Những “thú cưng đẳng cấp triệu đô” kiếm bộn tiền về cho chủ

(Dân trí) - Nếu bạn sở hữu một thú cưng xinh xắn và thấy rằng ai gặp thú cưng của mình cũng đều phải xuýt xoa, thích thú, vậy thì rất có thể bạn đang nắm trong tay cả một gia tài kếch xù mà không hề hay biết…

Cô mèo Anh hai màu mắt “đắt sô” chụp hình

Cô mèo Anh lông ngắn, màu trắng, mang hai màu mắt, có cái tên rất dài - Starina Esperenza Silvaz hiện là thú cưng “đắt sô” chụp hình nhất ở Anh khi các lời mời chụp ảnh quảng cáo, ảnh thời trang liên tục được gửi đến cho chủ của cô mèo.

Nếu trong thế giới của loài mèo cũng có những “người mẫu” thì Starina chính là “siêu mẫu vedette” của sàn catwalk. Trước khi bắt đầu sự nghiệp của một cô mèo “đắt sô”, Starina đã gây sốt trên mạng xã hội. Vẻ đẹp của Starina đặc biệt ở chỗ mỗi bên mắt của mèo ta có một màu.

Trước khi trở nên “đắt sô” chụp hình, Starina đã gây sốt trên mạng xã hội bởi đôi mắt đặc biệt.
Trước khi trở nên “đắt sô” chụp hình, Starina đã gây sốt trên mạng xã hội bởi đôi mắt đặc biệt.
Cô mèo Starina rất được chủ cưng chiều bởi hiện tại Starina rất đắt sô chụp hình.
Cô mèo Starina rất được chủ cưng chiều bởi hiện tại Starina rất đắt sô chụp hình.

Việc Starina nổi tiếng trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm chú ý của các đơn vị quảng cáo, thậm chí những tờ tạp chí thời trang cũng mời mèo Starina chụp hình bên các người mẫu như một chi tiết nhấn nhá theo kiểu “đẳng cấp thú cưng”.

Hiện tại, Starina đã lên 2 tuổi.
Hiện tại, Starina đã lên 2 tuổi.
Dù mới bắt đầu trở nên nổi tiếng nhưng Starina đã rất thu hút sự quan tâm của các đơn vị quảng cáo và thường xuyên nhận được lời mời chụp hình.
Dù mới bắt đầu trở nên nổi tiếng nhưng Starina đã rất thu hút sự quan tâm của các đơn vị quảng cáo và thường xuyên nhận được lời mời chụp hình.
Trước khi đưa Starina đến với thế giới “phù hoa”, người chủ của cô mèo - chị Sazsa Silvaz - không hề nghĩ rằng chú mèo của mình lại có thể “làm nên chuyện”, một lần khi chị đưa Starina đi dạo trên đường phố London, một người làm việc cho đơn vị chuyên tìm kiếm thú cưng xinh xắn đóng quảng cáo đã tiến lại tiếp cận.
Trước khi đưa Starina đến với thế giới “phù hoa”, người chủ của cô mèo - chị Sazsa Silvaz - không hề nghĩ rằng chú mèo của mình lại có thể “làm nên chuyện”, một lần khi chị đưa Starina đi dạo trên đường phố London, một người làm việc cho đơn vị chuyên tìm kiếm thú cưng xinh xắn đóng quảng cáo đã tiến lại tiếp cận.

Những đơn vị quảng cáo từng làm việc với Starina đều khen ngợi cô mèo đặc biệt này, bởi không chỉ sở hữu vẻ đẹp ấn tượng, Starina còn có tính cách ôn hòa, dễ bảo. Chủ của Starina đùa rằng cô mèo này giờ đã trở thành “người mẫu vedette” nhưng không hề chảnh chọe.

Khi tham gia những buổi chụp hình, Starina tỏ ra rất thích thú, cô mèo này rất thích nhận được sự quan tâm chú ý của mọi người.

Sau khi được phát hiện một cách tình cờ, Starina bắt đầu liên tục nhận được những lời mời chụp hình.
Sau khi được phát hiện một cách tình cờ, Starina bắt đầu liên tục nhận được những lời mời chụp hình.
Cách đây 2 năm, khi mẹ của chị Sivaz qua đời, chị đã mua mèo Starina như một sự an ủi dành cho chính mình, Starina đã làm rất tốt nhiệm vụ “trị liệu tâm lý” cho bà chủ.
Cách đây 2 năm, khi mẹ của chị Sivaz qua đời, chị đã mua mèo Starina như một sự an ủi dành cho chính mình, Starina đã làm rất tốt nhiệm vụ “trị liệu tâm lý” cho bà chủ.

Những thú cưng kiếm bộn tiền về cho chủ

Sở hữu một thú cưng xinh xắn rất có thể sẽ đưa về cho vị chủ nhân một khoản thu nhập bất ngờ, điều này đã được chứng minh phần nào qua câu chuyện của cô mèo Starina. Tuy vậy, vẫn có những thú cưng còn gây choáng hơn Starina, bởi chúng còn có khả năng đem về cho chủ nhân cả một gia tài kếch xù.

