1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Ôm thần tượng K-pop, thiếu nữ đạo Hồi đối mặt nguy cơ bị bắt giam

(Dân trí) - Một đoạn Video đăng tải lên mạng đã khiến một nhóm các cô gái theo đạo Hồi ở Malaysia đối mặt với nguy cơ bị bắt giam.

Một nhóm các cô gái theo đạo Hồi ở Malaysia hiện đang phải đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ sau khi một đoạn video ghi lại cảnh những cô gái này ôm các thành viên trong nhóm nhạc nam đến từ Hàn Quốc - B1A4 - bị đăng tải trên mạng hồi tuần qua.

Đoạn video xuất hiện trên mạng đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận Malaysia hồi tuần qua. Ở những quốc gia Châu Á khác, việc giới trẻ “phát cuồng” vì các ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc đã không còn xa lạ, nhưng ở một quốc gia có đông tín đồ đạo Hồi như Malaysia, việc các cô gái vì quá yêu quý thần tượng mà quên đi những quy tắc ứng xử chuẩn mực bị coi là không thể chấp nhận được.

Ban nhạc B1A4

Ban nhạc B1A4

Vụ việc đã làm giấy lên những chỉ trích nặng nề trong cộng đồng Hồi giáo ở Malaysia đối với những cô gái trẻ xuất hiện trong đoạn video.

Các quy định của đạo Hồi vốn rất khắt khe, đặc biệt đối với nữ giới. Ở một số quốc gia Hồi giáo, phụ nữ ra khỏi nhà phải có nam giới như chồng, cha hoặc anh em trai đi cùng. Họ không được phép trò chuyện với nam giới ở nơi công cộng và tuyệt nhiên không được có hành động thân mật với người khác giới một cách công khai.

Sự việc vừa xảy ra tại Malaysia đã làm giấy lên nhiều tranh cãi trái chiều về việc du nhập làn sóng K-pop làm ảnh hưởng tới những quan niệm văn hóa truyền thống của giới trẻ Malaysia.

Những nhà chức trách chịu trách nhiệm thực thi luật Hồi giáo tại Malaysia đã cho những cô gái xuất hiện trong đoạn video thời hạn một tuần để ra trình diện, sau thời hạn đó, những người không chịu ra mặt sẽ bị bắt giữ. Tin này đã được truyền thông Malaysia khẳng định và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia trong khu vực.

Làn sóng K-pop cũng làm say giới trẻ Malaysia

Làn sóng K-pop cũng làm "say" giới trẻ Malaysia

Trong đoạn video, các thành viên của ban nhạc nam B1A4 đang có màn giao lưu với các fan hâm mộ tại thành phố Kuala Lumpur trong một sự kiện âm nhạc diễn ra hồi tuần qua. Những cô gái đội khăn xuất hiện trên sân khấu đều là các tín đồ đạo Hồi, họ được mời lên giao lưu với thần tượng trong sự bối rối, ngượng nghịu và cả phấn khích.

Ở bên dưới, tiếng reo hò cổ vũ của đám đông những người hâm mộ cho thấy sự xuất hiện của những cô gái này bên ban nhạc nam B1A4 được coi là may mắn lớn. Các thành viên của ban nhạc lần lượt từng người sẽ hát những câu tình ca dành riêng cho cô gái được mời lên “đóng cặp” với mình, sau đó hai bên sẽ ôm nhau. Có một thành viên nam còn tự tin hôn lên trán một fan hâm mộ nữ.

Nếu ở những quốc gia khác, việc này sẽ không bị coi là vi phạm thuần phong mỹ tục, nhưng ở Malaysia, luật Hồi giáo có những quy định khắt khe trong việc thể hiện tình cảm ở nơi công cộng. Hiện tại ở Malaysia cũng có hai luồng dư luận trái chiều, trong khi nhiều người chỉ trích nặng nề hành động của những cô gái xuất hiện trong đoạn video, cũng có những người cho rằng chính quyền đang phản ứng thái quá.

Một nhà hoạt động nhân quyền ở Malaysia có tên Ambiga Sreenevasan cho rằng nếu những cô gái này bị bắt giữ, sự việc sẽ để lại một nỗi kinh hoàng, khiếp sợ đối với họ trong suốt cuộc đời. Đứng trước sự phản ứng bất ngờ của dư luận và nhà chức trách, ban tổ chức buổi trình diễn đã lên tiếng xin lỗi vì sự việc đáng tiếc đã xảy ra.


Bích Ngọc
Theo AFP