Những khoảnh khắc kinh điển của thời trang đắt giá tới mức nào?

(Dân trí) - Một bức ảnh thời trang kinh điển hiện đang được định giá dao động từ 300.000 - 500.000 USD (tương đương từ 6,8 - 11,3 tỷ đồng). Cùng chiêm ngưỡng những khoảnh khắc “đắt giá” của lịch sử làng mốt thế giới…

Những bức ảnh kinh điển của lịch sử thời trang thế giới sẽ được đem đấu giá tại New York (Mỹ) vào tháng 4 tới bởi nhà đấu giá danh tiếng Sotheby. Những bức ảnh được thực hiện bởi những tay máy nổi danh trong dòng nhiếp ảnh thời trang như Richard Avedon, Irving Penn và Peter Beard…

Những bức ảnh ấn tượng nhất trong bộ sưu tập thậm chí được kỳ vọng đạt mức giá lên tới 300.000 USD (tương đương gần 7 tỷ đồng).

Những bức ảnh này sẽ được rao bán trong phiên đấu giá có tên “A Beautiful Life: Photographs from the Collection of Leland Hirsch” (Một cuộc đời đẹp: Những bức ảnh trong bộ sưu tập của Leland Hirsch). Chủ nhân của bộ sưu tập là một chuyên gia trong lĩnh vực làm tóc của Mỹ - ông Leland Hirsch.

Trong vòng hai thập kỷ, ông Leland Hirsch đã sưu tầm nhiều bức ảnh thời trang được thực hiện bởi các nhiếp ảnh gia danh tiếng. Tới đây, 50 bức ảnh ấn tượng nhất trong bộ sưu tập của ông sẽ được đem ra đấu giá tại New York (Mỹ).

Bức “Dovima và những chú voi, đầm dự tiệc của Dior, gánh xiếc Cirque DHiver, Paris” được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Mỹ Richard Avedon. Bức ảnh được kỳ vọng đạt mức giá từ 300.000 USD - 500.000 USD (tương đương từ 6,8 tỷ đồng - 11,3 tỷ đồng).
Bức “Dovima và những chú voi, đầm dự tiệc của Dior, gánh xiếc Cirque D'Hiver, Paris” được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Mỹ Richard Avedon. Bức ảnh được kỳ vọng đạt mức giá từ 300.000 USD - 500.000 USD (tương đương từ 6,8 tỷ đồng - 11,3 tỷ đồng).

Bức ảnh thực hiện bởi nhiếp ảnh gia người Mỹ Herb Ritts có tên “Stephanie, Cindy, Christy, Tatjana, Naomi, Hollywood” được kỳ vọng đạt mức giá từ 50.000 USD - 70.000 USD (từ 1 - 1,5 tỷ đồng). Bức ảnh đen trắng chụp chân dung những siêu mẫu của thập niên 1980, gồm Stephanie Seymour, Cindy Crawford, Christy Turlington, Tatjana Patitz và Naomi Campbell.
Bức ảnh thực hiện bởi nhiếp ảnh gia người Mỹ Herb Ritts có tên “Stephanie, Cindy, Christy, Tatjana, Naomi, Hollywood” được kỳ vọng đạt mức giá từ 50.000 USD - 70.000 USD (từ 1 - 1,5 tỷ đồng). Bức ảnh đen trắng chụp chân dung những siêu mẫu của thập niên 1980, gồm Stephanie Seymour, Cindy Crawford, Christy Turlington, Tatjana Patitz và Naomi Campbell.

Bức “Ảnh bìa Giáng sinh của Vogue” thực hiện bởi Irving Penn hồi năm 1949 được kỳ vọng đạt mức giá từ 60.000 USD - 90.000 USD (từ 1,3 - 2 tỷ đồng).
Bức “Ảnh bìa Giáng sinh của Vogue” thực hiện bởi Irving Penn hồi năm 1949 được kỳ vọng đạt mức giá từ 60.000 USD - 90.000 USD (từ 1,3 - 2 tỷ đồng).

Bức ảnh của Richard Avedon chụp người mẫu Nastassja Kinski có thể được bán với giá 90.000 USD (2 tỷ đồng) hoặc hơn.
Bức ảnh của Richard Avedon chụp người mẫu Nastassja Kinski có thể được bán với giá 90.000 USD (2 tỷ đồng) hoặc hơn.

Bức ảnh chụp người mẫu Elle Macpherson của Grillo Demo có mức giá “thân thiện” dao động từ 4.000 USD - 6.000 USD (từ 90 - 136 triệu đồng).
Bức ảnh chụp người mẫu Elle Macpherson của Grillo Demo có mức giá “thân thiện” dao động từ 4.000 USD - 6.000 USD (từ 90 - 136 triệu đồng).

Bức ảnh của Peter Beard chụp người mẫu Maureen Gallagher khỏa thân cho một con hươu cao cổ ăn, chụp hồi năm 1987, dự đoán có mức giá dao động trong khoảng 200.000 USD - 300.000 USD (từ 4,5 - 6,8 tỷ đồng).
Bức ảnh của Peter Beard chụp người mẫu Maureen Gallagher khỏa thân cho một con hươu cao cổ ăn, chụp hồi năm 1987, dự đoán có mức giá dao động trong khoảng 200.000 USD - 300.000 USD (từ 4,5 - 6,8 tỷ đồng).

15.000 USD (340 triệu đồng) là mức giá tối thiểu được kỳ vọng đối với bức ảnh chụp hai họa sĩ Mỹ - Andy Warhold và Jean-Michel Basquiat - bởi nhiếp ảnh gia Michael Halsband.
15.000 USD (340 triệu đồng) là mức giá tối thiểu được kỳ vọng đối với bức ảnh chụp hai họa sĩ Mỹ - Andy Warhold và Jean-Michel Basquiat - bởi nhiếp ảnh gia Michael Halsband.

Bức “Khỏa thân trong rong biển, xã Saint Tropez (Pháp)” được chụp bởi Helmut Newton có giá ước tính 20.000 USD - 30.000 USD.
Bức “Khỏa thân trong rong biển, xã Saint Tropez (Pháp)” được chụp bởi Helmut Newton có giá ước tính 20.000 USD - 30.000 USD.

Bức ảnh của Horst P. Horst chụp nhà thiết kế thời trang Coco Chanel hồi năm 1937, thực hiện cho tờ tạp chí thời trang Vogue (Mỹ), được ước tính có giá 6.000 USD.
Bức ảnh của Horst P. Horst chụp nhà thiết kế thời trang Coco Chanel hồi năm 1937, thực hiện cho tờ tạp chí thời trang Vogue (Mỹ), được ước tính có giá 6.000 USD.

Bức ảnh chụp nữ ca sĩ Madonna khỏa thân, thực hiện bởi Steven Meisel, được ước tính có giá 5.000 USD hoặc hơn.
Bức ảnh chụp nữ ca sĩ Madonna khỏa thân, thực hiện bởi Steven Meisel, được ước tính có giá 5.000 USD hoặc hơn.

Những khoảnh khắc kinh điển của thời trang đắt giá tới mức nào? - 11

Hai bức ảnh ghép tạo nên chân dung siêu mẫu Kate Moss, của tay máy Chuck Close, được ước tính có giá 25.000 USD hoặc hơn
Hai bức ảnh ghép tạo nên chân dung siêu mẫu Kate Moss, của tay máy Chuck Close, được ước tính có giá 25.000 USD hoặc hơn

Bích Ngọc
Theo Sotheby