Nữ diễn viên Philippines bị “đuổi” khỏi chuyến bay vì gây gổ

(Dân trí) - Nữ diễn viên nổi tiếng người Philippines - Melissa Mendez (50 tuổi) - đã xuất hiện trên khắp các trang tin của Philippines hồi cuối tuần qua vì một sự việc lùm xùm, “xấu mặt” xảy ra trên một chuyến bay.

Nữ diễn viên nổi tiếng người Philippines - Melissa Mendez (50 tuổi) - đã bị hộ tống xuống khỏi máy bay sau khi hành hung một nữ tiếp viên hàng không và một hành khách trên chuyến bay.

Khi sự việc xảy ra, nữ diễn viên đang ở trên chuyến bay của hãng Cebu Pacific Air, đi tới đảo Mindanao của Philippines, lúc này, nữ diễn viên đã từ chối di chuyển khỏi một chiếc ghế vốn đã thuộc về một hành khách khác.

Sự lộn xộn đã xảy ra trên chuyến bay khiến người ta buộc phải chuyển hướng hành trình, quay trở lại thủ đô Manila - nơi chuyến bay vừa cất cánh để đưa bà Melissa Mendez xuống khỏi chuyến bay. Hộ tống bà lúc này là 20 nhân viên an ninh.

Nữ diễn viên Philippines bị “đuổi” khỏi chuyến bay vì gây gổ

Sau khi chuyến bay quay trở lại Manila, bà Melissa Mendez đã bị hộ tống xuống khỏi máy bay, đi cùng với bà là 20 nhân viên an ninh.

Nam diễn viên kiêm vận động viên bóng bầu dục người Philippines - anh Andrew Wolff - đã có mặt trên chuyến bay và chứng kiến toàn bộ sự việc.

Anh này đã ngay lập tức chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội. Andrew Wolff đã gọi nữ diễn viên Melissa Mendez là “ngôi sao hết thời” và tường thuật lại toàn bộ sự việc rằng sau khi tranh cãi một hồi, cuối cùng bà Melissa đuối lý và quyết định rời khỏi chỗ ngồi không phải của mình nhưng vẫn dùng lời thóa mạ người bạn của Andrew Wolff - người bạn này đã bị bà Melissa tranh ghế.

Bất chấp việc đã bị phi hành đoàn cảnh báo, bà Melissa vẫn tiếp tục dùng lời thóa mạ, chửi thề và thậm chí còn “đấm vào mặt” người bạn của Andrew Wolff và tấn công một nữ tiếp viên hàng không đang cố gắng dàn xếp vụ việc.

Sau
đó bà Melissa Mendez đã buộc phải làm việc với nhân viên an ninh.

Sau đó bà Melissa Mendez đã buộc phải làm việc với nhân viên an ninh.

Khi sự việc xảy ra, Andrew Wolff cho rằng từ người nữ diễn viên Melissa tỏa ra mùi “như một nhà máy bia”. Cuối cùng, cơ trưởng đã phải xin lỗi toàn bộ hành khách và thông báo rằng họ buộc phải quay trở lại Manila vì một hành khách không tuân thủ quy tắc ứng xử.

Andrew Wolff còn viết thêm trên trang cá nhân rằng: “Tôi thường di chuyển bằng máy bay vì công việc, nhưng đây là sự việc kỳ khôi nhất mà tôi từng được chứng kiến”.

Nhân
viên an ninh đã có mặt để hộ tống bà Melissa Mendez xuống khỏi máy bay.

Nhân viên an ninh đã có mặt để hộ tống bà Melissa Mendez xuống khỏi máy bay.

Người bị tranh ghế - anh Rey N. Pamaran cũng “đăng đàn trên mạng xã hội” để cho biết thêm rằng nữ diễn viên “đã ngay lập tức nổi nóng và gây ra cảnh lộn xộn” khi bà bị một nữ tiếp viên yêu cầu chuyển về đúng chỗ của mình.

Anh Pamaran cũng cho rằng nữ diễn viên có mùi rượu. Khi anh này nói rằng bà Melissa nên “đi súc miệng đi”, anh ta đã phải nhận “một cú đấm vào mặt” từ người phụ nữ 50 tuổi.

Pamaran tỏ ra rất bức xúc và cho rằng bà Melissa Mendez sẽ phải bị phạt “không dưới 500.000 peso (238 triệu đồng) và có thể còn bị phạt tù 3 năm”.

Bà
Melissa bị cho là đã tấn công một hành khách và một tiếp viên hàng không.

Bà Melissa bị cho là đã tấn công một hành khách và một tiếp viên hàng không.

Nữ diễn viên Melissa Mendez bắt đầu diễn xuất từ đầu thập niên 1970 và là một nữ diễn viên có tiếng trong làng điện ảnh Philippines, bà đã xuất hiện trong hơn 50 bộ phim.

Bà
Melissa bị cho là đã tấn công một hành khách và một tiếp viên hàng không.


Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà Melissa đã nhận trả lời phỏng vấn của một số kênh truyền hình Philippines, qua đó, bà khẳng định mình không hề uống rượu bia gì trước khi lên máy bay. Thêm vào đó, cách ứng xử của bà là do bị kích động bởi những lời lẽ thiếu tôn trọng của hai người thanh niên.

Hiện tại, chưa có thông tin về việc liệu bà Melissa có bị phạt cảnh cáo vì hành vi gây rối trên chuyến bay hay không.


Bích Ngọc
Theo Daily Mail