Những “uẩn khúc” của các Hoa hậu chỉ đóng phim... một lần duy nhất

(Dân trí) - Trong số rất nhiều các Hoa hậu, Á hậu và người đẹp có danh hiệu từng tham gia phim ảnh, có 3 Hoa hậu vừa “chạm ngõ” phim ảnh đã phải vội nói lời giã từ hoặc “đứt gánh giữa đường”. Vậy “uẩn khúc” gì đã khiến các người đẹp phải từ bỏ giấc mơ điện ảnh?

Người đẹp đóng phim vẫn là “bình hoa di dộng”?

Như một xu hướng tất yếu của nền “công nghiệp điện ảnh”, các nhà sản xuất phim thường tìm đến những người đẹp có danh hiệu để mời tham gia phim hòng tạo “điểm nhấn” cho phim. Trong lịch sử điện ảnh Việt Nam, đã có không ít Hoa hậu, Á hậu… “lấn sân” môn nghệ thuật thứ 7 như: Thuỳ Lâm, Thanh Hằng, Nguyễn Thị Huyền, Giáng My, Hà Kiều Anh, Mai Phương Thuý, Trương Tri Trúc Diễm, Jennifer Phạm, Đặng Thu Thảo, Trang Nhung…

Thực tế, việc các Hoa hậu, Á hậu… đóng phim đã tạo nên những màu sắc thú vị cho nhiều bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình. Việc họ chưa qua trường lớp đào tạo nào về diễn xuất đã giúp các vai diễn trở nên tự nhiên, không sống sượng, không khô cứng… Hơn nữa, sức hút của một Hoa hậu, Á hậu… cũng giúp các bộ phim dễ dàng thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông. Và dấu ấn của một số Hoa hậu như: Thuỳ Lâm, Thanh Hằng, Trang Nhung, Nguyễn Thị Huyền… trong một số bộ phim là không thể phủ nhận. Thậm chí, nhiều người trở thành một “hiện tượng” được săn đón của nhiều đạo diễn như: Thuỳ Lâm, Thanh Hằng, Trang Nhung.

Hoa hậu Thanh Hằng từng gây ấn tượng trong nhiều bộ phim. Đặc biệt là phim Mỹ nhân kế. Ảnh: TL.
Hoa hậu Thanh Hằng từng gây ấn tượng trong nhiều bộ phim. Đặc biệt là phim "Mỹ nhân kế". Ảnh: TL.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng, đôi khi các đạo diễn nhắm đến các Hoa hậu, Á hậu… không hẳn bởi họ là người đẹp nổi tiếng mà vì họ phù hợp với nhân vật mà bộ phim đang cần. Tất nhiên, cũng không ai phủ nhận rằng việc các Hoa hậu, Á hậu… tham gia phim ảnh đã làm cho bộ phim được chú ý hơn. So với điện ảnh của nhiều nước trên thế giới thì việc các Hoa hậu, Á hậu… của Việt Nam tham gia phim ảnh vẫn chưa mạnh mẽ lắm. Thậm chí, có nhiều người dù đã đăng quang nhiều năm nhưng vẫn phải từ chối nhiều lời mời đóng phim vì chưa tự tin.

Ở một góc độ nào đó, không hẳn người đẹp nào đóng phim cũng thành công hoặc tạo nên dấu ấn. Định kiến “bình hoa di dộng” để ám chỉ các Hoa hậu, Á hậu… đóng phim cũng vẫn còn tồn tại. Điều này càng khiến cho nhiều Hoa hậu, Á hậu… không tự tin lắm khi nhận lời tham gia phim hoặc buộc lòng phải từ chối nhiều dự án điện ảnh “bom tấn”. Bằng chứng của điều này chính là bên cạnh các Hoa hậu, Á hậu thành danh với điện ảnh thì cũng có không ít người đẹp mới chỉ “nhón chân” sang điện ảnh đã bị “đứt gánh giữa đường” hoặc không bao giờ dám bước tiếp.

Vừa “chạm ngõ” đã “chết yểu”

Trong số các Hoa hậu, Á hậu… Việt Nam từng tham gia đóng phim thì “sự nghiệp phim ảnh” của Hoa hậu Mai Phương Thuý, Diễm Hương và Đặng Thu Thảo là ngắn ngủi nhất.

Mai Phương Thuý chạm ngõ điện ảnh bằng vai diễn trong phim “Âm tính” của đạo diễn Phương Điền. Đạo diễn Phương Điền từng chia sẻ rằng, anh phải tìm đỏ mắt mới mời được Mai Phương Thúy vào vai trong phim của mình.

