NTK Minh Hạnh nhận Huân chương Hiệp sĩ của Chính phủ Italia

(Dân trí) - Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc thắt chặt quan hệ ngoại giao Italia - Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang, quảng bá văn hoá Italia trong những show diễn thời trang một cách rất sáng tạo, NTK Minh Hạnh đã được Tổng thống Italia quyết định phong tặng Huân chương Hiệp sĩ.

Tối 16/3, trong khuôn khổ sự kiện chào mừng kỉ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Italia - Việt Nam (23/3/1973-23/3/2018), Đại sứ quán Italia tại Hà Nội phối hợp cùng IBLA Foundation đã tổ chức buổi hòa nhạc tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội).

Điểm nhấn đặc biệt trong buổi hoà nhạc là lễ trao Huân chương Hiệp sĩ của Chính phủ Italia dành cho NTK Minh Hạnh.

Bà Cecilia Piccioni - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam đại diện trao Huân chương Hiệp sĩ của Chính phủ Italia dành tặng NTK Minh Hạnh.
Bà Cecilia Piccioni - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam đại diện trao Huân chương Hiệp sĩ của Chính phủ Italia dành tặng NTK Minh Hạnh.

Huân chương Hiệp sĩ được Chính phủ Italia trao cho những cá nhân Italia hoặc người nước ngoài có những đóng góp đặc biệt trong việc thiết lập mối quan hệ giữa Italia và các quốc gia khác nhau trên thế giới, bảo tồn văn hoá Italia, đồng thời quảng bá văn hoá.

Bà Cecilia Piccioni - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam phát biểu: “NTK Minh Hạnh là một biểu tượng của thời trang Việt Nam trên thế giới đồng thời cũng là một NTK nổi tiếng được biết đến với những đóng góp đối với Italia. Vào năm 2015, NTK Minh Hạnh là đồng chủ tịch của Hiệp hội thời trang Ý - Việt đã có những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc thắt chặt quan hệ giữa Italia và Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang, quảng bá văn hoá Ý trong những show diễn thời trang một cách rất sáng tạo.

Vào tháng 6/2016, nhân dịp kỉ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Cộng hoà Italia, NTK Minh Hạnh đã tổ chức một show thời trang ngoài trời để lại nhiều kỉ niệm sâu sắc trong lòng người dân Hà Nội. Thay mặt Tổng thống Italia, tôi xin trao tặng NTK Huân chương Hiệp sĩ”.

Bà Cecilia Piccioni - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam phát biểu: NTK Minh Hạnh là một biểu tượng của thời trang Việt Nam trên thế giới đồng thời cũng là một NTK nổi tiếng được biết đến với những đóng góp đối với Italia.
Bà Cecilia Piccioni - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam phát biểu: "NTK Minh Hạnh là một biểu tượng của thời trang Việt Nam trên thế giới đồng thời cũng là một NTK nổi tiếng được biết đến với những đóng góp đối với Italia".

NTK Minh Hạnh xúc động bày tỏ: “Tôi xin cảm ơn nước Ý - một trong những đất nước có ngành thời trang đỉnh cao của thế giới, xem thời trang như một văn hoá của đời sống, đã kiên trì trong sự phát triển lĩnh vực này bằng nghề truyền thống. Tôi xin cảm ơn Tổng thống Italia Sergio Mattarella đã công nhận những giá trị đích thực của thời trang Việt Nam. Tôi xin cảm ơn Đại sứ quán Italia và nữ đại sứ rất duyên dáng Cecilia Piccioni, bà đã chọn thời trang trong mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia với quan điểm về sự bền vững.

Vinh dự này không chỉ dành cho riêng tôi mà chính là dành cho thời trang Việt Nam, nghề truyền thống Việt Nam, văn hoá Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, mối quan hệ hợp tác này sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai thông qua những giá trị về truyền thống để từ đó tạo nên bản sắc của thời đại”.

