Nữ diễn viên của “Kong: Skull Island” đã giành giải Oscar

(Dân trí) - Brie Larson - nữ diễn viên của “Kong: Skull Island” - đã vừa giành được tượng vàng Oscar cho Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong “Room” (Căn phòng). Vậy là đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp đã đưa về cho Brie Larson giải thưởng điện ảnh đáng khao khát nhất.

Brie Larson vào vai Ma - người phụ nữ bị bắt cóc rồi bị cưỡng hiếp và giam cầm trong suốt nhiều năm cùng với người con trai của cô. Cha của đứa bé chính là người đã bắt cóc Ma nhưng tình mẫu tử là điều mà Ma không bao giờ ruồng rẫy bất kể hoàn cảnh bi đát mà cô đang phải đối diện. Đó chính là chuyện phim của “Room”.
Brie Larson vào vai Ma - người phụ nữ bị bắt cóc rồi bị cưỡng hiếp và giam cầm trong suốt nhiều năm cùng với người con trai của cô. Cha của đứa bé chính là người đã bắt cóc Ma nhưng tình mẫu tử là điều mà Ma không bao giờ ruồng rẫy bất kể hoàn cảnh bi đát mà cô đang phải đối diện. Đó chính là chuyện phim của “Room”.

Nữ diễn viên 26 tuổi trước đó đã “càn quét” tại hàng loạt các giải thưởng quan trọng như giải BAFTA (của điện ảnh Anh) và Quả Cầu Vàng (của điện ảnh Mỹ). “Room” nhận được tổng cộng 4 đề cử Oscar và đề cử dành cho Nữ chính Brie Larson là một trong những đề cử quan trọng, bên cạnh Phim/Đạo diễn/Kịch bản chuyển thể xuất sắc.

Ngay sau chiến thắng tại giải Oscar, nữ diễn viên đã bận rộn với nhiều dự án điện ảnh. Cô sẽ tham gia bộ phim hành động “Free Fire”, bộ phim ca nhạc “Basmati Blues” và đặc biệt là lần đầu tiên Brie Larson góp mặt trong một phim bom tấn, chính là phim đang được quay tại Việt Nam - “Kong: Skull Island”.

Nữ diễn viên của “Kong: Skull Island” đã giành giải Oscar - 2

Thực tế, công chúng yêu điện ảnh vẫn chưa quá quen thuộc với Brie Larson, ngay sau chiến thắng lịch sử của cô tại giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar 2016, nhiều tờ báo đã lập tức lên tin bài với tiêu đề “Brie Larson là ai?” và “Những điều chưa biết về Brie Larson”. Hãy cùng tìm hiểu đôi điều thú vị về nữ diễn viên trẻ tài năng này.

Trong danh sách đề cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc tại giải Oscar năm nay, Brie Larson được xem là ẩn số thú vị nhất bởi người ta ít biết về cô nhất, so với những Cate Blanchett hay Jennifer Lawrence, nhưng ngay từ trước lễ trao giải, người ta đã tin rằng chính ẩn số này sẽ rinh về chiến thắng bởi Brie đã “càn quét” tại nhiều giải thưởng điện ảnh lớn trước đó.

Nữ diễn viên của “Kong: Skull Island” đã giành giải Oscar - 3

Vai diễn đưa về tượng vàng Oscar

Trong “Room”, Brie Larson vào vai Joy ‘Ma’ Newsome, một phụ nữ bị bắt cóc và bị cưỡng hiếp, sau đó, cô đã sinh con trong cảnh bị cầm tù nhưng vẫn luôn cố gắng giữ cho con mình có được một góc nhìn lý tưởng nhất về đời sống của hai mẹ con, cô vận dụng trí tưởng tượng của mình để con không phải đối diện với thực tế bi đát.

Sau khi trốn thoát, cô lại tiếp tục nghĩ cách để con mình có thể bình thản đối diện với một thế giới, một đời sống xã hội mà đứa trẻ chưa từng biết tới trước đây. Bộ phim được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết bán chạy cùng tên của nữ nhà văn Emma Donoghue.

