để chuẩn bị tiến tới một cuộc hẹn hò đích thực.

Những chương trình thực tế “dành cho người lớn” dạng này không thiếu những phát ngôn thẳng tưng đến mức khiến người xem “phát ngượng” và những cảnh “hot” khiến người ta phải đỏ mặt.

Những ứng viên hoàn toàn xa lạ, thậm chí chưa hề được giới thiệu với nhau dù chỉ cái tên, được yêu cầu phải hôn nhau ngay trước ống kính máy quay.
Những ứng viên hoàn toàn xa lạ, thậm chí chưa hề được giới thiệu với nhau dù chỉ cái tên, được yêu cầu phải hôn nhau ngay trước ống kính máy quay.
Sau nụ hôn đầu, nếu cặp đôi thấy “ưng ý”, họ có thể tiến tới cuộc hẹn hò nhanh trong 2 phút. Nếu cuộc hẹn này tiếp tục thành công, họ sẽ tiến tới cuộc hẹn chính thức.
Sau nụ hôn đầu, nếu cặp đôi thấy “ưng ý”, họ có thể tiến tới cuộc hẹn hò nhanh trong 2 phút. Nếu cuộc hẹn này tiếp tục thành công, họ sẽ tiến tới cuộc hẹn chính thức.

Thoát y - mức độ táo bạo mới của truyền hình thực tế

Chương trình “Undressed” (Thoát y) của đài TLC phát trên truyền hình Anh yêu cầu các cặp đôi thoát y trước mặt nhau cho tới khi chỉ còn… đồ lót ngay trong lần gặp đầu tiên, để rồi sau đó sẽ cùng ngồi trò chuyện “trong sáng” trước ống kính máy quay ở ngay… trên giường.

Mỗi cặp ứng viên sẽ được ngồi bên nhau 30 phút để cùng trò chuyện xoay quanh những câu hỏi xuất hiện trên màn hình lớn, chẳng hạn “bạn đã bao giờ tan nát trái tim chưa?” hay “bạn có phải một người hôn giỏi không?”… Đó là chưa kể những nhiệm vụ “đầy thách thức” mà chương trình đưa ra cho các ứng viên, chẳng hạn giúp nhau… mát-xa để… làm quen.

Nhà sản xuất của “Undressed” cho rằng chương trình là một “thử nghiệm xã hội” đầy mới mẻ, giúp “thúc đẩy sự thân mật để khám phá ra những quy luật trong hấp dẫn giới tính”.

Cảnh trong chương trình “Undressed”, khi hai thí sinh bắt đầu làm quen, trò chuyện.
Cảnh trong chương trình “Undressed”, khi hai thí sinh bắt đầu làm quen, trò chuyện.

Khỏa thân - đỉnh điểm của chiêu trò gây sốc

Hiện tại, “Naked Attraction” (Khỏa thân hấp dẫn) là chương trình gây sốc đỉnh điểm đối với loạt những chương trình truyền hình thực tế xoay quanh đề tài hẹn hò, chương trình đã được lên sóng đài Channel 4 (Anh) với “format” táo bạo không tin nổi.

Tham gia chương trình, các ứng viên sẽ phải khỏa thân hoàn toàn với hy vọng “sức hấp dẫn nguyên thủy, ban sơ” của mình sẽ giúp mình tìm được tình yêu.

Trong mỗi một tập phát sóng, nhân vật chính sẽ gồm một ứng viên nam và một ứng viên nữ, họ được quyền lựa chọn. Mỗi người sẽ có 6 lựa chọn bày ra trước mắt, tương ứng với 6 ứng viên giấu mặt nhưng… hoàn toàn khỏa thân. Sau khi đã lựa chọn được người khiến mình thấy hứng thú nhất, cuộc hẹn có “đầy đủ trang phục” sẽ bắt đầu.

“Naked Attraction” hiện đang là chương trình gây sốc nhất trong thể loạt truyền hình thực tế hẹn hò.
“Naked Attraction” hiện đang là chương trình gây sốc nhất trong thể loạt truyền hình thực tế hẹn hò.
Sau vòng lựa chọn khỏa thân giấu mặt, hai bên sẽ được sắp xếp cuộc hẹn lịch sự với… đầy đủ trang phục.
Sau vòng lựa chọn khỏa thân giấu mặt, hai bên sẽ được sắp xếp cuộc hẹn lịch sự với… đầy đủ trang phục.

