Nữ nghệ sĩ hào hứng mang áo dài Việt Nam tới Ấn Độ

(Dân trí) - Nghệ sĩ Lương Giang có tình yêu đặc biệt với áo dài, đây cũng là chủ đề trong nhiều bức họa của cô. Được mời tham dự triển lãm tranh kỉ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Ấn vào tháng 1/2017, cô sẽ mang áo dài giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Đến với Triển lãm "Thu xanh" (triển lãm của họa sĩ, NSƯT Hoàng Hà Tùng và Lương Giang khắc họa tình yêu Hà Nội và Thừa Thiên - Huế), cô mang tới 3 trong tổng số 17 bức tranh lấy cảm hứng từ tình yêu tà áo dài dân tộc, đặc biệt là vẻ đẹp của áo dài Hà Nội.

Lương Giang dịu dàng trong tà áo dài với họa tiết phố cổ Hà Nội.
Lương Giang dịu dàng trong tà áo dài với họa tiết phố cổ Hà Nội.

Lí do vì sao ngày hôm nay Lương Giang chọn mặc một chiếc áo dài?

Lương Giang rất trân trọng và yêu những giá trị truyền thống. Áo dài là một trang phục gắn bó với Lương Giang từ khi còn là một cô nữ sinh cho đến khi trở thành một cô giáo, và song hành cùng các hoạt động nghệ thuật khác như diễn xuất, dẫn chương trình... Giờ đây, tình yêu áo dài lại được Lương Giang gửi gắm trong các tác phẩm thông qua những bức tranh thiếu nữ mặc áo dài...

Trong nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa trong nước và quốc tế, Giang thường chọn áo dài. Lương Giang cũng vinh dự được mời tham dự triển lãm tranh vào đầu tháng 1/2017 nhân kỉ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Ấn (7/1/1972-7/1/2017) tại New Dehli, Ấn Độ.

Lương Giang giới thiệu về một trong số 3 bức tranh với nhân vật trung tâm là thiếu nữ mặc áo dài trắng mà cô sáng tác ngay trên cầu Long Biên.
Lương Giang giới thiệu về một trong số 3 bức tranh với nhân vật trung tâm là thiếu nữ mặc áo dài trắng mà cô sáng tác ngay trên cầu Long Biên.

Chắc chắn tôi sẽ chuẩn bị áo dài trong hành lí mang theo để quảng bá hình ảnh đẹp của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Lúc nào tôi cũng thấy mình mặc áo dài là đẹp nhất trong các trang phục dự sự kiện.

Lương Giang cũng rất xúc động và tự hào khi biết Festival Áo dài Hà Nội 2016 sắp diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 tại Thủ đô. Lương Giang tin rằng, ngoài việc gắn liền với sự phát triển của đời sống xã hội, áo dài sẽ là “cầu nối”, là “sứ giả” trong việc quảng bá du lịch Việt.

Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ cảm xúc khi ngắm các bức tranh. Phía sau là hai bức vẽ lấy cảm hứng từ tình yêu áo dài của Lương Giang.
Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ cảm xúc khi ngắm các bức tranh. Phía sau là hai bức vẽ lấy cảm hứng từ tình yêu áo dài của Lương Giang.

Lương Giang nghĩ gì về câu: “Y phục xứng kì đức”?

Lương Giang rất tâm đắc câu thành ngữ này. Khi mặc áo dài, tôi tự nhắc nhở mình phải chỉn chu hơn, làm sao thanh lịch nhất không chỉ với bạn bè trong nước mà cả bạn bè quốc tế nữa.

Như hôm nay, nhiều khách du lịch quốc tế đi ngang qua dành lời ngợi khen: “Ôi bạn đẹp quá” và thể hiện rất thích trang phục truyền thống của mình khiến tôi rất vui.

Lương Giang yêu thích những mẫu áo dài nào?

Tôi đặc biệt yêu thích áo dài trắng, hình ảnh thiếu nữ bên hoa, chiều thu Hà Nội,... luôn gợi cho tôi nhiều cảm xúc.

Ngoài ra Lương Giang cũng từng thực hiện rất nhiều bộ ảnh thời trang với áo dài cờ đỏ sao vàng, áo dài trắng, áo dài tím Huế mộng mơ,... Mỗi thiết kế đều khiến Lương Giang thêm tự hào dân tộc.

Lương Giang cùng ekip đã từng thực hiện bộ ảnh lấy cảm hứng từ hình tượng bà Trần Lệ Xuân - người đã truyền cảm hứng về việc cách tân chiếc áo dài mà sau này thành trào lưu cho rất nhiều chị em phụ nữ. Anh em chúng tôi đã cất công đặt may, tìm bối cảnh trong nhiều ngày liền để thực hiện bộ áo dài đó.

Chị có tự tin mình đã thể hiện được tinh thần của người “khai sinh” trào lưu áo dài cách tân?

Để đạt được tinh thần như bà Trần Lệ Xuân có thể tôi chưa làm được nhưng chúng tôi đã dồn tất cả tâm huyết, tình cảm của mình vào bộ ảnh đó.

Các anh em khi nhìn lại bộ ảnh thấy rất hạnh phúc. Nhiều người cũng nói với tôi là Lương Giang có gương mặt thuần Việt, hợp với mặc áo dài, đây cũng là một trong những lí do khiến tôi càng yêu hơn tà áo dài.

Khi vẽ những bức tranh thiếu nữ mặc áo dài, Lương Giang muốn gửi gắm điều gì?

Tôi muốn trao gửi tình yêu với mọi người, tôi ghi lại những thứ đã gắn bó, đã đi qua trong cuộc đời để gửi tới những người xứng đáng, hi vọng người xem hiểu được phần nào cảm xúc tôi gửi gắm trong đó.

Ví như bức tranh cô gái mặc áo dài đi trong khung cảnh cây đang thay màu lá ra đời khi tôi đang mặc áo dài, cầm ô đỏ chụp ảnh. Khung cảnh nên thơ khiến tôi thích quá, lấy bút ra kí họa luôn ở ngay chân cầu Long Biên. Cô gái mặc áo dài đó chính là tôi. Và đời thực thông qua hội họa được đưa đẩy một cách nên thơ hơn.

Lương Giang tốt nghiệp Trường Lasalle College of the Arts, Singapore. Hiện đang là Giảng viên ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Cô từng tham gia triển lãm tại Hà Nội, Sài Gòn, Huế... Cô là Hoa khôi thân thiện của Nữ hoàng Trang sức 2009.

Ngoài ra Lương Giang còn góp mặt trong nhiều phim truyền hình Việt Nam. Cô cũng là MC dẫn dắt nhiều chương trình trên sóng quốc gia... Trong năm nay, Lương Giang trích thù lao hoạt động nghệ thuật giúp 2.000 trẻ em tiểu học có hoàn cảnh khó khăn của 10 trường tỉnh Lào Cai.

Phương Nhung
Ảnh: Trương Đại Dương