Bản thân nữ nhà văn Donoghue cũng thực hiện cuốn tiểu thuyết này dựa trên một câu chuyện có thật từng gây chấn động dư luận Châu Âu và thế giới hồi năm 2008. Câu chuyện xảy ra ở nước Áo mà có thể nhiều người vẫn còn nhớ: một người đàn ông có tên Josef Fritzl đã giam cầm con gái ruột của mình suốt hơn hai thập kỷ và cưỡng hiếp con gái khiến cô sinh ra 7 người con.

Câu chuyện quá đau lòng và đáng sợ này đã khiến nhà văn Donoghue viết nên cuốn tiểu thuyết dữ dội theo một mức độ khác, và trong đó, người đọc vẫn sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp của lương tâm con người.

Nữ diễn viên của “Kong: Skull Island” đã giành giải Oscar - 4

Không thành công trong một đêm

Dù người ta ít biết về Brie Larson nhưng điều đó không có nghĩa cô đạt được thành công chỉ trong một đêm. Thực tế, Brie Larson đã hoạt động nghệ thuật suốt 20 năm qua một cách “chậm mà chắc”.

Brie sinh ra ở bang California, Mỹ. Cha mẹ cô là những bác sĩ. Brie bắt đầu học về kịch nghệ năm lên 6 tuổi và trở thành sinh viên ít tuổi nhất từng học tập tại trường đào tạo diễn xuất American Conservatory Theatre ở San Francisco. Ngay từ tuổi thiếu niên, Brie đã có những vai diễn nhỏ trong phim truyền hình, điện ảnh.

Nữ diễn viên của “Kong: Skull Island” đã giành giải Oscar - 5

Vai diễn nhỏ trong “Thiếu nữ tuổi 30”

Bạn có thể nhận ra Brie Larson trong nhóm 6 cô nàng xấu tính của phim “Thiếu nữ tuổi 30” (2004) không?

Trong bộ phim “Thiếu nữ tuổi 30” (2004) với diễn xuất chính của Jennifer Garner, Brie Larson là một trong 6 cô nàng xấu tính hay soi mói, bắt nạt các bạn học nữ khác ở trường. Bật mí: Brie chính là cô bé áo hồng, váy xanh, tóc buộc cao, dây tóc màu xanh.

Nữ diễn viên của “Kong: Skull Island” đã giành giải Oscar - 6

Sự nghiệp ca hát “ngắn ngủi”

Brie Larson từng có ý định trở thành một ca sĩ, đã có lúc cô vừa sáng tác nhạc vừa thể hiện ca khúc của mình và còn biết chơi một số nhạc cụ. Brie từng cho ra mắt album đầu tay hồi năm 2005, album có tên “Finally Out of P.E”.

Nữ diễn viên của “Kong: Skull Island” đã giành giải Oscar - 7

Người tình lâu năm

Brie gắn bó với bạn trai lâu năm là nhạc công Alex Greenwald - cựu thành viên của ban nhạc rock Phantom Planet. Khi đạt được những thành công trong sự nghiệp diễn xuất, Brie luôn nhắc tới người bạn trai của mình đầy trân trọng, điều này khiến Alex Greenwald cũng trở thành một cái tên thu hút sự chú ý trong những ngày gần đây, bên cạnh “ẩn số” xinh đẹp Brie Larson.

Nữ diễn viên của “Kong: Skull Island” đã giành giải Oscar - 8

Brie từng là đạo diễn

Brie đã đạo diễn hai phim ngắn: “Weighting” (2011) và “The Arm” (2012).

Nữ diễn viên của “Kong: Skull Island” đã giành giải Oscar - 9

Brie từng khỏa thân trong phim

Năm 2009, khi tham gia một bộ phim độc lập có tên “Tanner Hall” làm về những nữ sinh học tập ở một trường nội trú, Brie Larson đã có một cảnh khỏa thân.

Trailer phim "Room" (Căn phòng - 2015)

Bích Ngọc
Theo Mirror