Những lần cầu thủ nổi giận làm… “rụng tim” người hâm mộ

(Dân trí) - Khi cầu thủ Tom Brady - chồng siêu mẫu Gisele Bundchen - nổi giận vì một MC lỡ buông lời thiếu tôn trọng đối với vợ con anh, fan đã cảm động vì sự trân trọng mà anh dành cho gia đình. Và còn có cơn tức giận khác nữa của một cầu thủ cũng “đáng yêu” không kém.

Zidane húc đầu

Đã gần 12 năm trôi qua kể từ cú húc đầu “trứ danh” của cầu thủ bóng đá huyền thoại người Pháp Zinedine Zidane tại World Cup 2006. Khi đó, hành động húc đầu của Zidane đối với cầu thủ người Ý Marco Materazzi từng là sự việc gây chấn động tại World Cup bởi ngay lập tức, cầu thủ huyền thoại Zidane đã phải lĩnh thẻ đỏ rời sân trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp.

Khoảnh khắc nổi giận của Zinedine Zidane đã khiến anh bị nhận thẻ đỏ trong trận chung kết World Cup 2006 giữa Pháp và Ý.
Khoảnh khắc nổi giận của Zinedine Zidane đã khiến anh bị nhận thẻ đỏ trong trận chung kết World Cup 2006 giữa Pháp và Ý.

Cú húc đầu “trứ danh” của Zidane khi đó đã trở thành tâm điểm bình luận của fan túc cầu trên khắp thế giới. Trong trận chung kết World Cup 2006 diễn ra ở Berlin (Đức) ngày 9/7/2006, Pháp và Ý đang duy trì tỷ số hòa 1-1 trong hiệp phụ, Zinedine Zidane chơi trận cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ, thế rồi “định mệnh” khiến anh… đi ngang qua hậu vệ Marco Materazzi.

Trong bầu không khí căng thẳng của sân vận động Olympic Berlin, hàng ngàn fan túc cầu xem trận đấu trực tiếp trên sân và hàng triệu fan xem qua truyền hình trực tiếp trên khắp thế giới đã chứng kiến Zidane và Materazzi giao tiếp gì đó với nhau.

Khoảnh khắc như đóng băng khi Zidane tung ra cú húc đầu vào xương ức Materazzi. Zidane - một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất của thế hệ mình - đã phải nhận một thẻ đỏ rời sân, anh băng ngang đầy giận dữ qua chiếc cúp vô địch, tựa như đặt một dấu chấm hết đối với tham vọng giành ngôi vô địch của đội tuyển Pháp.

Về sau, người hâm mộ được biết rằng Zidane đã bị chọc giận bằng một câu nói xúc phạm liên quan tới chị gái của anh.

Những lần cầu thủ nổi giận làm… “rụng tim” người hâm mộ - 2

Trong vòng đá penalty phân thắng bại, Ý đã giành chiến thắng trước Pháp. Dù Pháp thua trong trận chung kết năm ấy, dù Zidane nhận thẻ đỏ rời sân, nhưng sau cùng Zidane vẫn được nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và sẽ còn được nhớ đến với cú húc đầu đã trở thành “huyền thoại”.

Đã có rất nhiều bình luận vượt ra ngoài khuôn khổ bóng đá quanh cú húc đầu của Zidane khi ấy, rằng chiến thắng rất quan trọng, nhưng trước khi là một cầu thủ, Zidane là… một con người, biết yêu thương và giận dữ. Anh đã hành động theo cảm tính thay vì lý tính ở tình huống ấy, chính điều đó khiến fan ngưỡng mộ anh - một huyền thoại sân cỏ, không chỉ bởi tài năng.

Zidane húc đầu

Tom Brady “đùng đùng” bỏ phỏng vấn

Cầu thủ bóng bầu dục người Mỹ Tom Brady (40 tuổi) mới đây đã bất ngờ ngưng cuộc phỏng vấn trên sóng phát thanh vào ngày thứ 2 vừa qua để phản ứng lại bình luận của một người dẫn chương trình khi người này gọi cô con gái 5 tuổi của anh và siêu mẫu người Brazil - Gisele Bundchen (37 tuổi) bằng một từ lóng thiếu tôn trọng.

