Những “yêu nữ thích hàng hiệu” của làng báo

(Dân trí) - Trong làng báo, tổng biên tập của tờ tạp chí thời trang Vogue được mệnh danh là “phù thủy thời trang”. Những trợ lý của bà là các “yêu nữ thích hàng hiệu”, cuộc sống và công việc của họ đã được phản ánh trong bộ phim “Yêu nữ thích hàng hiệu”.

Vai trò của những trợ lý tổng biên tập tờ tạp chí thời trang Vogue bắt đầu được để ý tới sau khi bộ phim “The Devil Wears Prada” (Yêu nữ thích hàng hiệu - 2006) gây tiếng vang.

Bộ phim kể về cuộc sống của một trợ lý tổng biên tập của tờ tạp chí thời trang đình đám hàng đầu thế giới - Runway, nhưng kỳ thực những người trong giới đều hiểu bộ phim ám chỉ tổng biên tập Anna Wintour của tờ Vogue Mỹ.

Trong giới thời trang, tổng biên tập của tờ Vogue Mỹ - bà Anna Wintour là một nhân vật đình đám. Sự xuất hiện của bà tại các show diễn thời trang luôn là niềm vinh hạnh của nhà thiết kế. Là một người làm báo, nhưng bản thân bà cũng là nhân vật gây sốt đối với giới báo chí.

Giờ đây, chúng ta sẽ có cơ hội “đột nhập” vào đời tư của những trợ lý thật sự của bà Anna Wintour. Công việc này chắc chắn có những lúc rất căng thẳng nhưng đồng thời đây cũng là công việc đưa lại những thăng hoa hiếm có, chẳng hạn được góp mặt tại những sự kiện hội tụ dàn sao đẳng cấp thế giới, được gặp gỡ những nhân vật nổi tiếng trong nhiều giới khác nhau.

Tờ tạp chí thời trang Daily Front Row gần đây đã tiết lộ danh tính của ba trợ lý hiện tại của bà Anna Wintour, đồng thời, cuộc sống xa hoa của họ cũng được hé lộ.

Rey-Hanna Vakili, Lily Stav Gildor, và Lili Goksenin là ba cô gái may mắn được đảm nhận vị trí mà hàng ngàn cô gái - những tín đồ thời trang - mơ ước. Họ được biết tới trên mạng xã hội với cái tên #TeamAW, nghĩa là Đội của Anna Wintour.

Những “yêu nữ thích hàng hiệu” của làng báo

Ba nữ trợ lý của bà Anna Wintour (từ trái sang phải): Rey-Hanna Vakili, Lili Göksenin, và Lily Stav Gildor.

Đằng
sau tổng biên tập của tờ Vogue Mỹ - bà Anna Wintour…

Đằng sau tổng biên tập của tờ Vogue Mỹ - bà Anna Wintour…

…
là ba nữ trợ lý trẻ trung, xinh đẹp và rất sành điệu.

… là ba nữ trợ lý trẻ trung, xinh đẹp và rất sành điệu.

Rey-Hanna
Vakili, một cô gái 23 tuổi người Úc.

Rey-Hanna Vakili, một cô gái 23 tuổi người Úc.

Vakili
đến Mỹ để học tại trường Đại học Yale danh tiếng và đã tốt nghiệp năm 2013.

Vakili đến Mỹ để học tại trường Đại học Yale danh tiếng và đã tốt nghiệp năm 2013.

Vakili
có phong cách thời trang riêng rất ấn tượng.

Vakili có phong cách thời trang riêng rất ấn tượng.

Vakili
có phong cách thời trang riêng rất ấn tượng.

Đồng thời, cô cũng là người yêu ẩm thực, chứ không hề “căm ghét” thức ăn do bị ảnh hưởng bởi mốt chuộng “mình dây” từ sếp tổng Anna Wintour.

Vakili
có phong cách thời trang riêng rất ấn tượng.

Vakili có hơn 6.000 người theo dõi trên tài khoản Instagram - nơi cô thường xuyên đăng tải những bức ảnh cho thấy một phần phong cách sống xa hoa và sự yêu chuộng cái đẹp.

Vakili
có phong cách thời trang riêng rất ấn tượng.

Trong phim “Yêu nữ thích hàng hiệu”, nữ nhân vật chính - một trợ lý của tổng biên tập Runway - đã hẹn hò với một đầu bếp tài giỏi. Trong thực tế, Vakili đã hẹn hò với một nam diễn viên kiêm người mẫu đến từ Úc - anh Jason Dundas trong 5 năm qua.

Chị
gái của Vakili đã kết hôn với một ông trùm trong giới đua ngựa.

Chị gái của Vakili đã kết hôn với một ông trùm trong giới đua ngựa.

Chị
gái của Vakili đã kết hôn với một ông trùm trong giới đua ngựa.

Chị em Vakili rất thân thiết và thường xuyên dành thời gian ở bên nhau trong những chuyến du ngoạn.

Chị
gái của Vakili đã kết hôn với một ông trùm trong giới đua ngựa.

