Phạm Thu Hà xinh đẹp hóa cô gái Pacô trong “Tiếng đàn Ta Lư"

(Dân trí) - Lần thứ hai trở lại Giai điệu tự hào, ca sĩ Phạm Thu Hà tiếp tục gây nhiều ngạc nhiên và thích thú khi hóa thân thành cô gái Tây Nguyên, xúc động thể hiện ca khúc “Tiếng đàn Ta Lư”, ca khúc được ví như một “báu vật” của nhạc sĩ Huy Thục.

Được sáng tác năm 1967, ca khúc Tiếng đàn Ta Lư của nhạc sĩ Huy Thục ngợi ca âm điệu độc đáo của cây đàn Ta lư và tinh thần lạc quan cách mạng của người dân Pacô, Vân Kiều.

Gần 50 năm ra đời, ca khúc đã có sức sống mạnh mẽ trong lòng khán giả yêu nhạc qua tiếng hát của NSND Tường Vi. Tuy nhiên, ở Giai điệu tự hào, Tiếng đàn Ta Lư do Phạm Thu Hà thể hiện vui tươi, nhẹ nhàng hơn trong hình ảnh cô gái Pacô sống ở thời bình, hát về lịch sử hào hùng của buôn làng, dân tộc.

Phạm Thu Hà hóa thành cô gái Tây Nguyên xinh đẹp

Phạm Thu Hà hóa thành cô gái Tây Nguyên xinh đẹp

Lần thứ hai trở lại Giai điệu tự hào, “họa mi bán cổ điển” Phạm Thu Hà tiếp tục gây nhiều ngạc nhiên và thích thú cho Hội đồng bình luận và khán giả yêu nhạc. Nữ đạo diễn Hoàng Điệp bày tỏ rất thích bản phối mới của Tiếng đàn Ta Lư và cách thể hiện của Phạm Thu Hà. “Vô cùng trong sáng, dễ thương, giống như một hơi thở mới của người trẻ khi hát một ca khúc đã đi cùng lịch sử”, đạo diễn Hoàng Điệp nói.

Trong khi đó, Nhà thiết kế Đức Hùng cũng không ngần ngại dành tặng nữ ca sĩ những lời có cánh: “Không ai mà chỉ có thể là Phạm Thu Hà thể hiện ca khúc này phù hợp nhất”. Nhạc sĩ Trần Tiến khen ngợi: “Hà Phạm mang một hình ảnh đẹp, xinh xắn và dễ thương của cô gái Tây Nguyên”.

Phạm Thu Hà chia sẻ: “Tham gia chương trình và được hát những ca khúc đi cùng năm tháng là một điều vô cùng tự hào với những ca sĩ trẻ. Điểm số chỉ là một phần, điều quan trọng là Hà đã hát và thể hiện được hết tâm hồn mình trong Tiếng đàn Ta Lư, một ca khúc mà Hà đã yêu thích từ rất lâu rồi”.

Nữ ca sĩ được khen đã làm mới ca khúc Tiếng đàn Ta Lư

Nữ ca sĩ được khen đã làm mới ca khúc "Tiếng đàn Ta Lư"

Ở Giai điệu Tự hào, Tiếng đàn Ta Lư được phối hoàn toàn mới pha trộn nhạc điện tử. Phạm Thu Hà cho biết, khi hát cô rất ưng ý với bản phối mới này. Không thể hiện kỹ thuật như stacato (âm nảy) như Chào anh giải phóng quân (Giai điệu tự hào, tháng 12/2014) , Phạm Thu Hà đã làm nhẹ nhàng, tinh tế hơn phần hát để lột tả được sự trong trẻo của tâm hồn, của một cô gái Tây Nguyên thời bình khi hát và ca ngợi những năm tháng hào hùng của dân tộc, với một tâm thế không bi luỵ mà vô cùng lạc quan.

Tối qua, ngày 30/1, chương trình Giai điệu tự hào chủ đề Cung đàn đất nước đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc về những cây đàn đã đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Ngoài Tiếng đàn Ta Lư, những ca khúc như Đàn T’rưng, Tiếng đàn bầu, Cây đàn guitar của đại đội ba, Giấc mơ Chapi Cung đàn mùa xuân cũng khơi lên nhiều cảm xúc trong khán giả khi được thể hiện qua giọng ca trẻ như Nguyễn Đình Thanh Tâm, Tạ Quang Thắng, Tiêu Châu Như Quỳnh, Ngũ Cung và Trọng Tấn.

Một
số hình ảnh ca sĩ Phạm Thu Hà trong chương trình

Một
số hình ảnh ca sĩ Phạm Thu Hà trong chương trình


Một
số hình ảnh ca sĩ Phạm Thu Hà trong chương trình


Một
số hình ảnh ca sĩ Phạm Thu Hà trong chương trình


Một
số hình ảnh ca sĩ Phạm Thu Hà trong chương trình


Một
số hình ảnh ca sĩ Phạm Thu Hà trong chương trình

Một số hình ảnh ca sĩ Phạm Thu Hà trong chương trình

Hà Thanh