NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn da diết với “Quảng Bình trong câu hát”

(Dân trí) - Đêm nhạc "Quảng Bình trong câu hát" có sự tham gia của các ca sĩ: NSƯT Dăng Dương, Trọng Tấn, Thành Lê, Tân Nhàn, Phương Thảo,… và các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Huế, Đoàn nghệ thuật Quảng Bình,…

Tối nay (27/03), đêm thứ 2 “Quảng Bình trong câu hát” đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình đã đem đến cho khán giả những cảm xúc, ấn tượng về lịch sử, văn hóa, con người của mảnh đất anh hùng Quảng Bình. Từ các điệu hò trên sông hay một số ca khúc sử dụng nhịp điệu, nét nhạc của Quảng Bình đều rất đặc sắc.

Chương trình “Quảng Bình trong câu hát” được tổ chức hướng tới chủ trương đưa nghệ thuật chất lượng cao trở lại Nhà hát Lớn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời tiếp nối chuỗi các chương trình nghệ thuật tôn vinh văn hóa, lịch sử, con người các địa phương trên cả nước.

Chương trình đã đem đến cho khán giả những cảm xúc, ấn tượng về lịch sử, văn hóa, con người của mảnh đất anh hùng Quảng Bình.
Chương trình đã đem đến cho khán giả những cảm xúc, ấn tượng về lịch sử, văn hóa, con người của mảnh đất anh hùng Quảng Bình.

Chương trình nghệ thuật “Quảng Bình trong câu hát” gồm ba phần: Phần 1: Thời hoa lửa; Phần 2: Ân tình đất mẹ; Phần 3: Quảng Bình ngày mới.

Phần I, “Quảng Bình trong câu hát” gồm các tiết mục như: Hoạt cảnh Hò khoan Lệ Thủy; Trên biển quê hương; Nhớ về mẹ Suốt; Bình Trị Thiên khói lửa…

“Quảng Bình trong câu hát” được tổ chức hướng tới chủ trương đưa nghệ thuật chất lượng cao trở lại Nhà hát Lớn.
“Quảng Bình trong câu hát” được tổ chức hướng tới chủ trương đưa nghệ thuật chất lượng cao trở lại Nhà hát Lớn.

Phần II, “Ân tình đất mẹ” gồm các ca khúc: Trở về; Huyền thoại trăng Nhật Lệ; Đưa em về Kiến Giang; Huyền thoại mẹ; Nhớ về mẹ Suốt; Chín nhịp cầu Danh; Hoạt cảnh Hò thuốc; Lời em cô gái Lệ Ninh…

Phần III với tên gọi “Quảng Bình ngày mới” gồm các tiết mục: Tình ta biển bạc đồng xanh; Phố biển tình anh; Tướng quân Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình quê ta ơi…

Mở màn là tiết mục hát múa “Khúc tráng ca bên dòng Nhật Lệ” do NSƯT Tố Uyên - Nhóm Phương Bắc - Nhóm Thăng Long - Nhóm Pha Lê biểu diễn. Sân khấu chương trình “Quảng Bình trong câu hát” được thiết kế ấn tượng với hình ảnh Thành Cổ Đồng Hới và con sông Nhật Lệ - những địa danh gắn với lịch sử hào hùng của mảnh đất Quảng Bình.

Sao Mai Bạch Trà “Nhớ về mẹ Suốt”. Nữ ca sĩ sinh ra và lớn lên tại Quảng Trị nhưng quê gốc ở Quảng Bình, quê nội ở Đồng Hới, quê ngoại ở Lệ Thuỷ. Chính vì vậy, từ khi lọt lòng mẹ, cô đã được nghe những câu hát ru, hò khoan Lệ và ngấm chất dân ca từ nhỏ.

NSƯT Đăng Dương hào hùng với Bình Trị Thiên khói lửa.
NSƯT Đăng Dương hào hùng với "Bình Trị Thiên khói lửa".

NSƯT Đăng Dương thể hiện ca khúc "Bình Trị Thiên khói lửa".

NSƯT Đăng Dương được đánh giá cao vì có một chất giọng khỏe, vang.
NSƯT Đăng Dương được đánh giá cao vì có một chất giọng khỏe, vang.
Ca sĩ Trọng Tấn và tập thể nghệ sĩ múa Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam thể hiện khúc hát: Trở về. Ca khúc “Trở về” từng được Trọng Tấn phát hành album và ra mắt MV riêng về ca khúc này. Tuy nhiên, đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ biểu diễn ca khúc trên sân khấu.
Ca sĩ Trọng Tấn và tập thể nghệ sĩ múa Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam thể hiện khúc hát: Trở về. Ca khúc “Trở về” từng được Trọng Tấn phát hành album và ra mắt MV riêng về ca khúc này. Tuy nhiên, đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ biểu diễn ca khúc trên sân khấu.

Ca sĩ Trọng Tấn với khúc hát "Trở về".

Lời bài hát da diết với những ca từ: “Ai cũng có mẹ, có quê hương với hạt lúa vàng, cánh diều tuổi thơ khát vọng, lớn khôn giữa tình xóm làng….”. Phần thể hiện của nam ca sĩ sâu lắng, đong đầy cảm xúc, gây ấn tượng mạnh với khán giả.
Lời bài hát da diết với những ca từ: “Ai cũng có mẹ, có quê hương với hạt lúa vàng, cánh diều tuổi thơ khát vọng, lớn khôn giữa tình xóm làng….”. Phần thể hiện của nam ca sĩ sâu lắng, đong đầy cảm xúc, gây ấn tượng mạnh với khán giả.
Ca sĩ Tân Nhàn thể hiện ca khúc “Huyền thoại trăng Nhật Lệ” một cách dung dị nhất để nói lên vẻ đẹp của Quảng Bình, mộc mạc, gần gũi và ấm áp.
Ca sĩ Tân Nhàn thể hiện ca khúc “Huyền thoại trăng Nhật Lệ” một cách dung dị nhất để nói lên vẻ đẹp của Quảng Bình, mộc mạc, gần gũi và ấm áp.
“Huyền thoại trăng Nhật Lệ” là ca khúc tương đối khó vì đòi hỏi một quãng rất rộng, tuy nhiên ca khúc không làm khó nữ giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia, cô thể hiện với kỹ thuật điêu luyện.
“Huyền thoại trăng Nhật Lệ” là ca khúc tương đối khó vì đòi hỏi một quãng rất rộng, tuy nhiên ca khúc không làm khó nữ giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia, cô thể hiện với kỹ thuật điêu luyện.

Tân Nhàn với ca khúc "Huyền thoại trăng Nhật Lệ".

Lê Anh Dũng với ca khúc Trên biển quê hương.
Lê Anh Dũng với ca khúc "Trên biển quê hương".
Khán giả Thủ đô đã được thưởng thức một đêm nghệ thuật bao gồm những ca khúc về Quảng Bình mang sắc thái trữ tình, lãng mạn.
Khán giả Thủ đô đã được thưởng thức một đêm nghệ thuật bao gồm những ca khúc về Quảng Bình mang sắc thái trữ tình, lãng mạn.
NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn da diết với “Quảng Bình trong câu hát” - 11
NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn da diết với “Quảng Bình trong câu hát” - 12

Phương Nhung
Ảnh, video: Xuân Ngọc