Phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam

Ngày 13-14/7, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Điện ảnh Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự và phát biểu tại Đại hội. Cổng TTĐT Chính phủ xin trân trọng giới thiệu lược ghi phát biểu của Phó Thủ tướng.

Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội,

 

Kính thưa Đại hội,

 

Trước hết, tôi nhiệt liệt chúc mừng các quý vị đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội Điện ảnh Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2015-2020).

 

Ra đời trong khói lửa của cuộc kháng chiến giữ nước vĩ đại, điện ảnh Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; sự nghiệp bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc, xây dựng và phát triển con người Việt Nam.

 

Chúng ta mãi khắc ghi với lòng biết ơn sâu sắc những nghệ sĩ đã đội mưa bom, hứng bão đạn trên các chiến trường ác liệt nhất; đã lăn lộn ở những nơi, vào những xung đột đỉnh điểm, giữa tốt và xấu, giữa đổi mới và trì trệ để có những thước phim, những tác phẩm vô giá - những tác phẩm được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu xương.

 

Phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2015-2020). Ảnh: VGP/Đình Nam



Dũng cảm, kiên trì đổi mới, điện ảnh Việt Nam dần đứng vững trên đôi chân của mình, cùng cả nước mở cửa hội nhập và bước ra thế giới. Bên cạnh các cuốn phim được Nhà nước tài trợ, đặt hàng, đã có không ít phim tự chủ về tài chính, có nội dung sâu sắc và nhiều nét mới trong phong cách, cạnh tranh được với phim ngoại nhập. Một số phim có tính giáo dục cao về nhân sinh, đạo đức và lòng tự hào dân tộc. Công tác lý luận phê bình, phát triển nguồn nhân lực… cũng như các mặt công tác Hội có nhiều tiến bộ trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách huy động nguồn lực…

 

Những thành tích, nỗ lực, đóng góp của Điện ảnh Việt Nam là rất đáng trân trọng, tự hào. Tôi xin nhiệt liệt biểu dương và xin bày tỏ sự trân trọng, biết ơn tất cả các nghệ sĩ của chúng ta - cho phép tôi gọi chung như vậy - những người đã tiếp thêm sức mạnh, mang thêm hương vị tình yêu cho chúng ta, cho cuộc đời.

 

Hơn ai hết, các đại biểu có mặt ở đây hiểu biết tường tận về những yếu kém, bất cập trong điện ảnh và phim truyền hình nước nhà và chắc chắn đã, vẫn đang có nhiều, rất nhiều trăn trở để tìm giải pháp vượt lên. Hai mươi chín trang báo cáo với 4 mục kiến nghị gồm 10 điểm và có thể chia thành 21 kiến nghị cụ thể về chế độ đãi ngộ, nguồn vốn đầu tư, bảo vệ tác quyền, khuôn khổ pháp lý để phát huy tốt hơn vai trò của Hội… nói lên điều đó.

 

Tôi chia sẻ với Hội về những đánh giá, nhận định tình hình hoạt động điện ảnh nước nhà, về những thách thức đặt ra trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin đa phương tiện, ảnh hưởng trực tiếp tới điện ảnh.

 

Tôi cũng chia sẻ những kỳ vọng của khán giả về một nền điện ảnh chuyên nghiệp, giàu bản sắc và hội nhập với ngày càng nhiều tác phẩm hay, mang tính thời cuộc, có tính giáo dục cao; trước hết là các tác phẩm điện ảnh ngày càng bớt sạn, không còn những tình tiết quá dễ dãi, dung tục, phản cảm, phản giáo dục.

 

Đúng là rất khó để có những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và nhất là giá trị tư tưởng, giáo dục sâu sắc trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn về nguồn lực như hiện nay. Nhưng nếu nhìn lại những thời kỳ trước đây, trong điều kiện còn khó khăn hơn nhiều vẫn có những tác phẩm như vậy, vẫn được ra đời và sống mãi.

