Nữ diễn viên bị rụng tóc nặng sau khi mắc Covid-19

Bích Ngọc

(Dân trí) - Nữ diễn viên người Mỹ Alyssa Milano (47 tuổi) đã chia sẻ trong một đoạn clip cho thấy tóc cô đang bị rụng nhiều sau khi cô được chẩn đoán mắc Covid-19.

Nữ diễn viên bị rụng tóc nặng sau khi mắc Covid-19

Alyssa Milano đã chia sẻ một đoạn clip trên tài khoản cá nhân trong đó cô chải tóc ngay sau khi gội đầu và tóc rụng khá nhiều. Nữ diễn viên bắt đầu đoạn clip: “Chào mọi người, tôi muốn cho các bạn thấy tóc tôi đang rụng như thế nào sau khi mắc Covid-19”.

Nữ diễn viên tiết lộ rằng gần đây cô đã được làm xét nghiệm và được biết mình đã mắc Covid-19 sau ba lần cho ra kết quả âm tính. Điều khiến Alyssa Milano quyết định kiên trì làm xét nghiệm là bởi cô nhận thấy mình đang xuất hiện những triệu chứng của bệnh.

Chia sẻ về triệu chứng của mình, Alyssa Milano cho hay: “Tôi đã ốm mệt trong suốt hai tuần. Tôi hiếm khi ốm mệt dai dẳng như vậy, cảm thấy khắp người đau mỏi, mất đi khứu giác. Tôi cảm thấy tức ngực, khó thở, sụt cân, sốt nhẹ, chóng mặt, đau đầu, rối loạn tiêu hóa, tim đập nhanh... Tôi thấy mình có nhiều triệu chứng của Covid-19”.

Nữ diễn viên bị rụng tóc nặng sau khi mắc Covid-19 - 1

Nữ diễn viên người Mỹ Alyssa Milano (47 tuổi)

Alyssa Milano cho biết sau khi khỏi hẳn bệnh, cô sẽ đi hiến huyết thanh với hy vọng có thể giúp các y bác sĩ trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân khác.

Thực tế, rụng tóc không phải một triệu chứng điển hình của người mắc Covid-19, và triệu chứng ở mỗi người bệnh khác nhau cũng có những sự khác nhau, nhưng ở trường hợp của Alyssa Milano, có thể do cô đã quá căng thẳng thần kinh kể từ sau khi biết mình đã mắc Covid-19 nên dẫn tới hiện tượng rụng tóc nhiều.

Dù vậy, rất mừng cho nữ diễn viên là hiện tại cô đã được chẩn đoán và nhận được sự điều trị với những tín hiệu tích cực trong việc bình phục sức khỏe.