1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Thi hoa hậu và những chuyện chưa từng công bố:

Những người đẹp “thiếu duyên” với Hoa hậu thế giới

Trong khi các Hoa hậu Việt Nam đều lần lượt thử sức với các cuộc thi sắc đẹp quốc tế thì 2 Hoa hậu Thùy Dung và Ngọc Hân lại tỏ ra “thiếu duyên” với cuộc chơi tầm cỡ này.

Những người đẹp “thiếu duyên” với Hoa hậu thế giới

Thùy Dung là một trong số ít người đẹp Việt Nam đạt chuẩn thế giới về hình thể và độ chín về nhan sắc. Ảnh: TL.

Trong đó, đáng tiếc nhất là trường hợp của Thùy Dung, bởi cô được giới chuyên môn đánh giá là ít nhất cũng vào được top 15 của cuộc thi.

Thùy Dung và 4 lần tuột mất cơ hội

Theo quy định bất thành văn của cuộc thi Hoa hậu Thế giới (HHTG), người đăng quang ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia năm đó sẽ là đại diện số 1 để dự thi HHTG. Trong trường hợp không thể dự thi thì Elite sẽ chọn một trong hai Á hậu của cuộc thi. Chính vì vậy mà mới có chuyện, sau khi đăng quang, tên và hình ảnh của Hoa hậu Việt Nam sẽ được tổ chức này đưa lên trang web uy tín chuyên đăng tải về các cuộc thi sắc đẹp Globalbeauties với tư cách là thí sinh đại diện tại cuộc thi HHTG. Để rồi sau đó lại phải gỡ xuống, như trường hợp của Hoa hậu Đặng Thu Thảo vừa rồi và Hoa hậu Thùy Dung trước đó.

Trong số các Hoa hậu Việt Nam, đến nay có hai Hoa hậu vẫn chưa tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế nào, đó là Hoa hậu 2008 Thùy Dung và Hoa hậu 2010 Ngọc Hân. Trong đó, đáng tiếc nhất là trường hợp của Hoa hậu Thùy Dung.

Năm 2008, sau khi đăng quang, Thùy Dung vướng phải vụ lùm xùm về việc chưa tốt nghiệp THPT như quy định của Bộ VH-TT&DL. Vì sự cố này mà năm đó, Elite đã không thể làm hồ sơ đề nghị để đưa Thùy Dung đi thi mà thay bằng Á hậu cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam - Dương Trương Thiên Lý. Đến năm 2009, khi vụ lùm xùm đã êm xuôi, lẽ ra Thùy Dung có nhiều cơ hội để đến với cuộc thi HHTG thì năm đó, Elite lại không giữ bản quyền cuộc thi nên người đẹp Hương Giang - Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu ở Mỹ đã được lựa chọn làm đại diện. Năm 2010, Việt Nam “được mùa” với hai cuộc thi lớn là Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu thế giới người Việt nên cơ hội với Thùy Dung lại một lần nữa vụt qua. Vài năm gần đây, Thùy Dung ngày càng đẹp lên, Elite rất muốn “nhắm” Hoa hậu này ở cuộc thi HHTG nhưng lại băn khoăn chuyện cô đã đăng quang vài năm rồi, giờ mới gửi hồ sơ dự thi thì BTC sẽ “chất vấn” về lý do, nên chưa đi đến quyết định chính thức.

Theo nhận định của nhiều người trong nghề, nếu đi thi thì Thùy Dung có thể sẽ lọt vào top 15, thậm chí cơ hội còn nhiều hơn. So với các Hoa hậu tiền nhiệm, Thùy Dung sở hữu một hình thể khá hoàn chỉnh với chiều cao lý tưởng (1,78m - năm 2008 và 1,82 m năm 2011), với các số đo hình thể 86 - 61,5 - 91; một làn da rất đẹp mà giám khảo Bùi Bích Phương (Hoa hậu Việt Nam 1998) nhiều lần khen ngợi trên báo chí. Ngoài ra, Thùy Dung còn mang gương mặt với vẻ đẹp rất châu Á, vừa nền nã, mộc mạc nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu sa lộng lẫy khi lên chụp hình và trình diễn trên sân khấu.