Mai Phương Thuý trong Âm tính - vai diễn đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này. Ảnh: TL.
Mai Phương Thuý trong "Âm tính" - vai diễn đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này. Ảnh: TL.

Trong phim, Mai Phương Thúy vào vai một cô Hoa hậu có số phận đầy trắc trở, trái ngang, vướng vào cạm bẫy đồng tiền, nghiện ngập và nhiễm HIV. Mai Phương Thúy đã không ngại làm xấu hình ảnh của mình để “tròn vai” trong bộ phim đầu tay. Tuy nhiên, trước khi được lên sóng, bộ phim vấp phải nhiều chỉ trích của dư luận. Những cảnh Hoa hậu ăn mặc hở hang, cảnh nóng bị cưỡng hiếp, đầu độc bằng thuốc kích dục… bị phát tán khiến cho Mai Phương Thúy gặp nhiều khó khăn. Vai diễn của cô cũng chỉ dừng ở mức độ xem được và không để lại ấn tượng sâu sắc cho công chúng. Từ đó đến nay, đây là vai diễn duy nhất của Hoa hậu Việt Nam 2006 và không tham gia một bộ phim nào khác. Người đẹp cũng từng thổ lộ “tiếng gọi điện ảnh trong tim Thúy không lớn lắm”.

Nghiệp diễn của Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 còn “thảm hại” hơn khi mới chân ướt chân ráo tham gia bộ phim đầu tay đã phải “đứt gánh giữa đường”. Diễm Hương được mời đóng một vai trong phim “Mỹ nhân Sài Gòn” của đạo diễn Lê Cung Bắc vào năm 2014. Tuy nhiên, khi bộ phim đã đi được 2/3 chặng đường thì scandal nói dối chưa chồng để tham gia thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012 của cô bị rộ trên mặt báo.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có lệnh “tạm dừng” mọi hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Diễm Hương trong một thời gian. Bản thân Diễm Hương cũng phải xin phép rút khỏi bộ phim “Mỹ nhân Sài Gòn” mà cô đang đảm nhận vai chính. Đơn vị sản xuất bộ phim đành chấp nhận thiệt hại 12 tỷ để thay diễn viên chính và cắt bỏ những đoạn có sự góp mặt của Diễm Hương. Từ đó cho đến nay, Diễm Hương vẫn chưa dám trở lại với phim ảnh. Dường như “cú tai nạn để đời” khi vừa chạm ngõ phim ảnh vẫn chưa khiến Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 hết sợ hãi.


Vai diễn đầu tiên của Đặng Thu Thảo trong phim ngắn Hương thời gian. Ảnh: TL.

Vai diễn đầu tiên của Đặng Thu Thảo trong phim ngắn "Hương thời gian". Ảnh: TL.

Tương tự như đàn chị, Hoa hậu Việt Nam 2012 cũng từng “chạm ngõ” điện ảnh bằng một vai diễn trong một phim ngắn “Hương thời gian”. Trong phim này, Đặng Thu Thảo không ngần ngại rũ bỏ vẻ duyên dáng của mình để vào vai cô nàng Nhã Phương - một cô gái sở hữu gu thời trang sặc sỡ, kém duyên. Cô nàng thầm yêu một chàng trai do (Nhan Phúc Vinh đảm nhận) nhưng không được anh ta đáp lại tình cảm. Sự lột xác của nhân vật Phương được đánh giá là tạo hình phá cách của Đặng Thu Thảo. Tuy nhiên, bộ phim sau đó cũng rất im ắng và từ đó đến nay Hoa hậu gốc Bạc Liêu này vẫn chưa đóng tiếp bộ phim nào.

Vào trung tuần tháng 5/2016 mới đây, trên một số trang cá nhân có rộ lên thông tin Đặng Thu Thảo sẽ vào vai ma nữ là vai chính trong phim kinh dị “Lời nguyền gia tộc” của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Thế nhưng đến nay, đã 4 tháng trôi qua nhưng thông tin trên vẫn chưa được nhân vật chính lẫn nhà sản xuất và đạo diễn xác thực.

Chia sẻ lý do vì sao không tiếp tục tham gia điện ảnh như nhiều đàn chị, Đặng Thu Thảo cho rằng, cô tin vào chữ duyên trong nghề. Và đã là duyên thì cứ để mọi chuyện đến một cách tự nhiên. Cô không phủ nhận, trong 4 năm qua, kể từ khi đăng quang cô đã nhận được rất nhiều lời mời đóng phim nhưng cô buộc lòng phải từ chối. Phần vì cô không được đào tạo về diễn xuất nên chưa tự tin về khả năng phim ảnh của mình, phần vì cô muốn dành thời gian chủ yếu cho việc học.

Hà Tùng Long