Phạm Anh Khoa có bị “cấm sóng” vĩnh viễn trước ồn ào “gạ tình”?

(Dân trí) - Trước những ồn ào liên quan đến việc bị tố cáo lạm dụng tình dục, Phạm Anh Khoa vẫn xuất hiện trong một số chương trình. Điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu nam rocker này có bị "cấm sóng" vĩnh viễn khi vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ phía dư luận?

Vào tối qua (13/5), ngay trước giờ biểu diễn, đơn vị tổ chức chương trình Rock’nShare 2018 tại TP. HCM đã quyết định cắt bỏ tiết mục của Phạm Anh Khoa vì những ồn ào liên quan đến chuyện quấy rối tình dục của ca sĩ này. Đây là đơn vị đầu tiên có quyết định mạnh mẽ và táo bạo đối với rocker này trước những gì đã xảy ra. Việc làm này nhận được rất nhiều sự đồng tình của những người trong giới lẫn khán giả.

Tuy nhiên, trên một số chương trình truyền hình và chương trình âm nhạc, ca sĩ Phạm Anh Khoa vẫn đường đường chính chính xuất hiện. Cụ thể, vào tối 12/5, khi dư luận đang dậy sóng với lời xin lỗi thiếu sự thành tâm và đầy biện minh của rocker này trên talkshow với CSAGA thì Phạm Anh Khoa vẫn xuất hiện trong chương trình “Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2018 - Hải Phòng vươn ra biển lớn” tổ chức tại Hải Phòng, được truyền hình trực tiếp trên VTV.

Phạm Anh Khoa trong chương trình Trời sinh một cặp phát sóng hôm 12/5.
Phạm Anh Khoa trong chương trình "Trời sinh một cặp" phát sóng hôm 12/5.

Cũng trong tối 12/5, tập 9 chương trình “Trời sinh một cặp” tiếp tục có sự xuất hiện của Phạm Anh Khoa với tư cách huấn luyện viên. Phạm Anh Khoa và thí sinh trong đội của mình đã thể hiện ca khúc “Vết thù trên lưng ngựa hoang”.

Chia sẻ về điều này, nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng ban Thể thao Giải trí và Thông tin kinh tế (VTV3) cho biết sẽ cho kiểm tra lại xem ai phụ trách chương trình “Trời sinh một cặp” để cùng bàn về cách giải quyết hợp lý. Hiện tại, phía nhà sản xuất chương trình “Trời sinh một cặp” chưa lên tiếng về việc có để Phạm Anh Khoa lên sóng trong các tập tiếp theo của chương trình này nữa không. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, nếu để Phạm Anh Khoa tiếp tục xuất hiện sẽ là điều không hay khi bản thân anh chưa hề có sự thay đổi trước những hành vi đang bị lên án.

Về phía lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD), ông Nguyễn Quang Vinh – Cục trưởng cho biết, ông có biết đến một số việc ồn ào liên quan đến ca sĩ Phạm Anh Khoa trên báo chí. Tuy nhiên, ông nhận định đó là chuyện riêng tư của cá nhân rocker này, chưa chạm đến điều Luật phải điều chỉnh. Việc sắp xếp cho nam ca sĩ này tham gia biểu diễn được phân cấp cho các nhà quản lý địa phương. Người có quyền quyết định cho là đơn vị tổ chức chương trình chứ không phải cơ quan quản lý nhà nước.

Bản thân ông Vinh không đưa ra lời nhận định nào dưới gốc độ cá nhân về những ồn ào của Phạm Anh Khoa. Tuy nhiên, ông Vinh cho rằng, nếu nói một lời xin lỗi tử tế và chân thành vẫn sẽ tốt hơn.

Những lời xin lỗi thiếu chân thành của Phạm Anh Khoa vẫn đang làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ.
Những lời xin lỗi thiếu chân thành của Phạm Anh Khoa vẫn đang làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ.

Thực tế, sau khi lời xin lỗi thiếu chân thành của Phạm Anh Khoa lan truyền và lời biện minh “Ở showbiz, vỗ mông nhau cũng là một cách chào hỏi” đã khiến dư luận hết sức phẫn nộ. MC Phương Mai gọi đây là một sự trơ trẽn, còn ca sĩ Võ Hạ Trâm lại tuyên bố từ nay không còn sự tôn trọng nào dành cho rocker Phạm Anh Khoa.

Riêng diễn viên Hồng Đăng, người từng đồng hành cùng Phạm Anh Khoa trong "Bố ơi! Mình đi đâu thế" lại bày tỏ: "Trong cuộc đời ai cũng có sai lầm... nhưng biết sai, dám nhận và sửa đổi đó là điều tuyệt vời rồi. Cùng nhau tha thứ và rộng lượng để cuộc sống tốt đẹp hơn. Hy vọng công chúng hãy dang rộng vòng tay để đón nhận lời xin lỗi của Khoa. Vững tâm vượt qua và thay đổi suy nghĩ là ổn mà...". Theo Hồng Đăng, sự việc chưa đi quá xa đến mức không thể cứu vãn được. Và hai con nhỏ của Phạm Anh Khoa không có lỗi để phải hứng chịu những điều do người lớn gây ra.

"Các cháu sẽ cảm thấy thế nào khi ra đường cứ có người xì xèo vào tai các cháu. Chúng không có lỗi để phải hứng những điều đó. Mọi vấn đề đều chưa đi quá xa đến mức không cứu vãn được. Hãy cho nhau cơ hội chứ đừng dồn họ đến đường cùng...", Hồng Đăng nói.

Hà Tùng Long