Công việc của Vakili tại tờ tạp chí thời trang Vogue đưa lại cho cô những trải nghiệm mà nhiều người khác rất khó có được trong đời, chẳng hạn được tiếp kiến Tổng thống Mỹ Obama…

…
hay có mặt tại những sự kiện thảm đỏ hội tụ dàn sao đẳng cấp quốc tế.

… hay có mặt tại những sự kiện thảm đỏ hội tụ dàn sao đẳng cấp quốc tế.

…
được diện những bộ đồ hàng hiệu đẳng cấp tại văn phòng.

… được diện những bộ đồ hàng hiệu đẳng cấp tại văn phòng.

…
được diện những bộ đồ hàng hiệu đẳng cấp tại văn phòng.

… và xuất hiện trong những video mà người ta thực hiện xoay quanh nhân vật đình đám của làng thời trang - bà Anna Wintour.

…
được diện những bộ đồ hàng hiệu đẳng cấp tại văn phòng.

Công việc của Vakili có những lúc rất căng thẳng và vì thế mà cô luôn phải biết cách để thư giãn nhằm lấy lại năng lượng sáng tạo, thường cô lựa chọn những chuyến du ngoạn đắt tiền.

Du
lịch là đam mê lớn nhất của Vakili sau thời trang.

Du lịch là đam mê lớn nhất của Vakili sau thời trang.

Du
lịch là đam mê lớn nhất của Vakili sau thời trang.

Vakili không hề rời xa những mối quan tâm mà những thanh niên trẻ khác tại Mỹ “phát cuồng”, chẳng hạn lễ hội âm nhạc Coachella.

Du
lịch là đam mê lớn nhất của Vakili sau thời trang.

Dù phải đảm nhiệm khối lượng công việc khá lớn, nhưng Vakili vẫn luôn biết cách để có thời gian cho những lúc vui vẻ bên bạn bè, người thân.

Du
lịch là đam mê lớn nhất của Vakili sau thời trang.

Một người đồng nghiệp của cô Vakili, người trợ lý tổng biên tập thứ hai của bà Anna Wintour, là cô Lily Stav Gildor. Cô Gildor là một người khá kín đáo và không công khai nhiều về đời sống cá nhân.

Du
lịch là đam mê lớn nhất của Vakili sau thời trang.

Gildor đã từng là thực tập sinh tại những triển lãm, bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng trước khi cô bước chân vào ngành công nghiệp thời trang. Có thể thấy cô thích thú với tờ tạp chí Vogue nhất khi thường xuyên đăng tải những bức hình đi dự sự kiện cùng với hai bạn đồng nghiệp cũng là trợ lý của sếp tổng Anna Wintour.

Du
lịch là đam mê lớn nhất của Vakili sau thời trang.

Khi có thời gian rảnh rỗi, Gildor cũng rất biết cách tận hưởng cuộc sống. Dường như tất cả các trợ lý của bà Wintour đều quan niệm mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của họ đều phải đảm bảo về tính thẩm mỹ.

Du
lịch là đam mê lớn nhất của Vakili sau thời trang.

Người trợ lý thứ ba là cô Lili Göksenin - một trợ lý lâu năm của bà Wintour. Lâu năm ở đây có nghĩa là… gần hai năm. Nói vậy để thấy công việc này khắc nghiệt và có sự thay đổi nhanh tới mức chóng mặt như thế nào.

Du
lịch là đam mê lớn nhất của Vakili sau thời trang.

Sau khi tốt nghiệp từ trường Đại học New York danh tiếng hồi năm 2009, Göksenin đã từng có thời gian làm việc cho một công ty truyền thông trước khi gia nhập vào Vogue. Giống như Gildor, Göksenin cũng là một người rất kín tiếng trên mạng xã hội.

Du
lịch là đam mê lớn nhất của Vakili sau thời trang.

Göksenin có vẻ là một người khá hài hước trong công việc dù công việc của cô chắc chắn không tránh khỏi áp lực. 

Khi
không làm việc, Göksenin dành thời gian bên bạn trai và chú mèo cưng Judy.

Khi không làm việc, Göksenin dành thời gian bên bạn trai và chú mèo cưng Judy.

Khi
không làm việc, Göksenin dành thời gian bên bạn trai và chú mèo cưng Judy.

Trong tháng 11 này, văn phòng của tờ Vogue Mỹ đã chuyển từ Quảng trường Thời đại sang Trung tâm Thương mại Một Thế giới. Ba cô gái hàng ngày luôn được diện những bộ đồ hàng hiệu tại văn phòng của họ - những bộ đồ là mơ ước của các cô gái khác.

Tầm
nhìn từ văn phòng mới của tạp chí Vogue khá ấn tượng.

Tầm nhìn từ văn phòng mới của tạp chí Vogue khá ấn tượng.

Tầm
nhìn từ văn phòng mới của tạp chí Vogue khá ấn tượng.

Nhóm những trợ lý của bà tổng biên tập Anna Wintour khá gắn bó với nhau cả trong công việc và những giây phút giải trí ngoài công việc.

Tầm
nhìn từ văn phòng mới của tạp chí Vogue khá ấn tượng.

Ba cô gái trẻ đang được học những kiến thức quý giá trong lĩnh vực thời trang từ một nhân vật hàng đầu trong giới - bà Anna Wintour.

Bích Ngọc
Theo Business Insider