Đến người xem phương Tây cũng… “phát ngượng”

Dù những chương trình truyền hình thực tế hẹn hò đang tạo thành một cơn sốt mới trên truyền hình phương Tây, nhưng việc các chương trình này ngày càng tăng tiến mức độ gây sốc, khiến chương trình sau lại giật gân hơn chương trình trước.

“Phát ngượng” khi chuyện yêu trở thành đề tài truyền hình thực tế - 8

Tờ Telegraph (Anh) có bài viết với tiêu đề - “Naked Attraction: Chương trình này còn có thể đi xa đến đâu?” với nhận định: Những loạt phim truyền hình hiện đang gây sốt kiểu như “Game of Thrones” (Trò chơi vương quyền) sẽ trở nên kỳ lạ nếu có một tập nào đó không xuất hiện cảnh khỏa thân hay cảnh nóng.

Nhưng nếu những cảnh 18+ ấy được đưa vào phim với mục đích tăng thêm kịch tính cho mạch phim, giúp xây dựng tính cách nhân vật và phần nào đó có thể xem là “vị nghệ thuật”, thì với “Naked Attraction”, tất cả được phơi bày trên màn ảnh nhỏ chỉ nhằm mục đích giải trí đơn thuần.

Khi một chương trình truyền hình thực tế đã phải mua vui theo một cách suồng sã đến như vậy, sẽ thật ngây thơ nếu người xem tin rằng chương trình này thực sự là một thử nghiệm xã hội nhằm phá vỡ những rào cản, định kiến trong việc hẹn hò, yêu đương.

Những chương trình dạng như “Naked Attraction” ra đời chỉ bởi các nhà đài đang cần phải nhanh chóng thúc đẩy lượng người xem tăng mạnh trở lại, họ lựa chọn cách dễ dàng nhất, và đó là khi tầng đáy của cách làm truyền hình “ăn xổi” thực sự lộ ra, Telegraph bình luận.

“Phát ngượng” khi chuyện yêu trở thành đề tài truyền hình thực tế - 9

Tờ Guardian (Anh) cũng có bài viết “Naked Attraction: Sự thắng thế kinh hoàng của những show hẹn hò”. Guardian cho rằng trong sự thắng thế đáng sợ của các show truyền hình thực tế hẹn hò, sức hấp dẫn về giới đang bị định nghĩa một cách suồng sã, và lo ngại rằng liệu đây có phải sự báo hiệu đáng sợ cho “nền văn minh truyền hình”.

Sự xuất hiện của những show như “Undressed” hay “Naked Attraction” đã cho thấy thể loại này đã chạm tới điểm đáy của sự “tự nhiên”.

Guardian đã gọi thẳng tính chất của những chương trình này là sự khai thác triệt để những chiêu trò gây sốc, không còn “kiêng nể” bất cứ sự ngượng ngùng nào của con người, và cũng không hề cân nhắc tới những cú sốc có thể xảy ra đối với các nhân vật tham gia chương trình.

“Phát ngượng” khi chuyện yêu trở thành đề tài truyền hình thực tế - 10

Tờ Daily Mail (Anh) thậm chí còn có những so sánh nặng nề hơn khi cho rằng “Naked Attraction” khiến người xem tưởng như mình đang xem chương trình ghi hình tại một… “phố đèn đỏ”. Daily Mail cho rằng sự “tha hóa mới của truyền hình” xảy đến là bởi nhiều nhà đài đang cố gắng làm mọi cách để thúc đẩy lượng người xem.

Theo đó, cách xây dựng “format” chương trình của “Naked Attraction” đã khiến những ứng viên tham gia chỉ còn là… “những tảng thịt” không hơn không kém, khi tất cả bị phơi bày trước ống kính máy quay, trên màn ảnh nhỏ truyền hình, như thể tất cả ứng viên, ê-kíp sản xuất và cả người xem đều “vô tri”, không còn có cảm nhận nào về sự ngại ngùng nữa.

Daily Mail cho rằng những mô-típ chương trình kiểu này thực sự khiến những người làm truyền hình và xem truyền hình nghiêm túc phải thất vọng.

Những chương trình gây sốc này không chỉ gây tranh cãi trong truyền thông, mà cả dư luận từ phía khán giả cũng rất đa chiều. Ngay sau sự xuất hiện của “Undressed” và “Naked Attraction”, nhiều khán giả đã lên mạng xã hội để bày tỏ cú sốc của mình và cho rằng truyền hình thực tế với những chiêu trò giật gân, gây sốc đã chạm đến một “tầng đáy kinh hoàng”.

Bích Ngọc
Tổng hợp