Vì sao phải cố giữ bản quyền dự thi HHTG cho Việt Nam?

Cũng phải nói thêm rằng, ngược với việc vuột mất cơ hội của Thuỳ Dung, cũng có những Hoa hậu lại không nhận được sự “chú ý” do những yếu tố chủ quan. Đáng kể như Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân, dù hoàn toàn đủ điều kiện để dự thi HHTG nhưng kể từ khi đăng quang đến nay, cô chưa nằm trong danh sách lựa chọn để “mang chuông đi đánh xứ người” bởi không ít nhìn nhận của công chúng rằng, sắc đẹp của cô cùng lắm chỉ lọt vào top 10 (HHVN) chứ không thể trở thành… hoa hậu! Sự băn khoăn này cũng chính là lý do để Ngọc Hân chưa nằm trong sự đề cử của các đơn vị giữ bản quyền tham dự cuộc thi quốc tế.

Dù ngày càng có nhiều cuộc thi sắc đẹp nhưng không phải năm nào Việt Nam cũng chọn được thí sinh sáng giá. Năm nay, Lại Hương Thảo được Elite lựa chọn làm đại diện của Việt Nam dự thi HHTG đã khiến Elite “vấp” phải nhiều ý kiến không đồng tình của công chúng. Lại Hương Thảo là thí sinh duy nhất trong lịch sử dự thi HHTG của Việt Nam là “hoa khôi” chứ không phải “hoa hậu”, hơn nữa lại là cuộc thi có tiêu chí chuyên biệt là thể thao chứ không phải “cấp cao” như Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, “cái lý” của Elite là căn cứ vào quy định, hễ là người thắng giải của một cuộc thi mang cấp quốc gia đều có cơ hội dự thi.

Vì sao không “để trống” thí sinh dự thi HHTG nếu năm đó không chọn được người đủ tầm vóc? Chúng tôi đã từng suy nghĩ về điều này, nhưng mọi người đã bao giờ nghĩ rằng, nếu “để trống” thì ngay lập tức sẽ có một đơn vị khác ở nước ngoài đăng ký mua bản quyền ngay. Vì theo quy định của Elite quốc tế, nếu năm đó không mua thì phải trả lại và họ sẽ bán cho một đơn vị khác. Năm 2009, Elite không mua bản quyền, vậy là ngay lập tức một Việt kiều ở Mỹ đã mua lại và đưa Hương Giang - thí sinh đoạt Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu (diễn ra trong cộng đồng người Việt ở Mỹ) tham gia HHTG. Rất may là năm đó Hương Giang vẫn là thí sinh sáng giá và lọt vào top 16. Sau “bài học” này, Elite không thể buông bản quyền ra, vì biết đâu người nắm bản quyền sẽ là một đơn vị cỡ như cuộc thi của các “hoa hậu ao làng” như dư luận đã từng chứng kiến(?!).

Những người đẹp “thiếu duyên” với Hoa hậu thế giới


Nếu đi thi HHTG, Thùy Dung có nhiều cơ hội để lọt vào top 15. Chính vì vậy, việc Thùy Dung chưa tham gia HHTG vẫn là một sự luyến tiếc với Elite. Trong dự định của chúng tôi vẫn mong mỏi một lúc nào đó sẽ đưa cô tham dự cuộc thi sắc đẹp, chẳng hạn như Hoa hậu Quốc tế - cuộc thi sắc đẹp lớn thứ 3 trên thế giới. Ở thời điểm hiện tại, Thùy Dung đang ở độ “chín” về nhan sắc, khả năng giao tiếp cũng ngày càng hoàn thiện hơn.

Bà Nguyễn Thúy Nga



Theo Nguyễn Thúy Nga (Giám đốc Elite Việt Nam)
Báo Gia đình.net