Nước Mỹ chi bao nhiêu tiền mỗi năm cho ngày lễ Tình Nhân?

(Dân trí) - Thống kê cho thấy mỗi năm cứ đến dịp Valentine, một số tiền không nhỏ đã được người dân Mỹ chi ra để mua quà và tổ chức những sự kiện đặc biệt dành cho ngày lễ này.

Ngày lễ Valentine đang đến gần và nó được coi như một ngày lễ lớn dành cho các cặp đôi. Tuy nhiên ngày lễ này cũng khiến chúng ta tốn kém không ít. Riêng đối với nước Mỹ, trang Moneytip đã thống kê được trung bình mỗi năm, cứ đến dịp lễ này, toàn nước Mỹ đã chi khoảng 17.3 tỷ USD để mua sự lãng mạn.

Dưới đây là biểu đồ hình ảnh với những con số thống kê liên quan đến việc chi tiêu của người dân trong ngày lễ vô cùng đặc biệt của tháng 2 này.
 
Nước Mỹ chi bao nhiêu tiền mỗi năm cho ngày lễ Tình Nhân?
 
Thống kê năm 2014, người dân Mỹ chi hết khoảng 17.3 tỷ USD dành cho dịp lễ Valentine. Trung bình mỗi người đàn ông chi khoảng 168.74 USD để mua các món quà (theo thống kê năm 2012) và họ thường thích được nhận quà vào buổi sáng ngày hôm đó. Trong khi đó phụ nữ lại chỉ chi hết 85.76 USD cho việc chuẩn bị quà cáp và họ thích nhất được nhận quà sau khi đã có một bữa tối ngon miệng.
 
Nước Mỹ chi bao nhiêu tiền mỗi năm cho ngày lễ Tình Nhân?
Bản đồ phân bổ theo vùng về việc chi tiền cho việc quà cáp ngày lễ Tình nhân trên toàn lãnh thổ nước Mỹ. Theo đó phía Đông Bắc nước Mỹ là chịu chi nhất với số tiền trung bình là 146.30 USD.
 
Nước Mỹ chi bao nhiêu tiền mỗi năm cho ngày lễ Tình Nhân?
 
Biểu đồ thống kê việc chi tiền cho quà cáp ngày Valentine phân theo độ tuổi. Những người độ tuổi từ 25-34 tuổi là chịu chi nhất với trung bình là 177 USD mỗi người.
 
Nước Mỹ chi bao nhiêu tiền mỗi năm cho ngày lễ Tình Nhân?
 
Không phải chỉ các cặp đôi mới mua quà tặng nhau ngày Valentine. Chỉ có 89% người dân Mỹ là mua quà tặng cho một nửa của mình, 61% người dân mua quà tặng cho người thân. Khoảng 15% trong số phụ nữ Mỹ tự mua tặng mình hoa và 25% người dân mua quà tặng bạn bè nhân dịp này.
 
Nước Mỹ chi bao nhiêu tiền mỗi năm cho ngày lễ Tình Nhân?
 
Một nửa người dân Mỹ chọn mua sô cô la và kẹo để tặng cho đối phương. Trung bình một món quà như vậy trị giá khoảng 21.47 USD và tổng số tiền người dân chi ra lên tới 1.6 tỷ USD. Có 36 triệu hộp kẹo sô co la hình trái tim đã được bán (theo thống kê năm 2011) và người dân đã chi hết 1.9 tỷ USD để mua hoa (theo thống kê năm 2013). Tổng số tiền được chi ra để mua những món trang sức đắt tiền như vàng, bạc, kim cương là 4.4 tỷ USD (theo thống kê năm 2013).
 
Nước Mỹ chi bao nhiêu tiền mỗi năm cho ngày lễ Tình Nhân?

Một thống kê thú vị nữa là có tới 85% người dân Mỹ tin rằng, sex là một phần rất quan trọng trong ngày lễ Tình Nhân.

Phan Hạnh

Theo Distractify