Bà Cecilia Piccioni và Đại sứ Phạm Sanh Châu phát biểu tại buổi hoà nhạc.
Bà Cecilia Piccioni và Đại sứ Phạm Sanh Châu phát biểu tại buổi hoà nhạc.

Cũng tại buổi hoà nhạc, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã có bài phát biểu, ông nhấn mạnh: “Tôi vui mừng nhận thấy Việt Nam và Italia đã, đang và ngày càng trở thành những đối tác quan trọng của nhau không chỉ về kinh tế với kết quả trao đổi thương mại song phương tăng gấp đôi mà còn trên các lĩnh vực khác nhau như phát triển khoa học công nghệ, văn hoá và giáo dục, giao lưu hợp tác giữa các địa phương mà buổi hoà nhạc hôm nay là một ví dụ điển hình cho việc hợp tác văn hoá giữa hai nước”.

“Với niềm tin sâu sắc vào triển vọng hợp tác của hai quốc gia, tôi xin chúc đất nước Italia phồn vinh, thịnh vượng, chúc quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Italia ngày càng củng cố và phát triển”, Đại sứ nhấn mạnh.

Nguyễn Hoàng Anh - tác giả chiến thắng cuộc thi thiết kế logo kỉ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Italia - Việt Nam nhận quà của Đại sứ quán Italia.
Nguyễn Hoàng Anh - tác giả chiến thắng cuộc thi thiết kế logo kỉ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Italia - Việt Nam nhận quà của Đại sứ quán Italia.

“Không phải ngẫu nhiên chúng tôi chọn âm nhạc là chủ đề mở màn cho chuỗi các hoạt động kỉ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao hai nước. Theo tôi âm nhạc là ngôn ngữ có thể mang đến sự tương đồng nhất giữa hai quốc gia. Tôi đặc biệt cảm ơn Hội đồng IBLA cùng các nhạc công tài năng đã có mặt tại đây để biểu diễn cho quý vị những nhạc phẩm của các nhà soạn nhạc, đặc biệt là nhà soạn nhạc đại tài Rossini”, bà Cecilia Piccioni chia sẻ.

Các nghệ sĩ trẻ và tài năng tới từ Italia và nhiều quốc gia khác - những người đã được trao tặng các giải thưởng danh giá từ cuộc thi âm nhạc nổi tiếng IBLA đã trình diễn chọn lọc những bản nhạc kinh điển của các tác giả người Italia và các quốc gia châu Âu như Rossini, Cimarosa, Schubert, Brahms, Liszt, và nhiều tác giả nổi tiếng khác…

Các nghệ sĩ trẻ và tài năng tới từ Italia và nhiều quốc gia khác - những người đã được trao tặng các giải thưởng danh giá từ cuộc thi âm nhạc nổi tiếng IBLA.
Các nghệ sĩ trẻ và tài năng tới từ Italia và nhiều quốc gia khác - những người đã được trao tặng các giải thưởng danh giá từ cuộc thi âm nhạc nổi tiếng IBLA.

Các nghệ sĩ tham gia có thể kể đến những tên tuổi như Julija Bal, Duo Aspera, Adam Woch, Robert Guzik (Woch&Guzik Duo),Tamara Licheli...

Những nhạc cụ như piano, flute, guitar và đàn ác-mô-ni-ca đã đưa công chúng đi qua từng cung bậc cảm xúc vào hành trình độc đáo những giai điệu tuyệt đẹp của âm nhạc để cùng nhau kỷ niệm tình bạn, tình hữu nghị, tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam và Italia.

NTK Minh Hạnh nhận Huân chương Hiệp sĩ của Chính phủ Italia - 6
NTK Minh Hạnh nhận Huân chương Hiệp sĩ của Chính phủ Italia - 7
NTK Minh Hạnh nhận Huân chương Hiệp sĩ của Chính phủ Italia - 8

Phương Nhung