Hãy cũng điểm danh những “thú cưng đẳng cấp triệu đô”:

Những “thú cưng đẳng cấp triệu đô” kiếm bộn tiền về cho chủ - 8

Mèo Choupette của nhà thiết kế thời trang Karl Lagerfeld sở hữu gia sản 66 triệu bảng (1.900 tỉ đồng)

Choupette kiếm được 2,2 triệu bảng riêng trong năm 2014, cô mèo được đi du lịch bằng chuyên cơ riêng cùng ông chủ, luôn có hai người ở bên Choupette chỉ để chải lông, vuốt ve, chăm sóc, Choupette có một vệ sĩ và đã từng cho ra mắt một cuốn tự truyện. Trên mạng xã hội, Choupette có hơn 100.000 lượt tài khoản theo dõi…

Nghe qua tưởng như Choupette là một ngôi sao nhạc pop, một siêu mẫu đình đám, chứ không phải một… cô mèo. Nhưng cũng phải nói thêm rằng, cô mèo này có thân thế rất “sang chảnh”, khi là thú cưng của nhà thiết kế thời trang danh tiếng thế giới - Karl Lagerfeld.

Hiện giờ đã ở tuổi lên 4, mèo Choupette vẫn đang ung dung tận hưởng cuộc sống xa hoa sau khi kiếm được những khoản kếch xù từ việc “nhận lời” làm người mẫu cho các thương hiệu mỹ phẩm, xe hơi…

Những “thú cưng đẳng cấp triệu đô” kiếm bộn tiền về cho chủ - 9

Mèo Grumpy (mèo “cau có”) sở hữu gia sản 66 triệu bảng (1.900 tỉ đồng)

Mèo Grumpy là một cô mèo làm việc chăm chỉ cật lực tại Hollywood. Grumpy đã xuất hiện trong những loạt phim truyền hình, những clip quảng cáo, là đại diện của một số thương hiệu… Grumpy cũng sở hữu thương hiệu thức uống cà phê đá của riêng mình có tên Grumppuccino. Grumpy còn từng cho ra mắt một cuốn tự truyện bán chạy.

Không chỉ vậy, Grumpy còn là một cô mèo nổi tiếng đình đám trên mạng xã hội bởi vẻ ngoài như thể lúc nào cũng cau có.

Chủ sở hữu của Grumpy là cô Tabatha Bundesen. Người anh trai của cô Tabatha từng đăng tải một bức ảnh chụp chú mèo cau có lên mạng hồi năm 2012. Không ngờ, bức ảnh gây sốt “khủng khiếp” trên mạng và khiến mèo Grumpy (tên thật là Tardar Sauce) trở nên nổi tiếng.

Hiện giờ, Grumpy đã trở thành “siêu sao” trên mạng xã hội khi có hàng triệu lượt tài khoản theo dõi. Điều tuyệt vời nhất cho cô Tabatha - chủ của Grumpy là: “Tôi đã có thể bỏ công việc phục vụ bàn chỉ vài ngày sau khi chú mèo của tôi gây sốt trên mạng xã hội bởi liên tiếp có những lời mời chụp hình, đóng quảng cáo gửi đến”.

Những “thú cưng đẳng cấp triệu đô” kiếm bộn tiền về cho chủ - 10

Mèo Olivia Benson của nữ ca sĩ Taylor Swift sở hữu gia sản 66 triệu bảng (1.900 tỉ đồng)

Mèo Olivia Benson từng quảng cáo cho một thương hiệu giày và một hãng đồ uống. Trong khi cô chủ của Olivia Benson vẫn đang tiếp tục làm mưa làm gió trong giới sao giải trí quốc tế, không nghi ngờ gì Olivia Benson sẽ còn tiếp tục thăng hạng với những hợp đồng quảng cáo kếch xù tìm đến với cô nàng.

Những “thú cưng đẳng cấp triệu đô” kiếm bộn tiền về cho chủ - 11

Chú chó Gunther IV sở hữu gia tài khủng - 227 triệu bảng (6.550 tỉ đồng)

Chú chó béc-giê giống Đức Gunther IV hiện tại là thú cưng giàu nhất thế giới, dù vậy, Gunther IV không giống như những chú mèo kể trên, tức là giàu có nhờ… “lao động”, chú chó béc-giê này giàu có nhờ được thừa hưởng gia sản kếch xù.

Cha của Gunther IV là Gunther III đã được thừa hưởng gia sản 60 triệu bảng khi ông chủ của Gunther III - nữ bá tước người Áo có tên Karlotta Liebenstein - qua đời năm 1992, bà đã quyết định để lại toàn bộ gia sản cho cún cưng của mình. Kể từ đó, khối gia sản này vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở và hiện giờ đã ở mức 227 triệu bảng.

