NSND Hồng Vân tiết lộ cách dạy con gái Xí Ngầu trước khi về nhà chồng

(Dân trí) - “Dù có làm con ai hay làm công việc gì thì khi con làm đúng, lý lẽ sẽ nghiêng về phía con. Con không làm điều sai là con đã đúng, và cứ thế mà làm. Ai sai người đó phải tự sửa…”, NSND Hồng Vân nói. Chị cho rằng, con dâu làm đúng thì không cần “nghe theo” mẹ chồng.

NSND Hồng Vân và nghệ sĩ Minh Nhí đã có những “tranh cãi” nảy lửa về chủ đề “nóng” mẹ chồng nàng dâu khi xem vở kịch trong tập 4 chương trình 8 lạng nửa cân tuần này.

NSND Hồng Vân tiết lộ cách dạy con gái Xí Ngầu trước khi về nhà chồng - 1

NSND Hồng Vân và nghệ sĩ Minh Nhí "tranh cãi" nảy lửa khi nói về quan hệ mẹ chồng nàng dâu. (Ảnh: Lê Nhân)

Nội dung vở kịch nói về mối quan hệ giữa mẹ chồng, bà chồng và nàng dâu trong 1 gia đình, khoảng cách thế hệ khiến họ thường xuyên mâu thuẫn và bất đồng quan điểm. Nhân vật mẹ chồng do Hồng Trang thủ vai luôn ra sức bắt nạt, ép con dâu nghỉ việc ở nhà làm nội trợ chăm lo cho gia đình bất chấp sự phản đối của con trai.

Thậm chí theo mẹ chồng: “Đàn bà con gái học cao bao nhiêu cuối cùng cũng chỉ làm vợ đàn ông thôi à. Ra ngoài làm gì cho cực ở nhà mà làm nội trợ”, và vô cùng tâm đắc với nhận định đó. Tuy nhiên “quả báo nhãn tiền”, khi tận mắt chứng kiến con gái ruột bị nhà thông gia đối xử tương tự, bà mới chợt nhận ra những điều bản thân làm là “sai trái” thiếu hiểu biết và sự cảm thông.

Bên cạnh đó, dù bị mẹ chồng, bà chồng đàn áp ép buộc vô lý nhưng 2 cô con dâu trong vở kịch vẫn “cun cút” nghe lời khiến 2 nghệ sĩ khách mời đều bức xúc. Nếu nghệ sĩ Minh Nhí cảm thấy tức giận thay hai nàng dâu, thậm chí “ứa gan” muốn “vả” nhân vật bà nội thì NSND Hồng Vân lại suy nghĩ hoàn toàn khác.

NSND Hồng Vân tiết lộ cách dạy con gái Xí Ngầu trước khi về nhà chồng - 2

NSND Hồng Vân bức xúc trước sự cam chịu khó chấp nhận của hai nàng dâu trong vở kịch ngắn tại chương trình.

“Ông Minh thương hai cô dâu nhưng tôi thì không thương miếng nào, theo ý kiến đúng của tôi thì hai đứa con dâu này quá ngu, ngu một cách khó chịu. Tôi cũng bức xúc, ứa gan nhưng mà là bức xức hai cô con dâu. Lý do: đây là hai người phụ nữ học cao, hiểu rộng, đi học cho giỏi làm gì rồi về ngu đần vậy? Hai bà mẹ chồng và bà nội đều là những người vô lý, bới lông tìm vết, hành tụi nó. Với trình độ thế, tụi nó phải hiểu rằng mẹ chồng cố tình làm khó mình.”, NSND Hồng Vân bức xúc lên tiếng.

Theo Hồng Vân, khi gia đình chồng quá vô lý thì bản thân mình phải biết lên tiếng. “Cha mẹ mình sinh mình ra đâu phải để mình làm tôi làm mọi như vậy? Cái gì đáng thì nhịn cái gì không đáng thì phải lên tiếng”, Hồng Vân khuyên nàng dâu khi mình đúng thì không phải sợ bất cứ ai trong gia đình chồng. Nếu bị đối xử quá đáng thì có thể về nhà mẹ đẻ chứ đừng tự làm khổ bản thân.

Chị cũng chia sẻ thêm: “Bây giờ, ngược lại, có những cô con dâu rất dễ sợ. Dễ sợ hơn mấy bài mẹ chồng nữa. Thế mới nảy sinh ra chuyện đối kháng giữa mẹ chồng nàng dâu. Nếu cả hai cô con dâu hiểu được mẹ chồng dạy dỗ mình, thì chấp nhận. Nhưng nếu bà không dạy mà là... hành mình thì không chấp nhận.

Với học thức của những người con dâu như vậy, họ có thể tự lập được. Nếu đứng ở lẽ phải, thì không có việc gì phải sợ, kể cả mẹ chồng hay chồng mình. Đừng cam chịu. Mắc mớ gì mà sợ, như ở đợ vậy?”, NSND Hồng Vân nói.

NSND Hồng Vân tiết lộ cách dạy con gái Xí Ngầu trước khi về nhà chồng - 3

Hồng Vân khẳng định, chị sẽ giáo dục con gái điều phải trái, đúng sai. Nếu con làm đúng thì không có gì phải sợ, phải sửa...

Ngoài chia sẻ các nhìn về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu,  Hồng Vân cũng tiết lộ cách bản thân giáo dục con gái Xí Ngầu trước khi cô bé lấy chồng: “Trước khi con gái đi làm dâu, tôi sẽ giáo dục con thế nào là phải- trái, thế nào là đúng- sai. Dù con làm con ai hay làm công việc gì thì khi con làm đúng, lý lẽ sẽ nghiêng về phía con. Con không làm điều sai, có nghĩa là con đã đúng rồi, và cứ như thế mà làm. Ai sai người đó phải tự sửa. Mình làm đúng thì không việc gì phải sửa...”

Cũng trong chương trình, nữ nghệ sĩ kịch liệt phản đối việc nhá cơm cho trẻ con. Theo Hồng Vân, hành động đó rất mất vệ sinh: “Thực sự bây giờ mình nghĩ lại mình thấy rất sợ và không bao giờ áp dụng rồi. Ngày xưa các cụ làm điều đó để giúp dạ dày con nít không cần hoạt động nhiều vì ăn dặm quá sớm khi mẹ hết sữa. Nhưng ngày xưa các cụ ăn trầu trước khi nhá nên khoang miệng đã được sát trùng sạch sẽ, chứ thời điểm bây giờ mà áp dụng cái đó thì không thể được, sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con nít”.

MC Đại Nghĩa kết luận, kinh nghiệm ông bà truyền lại có lý do và chúng ta hãy áp dụng 1 cách hợp lý thông qua các trang thiết bị cũng như nghiên cứu y học hiện đại để có thể nuôi con khoa học nhất...

Nguyễn Hằng