Trong cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình Alex Reimer (của đài WEEI - Mỹ) đã dùng từ lóng khi đề cập tới cô bé 5 tuổi Vivian - con gái của Tom Brady và Gisele Bundchen, khi cô bé xuất hiện trong một đoạn phim tài liệu của “Tom vs. Time” - bộ phim làm về cầu thủ Tom Brady.

Cầu thủ bóng bầu dục người Mỹ Tom Brady (40 tuổi) và siêu mẫu người Brazil - Gisele Bundchen (37 tuổi)
Cầu thủ bóng bầu dục người Mỹ Tom Brady (40 tuổi) và siêu mẫu người Brazil - Gisele Bundchen (37 tuổi)

Khi nói về bộ phim tài liệu “Tom vs. Time”, người dẫn chương trình Alex Reimer đã chủ ý bình luận vui nhộn, thậm chí có phần “bỗ bã, dân dã”, Reimer sử dụng nhiều ngôn ngữ lóng để nhận xét về cuộc sống thường nhật của Tom Brady.

Chính điều này đã gây tác dụng ngược khi cầu thủ Tom Brady không cho rằng việc dùng ngôn ngữ thiếu tôn trọng để nói về vợ con anh là có thể chấp nhận được.

Ngay sau khi người dẫn chương trình sử dụng từ lóng thiếu tôn trọng, cầu thủ Tom Brady đã thẳng thắn chia sẻ qua sóng phát thanh trực tiếp: “Tôi đã tham dự chương trình của các bạn trong nhiều năm, tôi luôn thể hiện sự tôn trọng dành cho các bạn. Tôi đã luôn cố gắng xuất hiện và làm tốt phần việc của mình mỗi khi hợp tác với các bạn.

“Nhưng thật thất vọng khi nghe thấy cách bạn nói về con gái tôi. Con gái tôi, hay bất cứ đứa trẻ nào, đều không đáng bị gọi theo cách đó. Tôi thực sự không có gì nhiều để nói vào sáng nay. Có thể chúng ta sẽ trò chuyện với nhau vào lúc khác”. Sau đó, Tom kết thúc phỏng vấn và rời đi.

Gia đình của cầu thủ Tom Brady và siêu mẫu Gisele Bundchen xuất hiện trong loạt phim tài liệu “Tom vs. Time”. Trong ảnh, Gisele đang bế cô con gái Vivian (5 tuổi).
Gia đình của cầu thủ Tom Brady và siêu mẫu Gisele Bundchen xuất hiện trong loạt phim tài liệu “Tom vs. Time”. Trong ảnh, Gisele đang bế cô con gái Vivian (5 tuổi).

Sau khi thông tin về sự cố phỏng vấn xuất hiện trên khắp các mặt báo, cầu thủ Tom Brady đã lên tiếng lần nữa: “Chúng ta đều có sự nghiệp và đều sẽ có lúc mắc lỗi. Tôi không thích để một người phải thay đổi hướng đi của cả cuộc đời họ chỉ vì một sự việc như vậy. Bản thân MC cũng không có ý đồ xấu, chỉ là chưa phù hợp.

“Chúng ta đều đi qua cuộc đời này và ai chẳng có lúc lỡ lời, phạm lỗi. Tôi đã thể hiện thái độ của mình nhưng các bạn hãy để chuyện này trôi qua. Tôi không quá nặng nề câu chuyện này. Mong là MC không bị đài sa thải”.

Tom Brady - cầu thủ bóng bầu dục Mỹ, chồng của siêu mẫu Gisele Bundchen

>> Cầu thủ “đùng đùng” bỏ phỏng vấn vì MC lỡ lời thiếu tôn trọng
>> Phóng viên truyền hình suýt mất việc vì... quá xinh đẹp
>> Những cầu thủ bóng đá gây xôn xao vì... giọng hát đẹp
>> Khi những ngôi sao điện ảnh giống các siêu sao bóng đá

Bích Ngọc
Tổng hợp