Khi Gunther III qua đời, số gia sản đó được truyền lại cho… Gunther IV. Chú chó béc-giê này sống một cuộc đời vương giả hiếm thấy, có quản gia, có hầu phòng, dùng bữa với thịt bò và trứng cá muối. Những hoạt động thường ngày gồm có: được tài xế riêng chở đi dạo chơi, được chăm sóc spa, và được vui chơi trong bể bơi riêng thiết kế thích hợp.

Gunther IV có những bất động sản rất đáng nể, gồm có một biệt thự từng thuộc về Madonna, nằm ở thành phố Miami, Mỹ và một biệt thự khác ở quốc đảo Bahamas thuộc vùng biển Caribbe.

Những “thú cưng đẳng cấp triệu đô” kiếm bộn tiền về cho chủ - 12

Mèo Tommaso sở hữu khối tài sản 8,5 triệu bảng (245 tỉ đồng)

Tommaso ban đầu là một cô mèo lạc, sau này cô mèo đã “đổi đời”, vươn lên trở thành mèo giàu có kếch xù cách đây 5 năm khi người chủ của Tommaso - một phụ nữ nữ giàu có người Ý để lại toàn bộ gia sản cho chú mèo yêu quý trong di chúc. Góa phụ Maria Assunta, 94 tuổi, không có con cái, sở hữu nhiều bất động sản ở các thành phố Châu Âu và có vài tài khoản ngân hàng.

Theo luật của Ý, bà Maria không thể để tài sản lại cho… động vật, vì vậy, bà đã phải “đi đường vòng”, để lại tài sản cho người nữ y tá chăm sóc cho mình trong những năm tháng cuối đời, để người phụ nữ này thay bà chăm sóc cho Tommaso một cách đàng hoàng nhất.

Hiện tại, nữ y tá và mèo Tommaso đang sống ở một nơi bí mật tại Rome. Tommaso cũng chưa bao giờ được chụp hình hay xuất hiện trên mặt báo để tránh bị bắt cóc.

Những “thú cưng đẳng cấp triệu đô” kiếm bộn tiền về cho chủ - 13

Chú chó Conchita sở hữu gia sản 6,8 triệu bảng (195 tỉ đồng)

Conchita là một chú chó thuộc dòng chihuahua. Chủ nhân của Conchita là một phụ nữ giàu có sinh sống ở bang Florida, Mỹ, có tên Gail Posner. Trước đây, bà Posner từng tiết lộ rằng mỗi tháng bà chi tới 7.000 bảng cho việc chăm sóc cún cưng. Conchita từng được mua nhiều đồ trang sức đắt tiền của những thương hiệu danh tiếng.

Bộ sưu tập thời trang, túi xách của Conchita cũng đều là của những nhãn hàng đẳng cấp. Mỗi tuần, Conchita đều được đi spa “chăm sóc sắc đẹp”. Khi bà Posner qua đời năm 2010, bà để lại cho Conchita 1,8 triệu bảng và một biệt thự nằm bên bờ biển trị giá 5 triệu bảng.

Những “thú cưng đẳng cấp triệu đô” kiếm bộn tiền về cho chủ - 14

Cún cưng Sadie sở hữu 3,6 triệu bảng (103 tỉ đồng)

“Nữ hoàng truyền hình Mỹ” Oprah Winfrey có một chú chó giống spaniel tên là Sadie. Bên cạnh Sadie, Oprah Winfrey còn có nhiều cún cưng khác, nhưng Sadie có vẻ được yêu quý hơn cả và đã được “định rõ danh phận” với số tiền được thừa hưởng được tuyên bố rõ ràng.

Những “thú cưng đẳng cấp triệu đô” kiếm bộn tiền về cho chủ - 15

Chú cún Pontiac sở hữu 3,3 triệu bảng (95 tỉ đồng)

Nữ diễn viên người Mỹ Betty White đã quyết định để lại cho chú chó tha mồi lông vàng Pontiac của mình một khoản tài sản trị giá 3,3 triệu bảng.

Những “thú cưng đẳng cấp triệu đô” kiếm bộn tiền về cho chủ - 16

Chú cún Bella Mia sở hữu 1 triệu bảng (29 tỉ đồng)

Chú chó sục thuộc dòng terrier - Bella Mia - được thừa hưởng 1 triệu bảng từ người chủ của mình - một nữ kế toán sinh sống ở thành phố New York, Mỹ - bà Rose Ann Bolsany. Khi người phụ nữ 60 tuổi này qua đời, bà đã để lại tất cả những gì mình có cho cún cưng 3 tuổi Bella Mia.

Lý giải tại sao không để lại tài sản cho con cái, bà Mia từng nói: “Các con của tôi đều thành đạt cả, chỉ có cô cún Bella Mia này là món quà cuối cùng Thượng Đế gửi xuống cho tôi”.

Bích Ngọc
Tổng hợp