Liên hoan phim VN lần thứ 18:

NSND Lan Hương làm giám khảo tại Liên hoan phim VN 2013

(Dân trí)- Trước thềm Liên hoan phim Quốc gia 2013, Cục Điện ảnh đã công bố “danh tính” ban giám khảo ở các thể loại phim: phim truyện (phim truyện điện ảnh, phim truyện truyền hình), phim tài liệu và khoa học, phim hoạt hình…

Ban Giám khảo của Liên hoan Phim Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 3325/QĐ-BVHTTDL, ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, ở thể loại phim truyện, đạo diễn- NSND Đào Bá Sơn sẽ là chủ tịch Ban giám khảo (BGK). NSND Lan Hương của nhà hát Kịch Việt Nam năm nay được mời vào thành phần BGK của thể loại phim truyện. Với thể loại phim truyện sẽ có hệ thống giải thưởng cho cả phim truyện điện ảnh và phim truyện truyền hình. Từ nhiều năm nay, NSND Lan Hương được xem là gương mặt tiêu biểu của phim truyền hình phía Bắc.
 
NSND Lan Hương làm giám khảo tại Liên hoan phim VN 2013
BGK của LHP Quốc gia năm nay bị chê... già. Nhiều ý kiến cho rằng, cần "trẻ hóa" thành viên BGK để có cái nhìn mới mẻ, táo bạo hơn về cách làm phim. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, việc các giám khảo già hay trẻ không quyết định đến sự nhìn nhận, đánh giá một tác phẩm điện ảnh xuất sắc.
 
 
Cùng với NSND Đào Bá Sơn, NSND Lan Hương, nhà văn Chu Lai, biên kịch Đinh Thiên Phúc, đạo diễn Hồ Quang Minh, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Đại tá Hoàng Anh, nhà quay phim Phạm Thanh Hà, Họa sỹ Nguyễn Trung Phan- là 9 thành viên của BGK thể loại phim truyện.

Ở thể loại phim tài liệu và phim khoa học, NSND Đặng Xuân Hải- Chủ tịch Hội Điện ảnh VN sẽ là chủ tịch BGK. Sáu thành viên còn lại của BGK thể loại phim này là: nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn, đạo diễn Vũ thị Lệ Mỹ, đạo diễn Lê Hồng Chương, đạo diễn Bùi Đắc Ngôn, đạo diễn Trần Tuấn Hiệp và nhà báo Tô Hoàng.

NSND Nguyễn Thị Phương Hoa là Chủ tịch BGK thể loại phim hoạt hình. Bốn thành viên còn lại của BGK thể loại phim hoạt hình là nhà văn Trần Ninh Hồ, đạo diễn Đào Minh Uyển, nhạc sỹ Doãn Nguyên và nhà báo Chu Thu Hằng.

Năm nay, tổng số phim tham dự LHP Quốc gia lần thứ 18 là: 139 bộ phim, của 44 cơ sở điện ảnh trên cả nước. Trong đó, có 23 tác phẩm phim truyện điện ảnh, 6 phim truyện video, 10 phim tài liệu nhựa, 62 phim tài liệu video, 12 phim khoa học, 26 phim hoạt hình.
 
NSND Lan Hương làm giám khảo tại Liên hoan phim VN 2013
Theo đánh giá của bà Ngô Phương Lan- Cục trưởng Cục Điện ảnh, phim dự tranh giải thưởng tại LHP Quốc gia năm nay không có những tác phẩm xuất sắc nổi trội. (Cảnh trong phim "Và anh sẽ trở lại"- một trong 23 phim truyện điện ảnh dự tranh Bông Sen Vàng năm nay).
 
 
Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII được tổ chức từ 11/10 đến 15/10/2013 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên VTV1, 20h00, ngày 12/10/2013 và lễ trao giải và bế mạc Liên hoan Phim được truyền hình trực tiếp trên VTV2 vào 20h00 ngày 15/10/2013 tại Nhà biểu diễn đa năng, Khu Du lịch và Giải trí quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII đề ra mục tiêu, đó là, nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh mang đậm bản sắc dân tộc; nội dung tư tưởng giàu tính nhân văn; nghệ thuật thể hiện sáng tạo, mới mẻ; chủ động hội nhập quốc tế hiệu quả và các cá nhân xuất sắc. 


Liên hoan phim Quốc gia 2013 chuẩn bị diễn ra tại Quảng Ninh từ 11-15/10 tới. Sự quan tâm của bạn đối với những thông tin về Liên hoan phim Quốc gia?
Rất quan tâm. Vì, phim Việt và những giải thưởng dành cho phim Việt đã khẳng định được giá trị của mình
Không quan tâm. Vì, phim Việt và những giải thưởng dành cho phim Việt chưa thể hiện được uy tín của mình
Ý kiến khác
  

 
H.H