1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Những vai diễn "cấm trẻ em" của các diễn viên nhí

(Dân trí) - Dưới 17 tuổi, bạn không được phép vào rạp xem những phim loại R nếu không có người lớn đi cùng. Còn những diễn viên nổi tiếng dưới đây, có những người đã tham gia diễn xuất trong những bộ phim loại R từ khi còn rất nhỏ.

Jennifer Lawrence trong “The Poker House” (2008)

Những vai diễn cấm trẻ em của các diễn viên nhí


18 tuổi, Lawrence tham gia diễn xuất trong phim “The Poker House”, vào vai cô con gái cả của một bà mẹ làm nghề gái điếm. Người mẹ suốt ngày chìm trong rượu chè và ma túy, không còn đủ tỉnh táo để có thể bảo vệ cô con gái khỏi bị tên ma cô dẫn khách xâm hại.

Nhân vật cô bé Agnes là một vai diễn khó với nhiều đau đớn, giằng xé. Sinh ra trong gia đình bất hạnh, bị lạm dụng khi mới 14 tuổi và không thể cầu cứu ai, thậm chí ngay cả mẹ ruột bởi bà ta đã quá mê muội tới mức quay ra bênh vực cho người tình.

Đứng trước nguy cơ bị ép trở thành gái điếm như mẹ, Agnes chỉ còn một cách duy nhất để bước sang trang mới của cuộc đời là bỏ nhà đi thật xa.

Natalie Portman trong “Leon: The Professional” (1994)

Những vai diễn cấm trẻ em của các diễn viên nhí


Nhân vật Mathilda có một tuổi thơ bất hạnh khi bố là người cục súc, hay đánh đập vợ con, mẹ kế không thương yêu em. Bất ngờ, một biến cố lớn xảy ra khi cả gia đình Mathilda bị sát hại bởi một băng nhóm xã hội đen, chỉ có mình em thoát chết.

Mathilda quyết định sẽ trả thù băng nhóm này vì cậu em trai 4 tuổi – người duy nhất mà Mathilda yêu thương cũng bị sát hại.

Cô bé tìm sự giúp đỡ từ một người đàn ông sống trong cùng khu nhà – Leon. Người đàn ông này sống một mình, đã ngoài 40 tuổi và làm nghề lau dọn. Trong thời gian sống trong căn hộ của Leon, Mathilda được học cách sử dụng súng để trả thù còn Leon được Mathilda dạy đọc.

Cô bé mới 12 tuổi nhưng già dặn như người lớn này đã rất nhiều lần ngỏ lời yêu với người đàn ông lớn hơn mình hàng chục tuổi. Đáp lại cô bé là sự im lặng. Nhưng một tình yêu kỳ lạ đã nảy sinh giữa họ.

Đây là một trong những kịch bản táo bạo và cũng rất thành công, nó đã được thể hiện xuất sắc thông qua diễn xuất đầy chiều sâu của hai nhân vật chính. Khi vào vai này, Natalie Portman mới 13 tuổi.

Jodie Foster trong “Taxi Driver” (1976)

Những vai diễn cấm trẻ em của các diễn viên nhí


Jodie Foster 12 tuổi khi tham gia vào “Taxi Driver”. Trong phim, Jodie vào vai một cô gái điếm trẻ măng. Vai diễn này chỉ là một vai phụ, không có nhiều tình tiết đặc biệt nhưng sự xuất hiện của Jodie trên màn ảnh đã đem lại một gam màu khác lạ. Với vai cô bé Iris, Jodie đã được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar. 

Jessica Alba trong “Idle Hands” (1999)
 

Những vai diễn cấm trẻ em của các diễn viên nhí


Năm 1999, Alba vẫn còn là một nữ diễn viên truyền hình không tên tuổi nhưng sau khi tham gia diễn xuất trong bộ phim điện ảnh kinh dị “Idle Hands”, vẻ đẹp sexy, quyến rũ cùng những cảnh diễn nóng bỏng của cô đã khiến Jessica Alba trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất.

Khi tham gia vào bộ phim tràn ngập cảnh nóng này, vẻ đẹp của cô được ví như một “bông hoa tulip” nổi bật trên những mảng màu kinh dị của bộ phim.

Selena Gomez, Ashley Benson trong “Spring Breakers”

Những vai diễn cấm trẻ em của các diễn viên nhí


Hai nữ diễn viên gắn liền với những vai diễn trong sáng của lứa tuổi teen đã bất ngờ nhận lời tham gia diễn xuất trong bộ phim làm về đề tài về bạo lực và tình dục ở lứa tuổi vị thành niên. Trang phục thường thấy của các cô gái trẻ trong phim là… bikini. Nhận lời tham gia phim, cả Gomez và Benson đều muốn “lột xác” để trở thành những hình tượng sexy, quyến rũ mới của Hollywood.

Vanessa Hudgens, Evan Rachel Wood, Nikki Reed trong “Thirteen”

Những vai diễn cấm trẻ em của các diễn viên nhí


Trong bộ phim đầu tay của nữ đạo diễn “Twilight” – Catherine Hardwicke, 3 cô gái tuổi teen đã nhập vai 3 cô nàng 13 tuổi muốn trở thành người lớn thật nhanh bằng cách “thử nghiệm” với ma túy, tình dục và trộm cắp.

 
 
Pi Uy
Theo Zimbio