 

Đúng là cơ chế thị trường có nhiều tác động tiêu cực cho điện ảnh nói riêng và văn hóa nghệ thuật nói chung. Nhưng hãy nhìn ra thế giới sẽ thấy điện ảnh của các nước vốn là cái nôi của kinh tế thị trường vẫn có những tác phẩm đỉnh cao nghệ thuật và hết sức nhân văn.

 

Đúng là công nghệ truyền hình, công nghệ nghe nhìn, công nghệ mạng ảnh hưởng trực tiếp tới sức hút khán giả tới rạp. Nhưng nhìn lại, chính sự phát triển công nghệ đã nâng cánh cho điện ảnh và những nền điện ảnh phát triển nhất nằm chính ở những quốc gia, những công nghệ này phát triển nhanh nhất.

 

Chúng ta phải đối mặt và phải vượt lên được những thách thức đó. Cả đất nước cũng vậy. Nếu không tiếp tục đổi mới và đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, chúng ta sẽ tiếp tục tụt hậu. Nếu không tiếp tục đổi mới và đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, điện ảnh nước nhà cũng sẽ lạc điệu, không chỉ với điện ảnh thế giới mà ngay với cuộc sống sôi động trong nước. Đó hẳn không phải những gì mong muốn, không phải những gì các thế hệ đi trước, thế hệ cháu con chúng ta trông đợi.

 

Đúng là chúng ta còn thiếu, còn cần nhiều điều kiện để có thể vượt lên. Nhưng trên tất cả là tình yêu nghệ thuật, là óc sáng tạo, là tấm lòng mang đến cho mọi người, để lại cho cuộc đời những điều tốt đẹp. Những điều ấy chắc chắn không thiếu bên trong những nghệ sĩ, những người làm điện ảnh nước nhà và chính những điều ấy khiến các cô chú, anh chị, các em, các cháu mãi mãi trong lòng nhân dân như những gì thân thương, trân trọng nhất.

 

Cho dù những diễn viên - và đằng sau họ là những đạo diễn, họa sĩ, quay phim và những người làm những công việc âm thầm mà những khán giả bình thường ít biết - như anh Hoài, chị Vân, chị Dịu, Trần Sùng hay bé Nga, bé Hà… những ngày ấy… giờ đây có người đã khuất, đã già, đã không còn trẻ nữa nhưng trong lòng Nhân dân thì mãi mãi vẫn thế.

 

Với tinh thần Đoàn kết - Đổi mới - Dân chủ - Nhân văn của Đại hội, tôi mong và tin rằng Đại hội của chúng ta sẽ thành công và điện ảnh nước nhà tiếp tục có bước phát triển thật mạnh mẽ, thật vững chắc.

 

Tôi cũng yêu cầu các cơ quan quản lý Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Hội để khẩn trương hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, chế độ chính sách, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho điện ảnh phát triển theo đúng định hướng của Đảng và Chiến lược, Quy hoạch phát triển điện ảnh mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

 

Kính thưa Đại hội,

 

Có người nói Điện ảnh là nghệ thuật thứ 7, có người lại gọi Điện ảnh là Nàng thơ thứ 10, có người cho rằng Điện ảnh là hội tụ của mọi loại hình nghệ thuật... nhưng chắc ai đã xem phim cũng đều thấp thoáng nhận ra những nét của cuộc đời, của số phận và có thể thử đào bới, chiêm nghiệm như một thực tế ảo về yêu ghét, về tốt xấu, thiện ác, về lẽ đời…

 

Mong rằng sẽ có ngày càng nhiều tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật, tư tưởng, giáo dục cao góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.          

 

Xin chúc các đồng chí mạnh khỏe; chúc tất cả các anh, các chị nghệ sĩ luôn luôn, mãi mãi được Nhân dân ngưỡng mộ, yêu thương.

 

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Theo Chinhphu.vn